Đồng Tháp: Sản vật mùa nước nổi là con bé li ti này, dân ra đồng kéo về bán kiếm tiền

Thứ bảy, ngày 30/10/2021 13:06 PM (GMT+7)
Thời điểm này, trên cánh đồng nước nổi của các xã: Phú Thuận A, Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), người dân hành nghề kéo trứng nước đã hoạt động nhộn nhịp trở lại.
Bình luận 0

Những người kéo trứng nước ở huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, năm nay nước lũ thấp, nên trứng nước xuất hiện khá nhiều so với năm trước. 

Đồng Tháp: Sản vật mùa nước nổi là con bé li ti này, dân ra đồng kéo về bán kiếm tiền - Ảnh 1.

Mùa nước nổi, người dân huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) kéo trứng nước trên đồng nước nổi.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh, người dân còn hạn chế trong việc đi lại giữa các tỉnh nên nguồn tiêu thụ của trứng nước mùa nước nổi năm nay gặp khó. Trừng nước chủ yếu chỉ tiêu thụ trong tỉnh Đồng Tháp. 

Giá bán mỗi ký trứng nước là 3.000 đồng, giảm 2.000 đồng/kg so với đầu vụ.

Anh Phan Văn Thái ngụ xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Mùa này thì đây là nghề chính, thu nhập tùy theo lúc, thời điểm trứng nước có nguồn tiêu thụ nhiều thì giá sẽ cao hơn”.

Văn Bửu (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem