Nhật Bản chịu chỉ trích vì để các ngôi sao nhập cảnh còn khách du lịch thì không

Trọng Hà Thứ sáu, ngày 03/06/2022 06:38 AM (GMT+7)
Rapper Kanye West, nam diễn viên Tom Cruise và ban nhạc Hàn Quốc Super Junior được phép nhập cảnh vào Nhật Bản trong bối cảnh biên giới bị đóng cửa nghiêm ngặt.
Bình luận 0

Tom Cruise ở Nhật Bản.

Tour du lịch Nhật Bản thử nghiệm bị hủy vì du khách Thái Lan bị Covid

Theo Washington post, những người nổi tiếng, họ được coi là an toàn và khác biệt với những khách du lịch nước ngoài khác, vốn bị Nhật Bản coi là mối lo ngại dịch bệnh Covid-19. Cho đến nay, một số người đi công tác, sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài được Nhật Bản chấp nhận, nhưng nhiều thành viên gia đình của cư dân nước ngoài thì không. Các tour du lịch theo nhóm sẽ được chấp nhận trở lại trong tháng này, nhưng không phải là du lịch riêng lẻ.

Vào tháng 5, các nghệ sĩ giải trí từ Mỹ và Hàn Quốc gặp hàng trăm người hâm mộ để quảng bá sản phẩm của họ mà không hề bị kiểm dịch. Cùng tháng, khoảng 50 khách du lịch đã tham gia chạy thử nghiệm du lịch Nhật Bản và được giám sát kỹ càng mọi động thái.

Nhật Bản chịu chỉ trích vì để các ngôi sao nhập cảnh còn khách du lịch thì không - Ảnh 2.

Tom Cruise ở Nhật Bản vào ngày 25/5 để quảng bá phim. (Ảnh: WP).

Tuần này, Nhật Bản đã hủy một trong những chuyến du lịch thử nghiệm đó sau khi một du khách từ Thái Lan có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và tiếp xúc với ba người khác. Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết, việc chạy thử nghiệm mục tiêu để chuẩn bị cho việc Nhật Bản chấp nhận các chuyến du lịch theo nhóm từ 98 quốc gia bắt đầu từ ngày 10/6. Thử nghiệm gặp vấn đề trong nhóm du lịch Thái Lan dự kiến sẽ không thay đổi kế hoạch mở cửa trở lại đó.

Những hạn chế dai dẳng của Nhật Bản đối với người nước ngoài là không phù hợp với không chỉ nhóm bảy nền kinh tế lớn mà còn cả các quốc gia láng giềng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã nối lại hoàn toàn hoạt động du lịch không hạn chế trong bối cảnh dịch bệnh lắng xuống.

Việc đóng cửa đại dịch vẫn còn phổ biến trong nước, những người phản đối đã ví nó như chính sách cô lập của Nhật Bản từ đầu những năm 1600 đến những năm 1850. Các giám đốc điều hành công ty và ngành du lịch trong những tuần gần đây đã tăng cường chỉ trích công khai, cho rằng việc Nhật Bản chậm mở cửa trở lại là quá thận trọng và gây bất lợi cho nền kinh tế cũng như hình ảnh của đất nước trên thế giới.

Om Prakash, chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Nhật Bản, cho biết lệnh cấm nhập cảnh hàng loạt trước đây của quốc gia này đã "áp đặt các chi phí kinh tế và con người".

Ông nói: "Nó làm những nỗ lực phục hồi nền kinh tế, thu hút sinh viên quốc tế và quảng bá Nhật Bản như một điểm đến đầu tư và du lịch trở nên khó khăn. Để khởi động nền kinh tế và khôi phục danh tiếng của Nhật Bản, cần phải coi nó như một nơi chào đón và cởi mở. Chính phủ nên nhanh chóng tiến hành giảm bớt các hạn chế nhập cảnh còn tồn tại, thu hút nhiều khách du lịch hơn và để họ tận hưởng đất nước tuyệt vời này một cách tự do".

Du lịch Nhật Bản vẫn là vấn đề nan giải

Các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản đã giảm đều đặn kể từ mức đỉnh điểm vào đầu năm nay của biến thể omicron. Ngày 1/6, có 2.362 trường hợp mới ở Tokyo, dân số thành phố này là 14 triệu người. Thủ tướng Fumio Kishida cho biết khi ca bệnh giảm xuống, chính phủ có kế hoạch triển khai các biện pháp để tiếp nhận nhiều người nước ngoài hơn.

Ông cho biết một số sân bay sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế, nhưng không nói rõ khi nào các biện pháp này sẽ có hiệu lực. Hôm qua, Nhật Bản cho biết họ sẽ chấp nhận thị thực ngắn hạn cho nhiều người thân và vợ/chồng của người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản, mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng.

Theo Reuters, nhiều quan chức chính phủ vẫn cảnh giác rằng việc mở cửa hoàn toàn trở lại đất nước có thể dẫn đến một đợt bùng phát bệnh mới, mặc dù có một số nghi ngờ về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát biên giới trong việc ngăn chặn sự lây lan của vi rút. Các quan chức địa phương lo lắng về việc du khách nước ngoài "có cách cư xử tồi tệ", những người có thể không tuân theo hướng dẫn của Nhật Bản về việc đeo khẩu trang và khử trùng tay.

Nhật Bản chịu chỉ trích vì để các ngôi sao nhập cảnh còn khách du lịch thì không - Ảnh 3.

Nhật Bản vẫn "dè chừng" mở cửa cho khách du lịch. (Ảnh: IT).

Có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu du lịch bị dồn nén sẽ mang lại nguồn thu rất cần thiết trong bối cảnh giá trị của đồng yên đang giảm mạnh và lạm phát gia tăng. Tuần trước, du lịch Nhật Bản lần đầu tiên đứng đầu Chỉ số Phát triển Du lịch và Đi lại của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đánh giá chất lượng cơ sở hạ tầng du lịch của một quốc gia.

Tuy nhiên, những tiện nghi đẳng cấp thế giới này phần lớn không được sử dụng và chi tiêu liên quan đến du lịch của người nước ngoài giảm mạnh từ khoảng 38 tỷ USD vào năm 2019 xuống chỉ còn dưới 1 tỷ USD vào năm 2021, theo Nikkei Asia.

Keiko Tashiro, phó chủ tịch công ty môi giới lớn thứ hai của Nhật Bản, Daiwa Securities, cho biết trong một cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tuần trước: "Thật là bực bội. Khi tôi đi du lịch nước ngoài, tôi thấy tất cả các hoạt động kinh tế ở Châu Âu và Hoa Kỳ đều vận hành, nhưng Nhật Bản vẫn đóng cửa".

Trong khi đó, sự xuất hiện rầm rộ của các nghệ sĩ giải trí nước ngoài đến thăm Nhật Bản để tham dự các sự kiện thảm đỏ và họp mặt người hâm mộ đã nhận nhiều chỉ trích trên mạng từ những du khách bình thường và các thành viên gia đình không thể nhập cảnh vào đất nước này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem