Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tặng quà Tết gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chương Mỹ

Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 19/01/2024 20:41 PM (GMT+7)
Chiều 19/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức tặng quà Tết các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chương Mỹ.
Bình luận 0

Năm nay bước sang tuổi 79 nhưng bà Nguyễn Thị Chỉ vẫn nói với chất giọng sang sảng, dẻo dai, bà đi bộ 3km đến trụ sở UBND xã Tốt Động để nhận quà Tết từ Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Tâm sự với phóng viên Dân Việt, bà Chỉ cho biết, sống một mình trong ngôi nhà nhỏ ở xã Hòa Bình. Bà chỉ có duy nhất một người con trai nhưng cũng đã mất do bệnh hiểm nghèo.

Cả đời lam lũ, vất vả, bà Chỉ nói mong muốn ở tuổi xế chiều có các con, cháu bên cạnh cho vui cửa, vui nhà... nhưng ước mơ bình dị ấy giờ đây là điều không thể có với bà. "Tôi không có lương hưu gì cả và cũng chưa đủ tuổi để hưởng trợ cấp của Nhà nước nên cuộc sống vất vả lắm", bà Chỉ giọng nghẹn lại, bà bảo, được bà con lối xóm đùm bọc, thi thoảng giúp đỡ mớ rau, con cá nên cũng nguôi ngoai phần nào nỗi buồn về hoàn cảnh của mình.

Cầm trên tay phần quà của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội gửi tặng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp đến, bà Chỉ mừng lắm. Bà nói, cảm ơn rất nhiều các cấp chính quyền từ thành phố, huyện, xã đã quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn như bà và các hộ gia đình trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

"Nay được nhận nhiều quà từ thành phố, lát nữa về nhà chắc tôi phải đi nhờ xe thôi!", bà Chỉ cười, nói với Dân Việt.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tặng quà Tết gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chương Mỹ- Ảnh 1.

Bà Chỉ vui mừng khi nhận được phần của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội gửi tặng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ảnh: Minh Ngọc

Cũng có hoàn cảnh khó khăn khi tuổi về già vẫn chưa được "nghỉ ngơi", ông Nguyễn Văn Niên, xã Hoàng Văn Thụ chia sẻ: "Tôi có người con trai 41 tuổi bị thần kinh, hơn 7 năm nay vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc, có đợt con đi lang thang mấy ngày mới tìm thấy... cuộc sống vô cùng khó khăn".

Vợ chồng ông Niên năm nay cũng đã hơn 70 tuổi, không có lương hưu hay thu nhập ổn định, cả gia đình cả năm trông chờ vào mấy sào lúa với trồng ít rau màu, tiền thuốc cho con ông bà cũng phải đi chạy vạy khắp nơi.

"Sau khi đi bộ đội về, con trai tôi đi làm bảo vệ, sau đó lập gia đình. Nhưng bỗng dưng tai họa ập đến khi con không còn bình thường", ông Niên bộc bạch.

Ngoài cậu con trai bị bệnh hiểm nghèo, ông Niên cũng đang phải chăm sóc mẹ già hơn 90 tuổi bị tai biến. Mẹ ông bây giờ nằm đâu, nằm đấy, mọi khó khăn đều đè nặng lên đôi vai của hai vợ chồng già.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tặng quà Tết gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chương Mỹ- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Niên có hoàn cảnh khó khăn khi phải chăm sóc con trai bị bệnh hiểm nghèo bà mẹ già bị bệnh tai biến. Ảnh: Minh Ngọc

Phát biểu tại buổi tặng quà Tết gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chương Mỹ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với gia đình và nhấn mạnh, món quà nhỏ trao tới các hộ gia đình là tấm lòng của đại biểu Quốc hội Hà Nội chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. 

Tại buổi tặng quà, bà Mai vui mừng thông báo với bà con nhân dân và cử tri huyện Chương Mỹ về những kết quả đạt được của thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, năm 2023 thành phố đã đạt được những kết quả rất tích cực, đóng góp chung vào sự phát triển của cả nước. Trong đó, 23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều được thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tặng quà Tết gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chương Mỹ- Ảnh 3.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại buổi tặng quà Tết gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chương Mỹ. Ảnh: Nguyễn Đức

Đáng chú ý, sau 2 năm đại dịch Covid-19, kinh tế của Thủ đô đã được phục hồi và tăng trưởng. Trong năm qua đã thu hút được lượng khách du lịch đến với Thủ đô rất lớn; bảo đảm tuyệt đối an toàn hơn 1.800 sự kiện của quốc gia và thành phố. 

Đặc biệt, thành phố đã thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững rất tốt, được Trung ương đánh giá cao. Đến nay đã vượt mức kế hoạch đề ra (giảm 34,5% số hộ nghèo, so với mục tiêu là giảm 30%). Hiện nay, toàn thành phố còn hơn 16 nghìn hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, 690 hộ nghèo và hơn 15.000 hộ cận nghèo.

Về xây dựng nông thôn mới, 18/18 huyện, thị xã của Hà Nội đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, trong đó có nhiều xã đã hoàn thành nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

“Món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện tình cảm, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cũng như sự sẻ chia đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách với mong muốn các hộ gia đình được đón một mùa xuân vui tươi, ấm áp”, bà Mai chia sẻ.

Tại huyện Chương Mỹ, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng (gồm quà và tiền mặt). Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng trao 20 suất quà với giá trị 1,3 triệu đồng; Đại biểu Quốc hội Khuất Việt Dũng trao nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tặng quà Tết gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chương Mỹ- Ảnh 4.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tặng quà Tết gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chương Mỹ. Ảnh: Nguyễn Đức

Cũng nhân dịp này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng trao tặng 40 suất quà trị giá 60 triệu đồng đến các học sinh nghèo vượt khó tại huyện Chương Mỹ. 

Chia sẻ với Dân Việt, GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói: "Chương trình tặng quà Tết cho các học sinh nghèo vượt khó mang rất nhiều ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về, hoạt động này thể hiện "tinh thần, trách nhiệm, tình nhân ái" đối với cộng đồng của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội".

Về phía Học viện Nông nghiệp Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Thị Lan cho biết, là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực nông nghiệp, hiện nay, trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai... rất đông là con em học sinh, cựu sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, từ đó mong muốn Học viện sẽ đóng góp, giúp đỡ các cháu học sinh nỗ lực, cố gắng trong học tập, đón một cái Tết ấm áp, vui vẻ. 

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tặng quà Tết gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chương Mỹ- Ảnh 5.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đại biểu tặng quà Tết gia đình chính sách, khó khăn tại huyện Chương Mỹ. Ảnh: Nguyễn Đức

"Sắp tới mong muốn các cháu sẽ có thêm nguồn động lực để học tập tốt hơn, đóng góp cho nguồn nhân lực ngành nông nghiệp của địa phương, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nước nhà phát triển", GS.TS. Nguyễn Thị Lan chia sẻ.

Cũng theo GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện cũng có rất nhiều chương trình của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên chăm lo cho các sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là khi dịp Tết đến Xuân về. 

Học viện đã giao cho các đơn vị chức năng phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thăm hỏi, chăm lo cho các em, đặc biệt các em ko có điều kiện về quê ăn Tết… Ngoài ra, Học viện cũng có chính sách hỗ trợ về học bổng cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình...


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem