Điều bất ngờ về "thủ lĩnh" phường Hoàng Liệt từng 2 lần được vinh danh "người tốt việc tốt"

Kim Duyên Thứ hai, ngày 24/10/2022 06:52 AM (GMT+7)
Nhiệt tình, trách nhiệm và luôn hết lòng giúp đỡ mọi người, biết khơi dậy, lan tỏa yêu thương là cảm nhận chung của nhiều người khi nói về anh Bùi Duy Khanh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Liệt, Bí thư đoàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Bình luận 0

Hình ảnh Bí thư đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Liệt thường xuyên xuất hiện trên các ngõ phố tại một phường đông dân nhất Thủ đô Hà Nội đã gây ấn tượng với nhiều người. Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Liệt do anh đứng đầu là điểm sáng trong giúp đỡ cho những người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm Bí thư đoàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), anh Bùi Duy Khanh là một trong số ít người được UBND TP.Hà Nội 2 lần tặng danh hiệu "người tốt, việc tốt" (năm 2020 và 2022).

Điều bất ngờ về "thủ lĩnh" phường Hoàng Liệt từng 2 lần được vinh danh "người tốt việc tốt" - Ảnh 1.

Anh Bùi Duy Khanh - Bí thư đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Ngay từ lần đầu được gặp và trò chuyện cùng anh Khanh, chúng tôi đã cảm nhận được tinh thần nhiệt huyết của người "thủ lĩnh" sinh năm 1989 qua cách anh kể về những hoạt động đoàn, hội do anh tham gia, tổ chức.

15 năm tham gia sinh hoạt đoàn tại địa phương

Từ nhỏ anh đã thích tham gia sinh hoạt đội, luôn muốn được khoác trên mình màu áo xanh giống các anh chị đoàn viên. Lớn lên, khi học đại học, anh tích cực tham gia công tác đoàn, nhất là các hoạt động thiện nguyện. Với tình yêu thiện nguyện, sau khi tốt nghiệp 2 tấm bằng cử nhân (tài chính và luật), anh Bùi Duy Khanh chọn gắn bó với phong trào thanh niên, công tác đoàn và các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại địa phương nơi mình sinh ra và lớn lên.

Điều bất ngờ về "thủ lĩnh" phường Hoàng Liệt từng 2 lần được vinh danh "người tốt việc tốt" - Ảnh 2.

Anh Khanh đại diện Hội chữ thập đỏ phường Hoàng Liệt trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC.

"Qua những năm tháng sinh viên, mình nhận ra ngay tại nơi mình sống có người khó khăn cần được sự quan tâm của xã hội. Quyết định trở về công tác tại địa phương vừa để gần gia đình, vừa là cách để mình tiếp tục hành trình trao yêu thương, lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến mọi người", Bí thư đoàn phường Hoàng Liệt tự hào chia sẻ.

15 năm nay, kể từ khi tham gia hoạt động đoàn tại địa phương, đối tượng được Bí thư Đoàn phường Hoàng Liệt luôn quan tâm là những gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khăn... Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, anh phát động phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", đồng thời vận động xã hội hóa ủng hộ tổng cộng được 83 suất quà; 

Tổ chức đến thăm Trung tâm bảo trợ xã hội II và tặng 250 suất quà, 100kg gạo, 10 thùng sữa Vinamilk, 500 đôi tất... cho những người già neo đơn, người bị bệnh tâm thần, trẻ em mồ côi, khuyết tật đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm… với tổng giá trị 101,5 triệu đồng.

Điều bất ngờ về "thủ lĩnh" phường Hoàng Liệt từng 2 lần được vinh danh "người tốt việc tốt" - Ảnh 3.

Bí thư Đoàn phường Hoàng Liệt cùng các bạn đoàn viên tham gia hỗ trợ các bạn thí sinh trong kì thi Tốt nghiệp THPTQG. Ảnh: NVCC.

Đầu năm học 2022 - 2023, với vai trò là Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Hoàng Liệt, anh đã vận động, kêu gọi ủng hộ 30 thẻ bảo hiểm y tế cho 30 em học sinh có hoàn cảnh tại 3 trường tiểu học trên địa bàn phường.

Nhiều năm qua, Bí thư đoàn phường Hoàng Liệt là thành viên đội "Phản ứng nhanh về giao thông và trật tự đô thị", "Đội giao thông xanh"... góp phần giảm ùn tắc giao thông tại điểm "nóng" cửa ngõ phía Nam của Thủ đô.

Chưa bao giờ quan niệm tham gia hoạt động đoàn, hội là nhiệm vụ, bởi với anh Khanh, "tham gia công tác đoàn là cách cống hiến tuổi trẻ của mình giúp xã hội thêm tốt đẹp hơn, đây cũng là môi trường giúp mình rèn luyện phát triển nhiều kỹ năng".

Điều bất ngờ về "thủ lĩnh" phường Hoàng Liệt từng 2 lần được vinh danh "người tốt việc tốt" - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Hoàng Liệt trao quà cho các bệnh nhân khuyết tật trên địa bàn phường. NVCC.

Vừa tham gia công tác đoàn, vừa là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Liệt anh Khanh luôn nhận được sự ủng hộ của các bạn đoàn viên, sự quan tâm hỗ trợ của cán bộ địa phương cùng nỗ lực của bản thân. Mới đây, anh Bùi Duy Khanh đã được tín nhiệm bầu làm Bí thư đoàn phường Hoàng Liệt với số phiếu tuyệt đối 100%.

Là cộng sự cùng anh Khanh trong nhiều hoạt động thiện nguyện, chị Trần Thanh Hương – Chi hội trưởng Hội chữ thập đỏ HH2 (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Nhìn cách anh thủ lĩnh đoàn thanh niên làm, ai cũng thấy mình cần phải tự có trách nhiệm hơn công tác thiện nguyên. Bạn ấy đích thực là thủ lĩnh thanh niên phường Hoàng Liệt, nói được, làm được".

Tiên phong trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trong thời gian giãn cách xã hội, nhận ra những khó khăn thiếu thốn của lực lượng tuyến đầu chống dịch, anh Khanh cùng Hội Chữ thập đỏ phường đứng ra kêu gọi quyên góp 15 triệu đồng, 5.500 chiếc khẩu trang, 1.600 tấm che chống giọt bắn cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch của Công an phường, Trạm Y tế phường và ở khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp...

Thậm chí, thời điểm bùng phát nhiều ca nhiễm Covid-19, lực lượng y tế mỏng, anh Bùi Duy Khanh còn trực tiếp xung phong cầm lái xe cứu thương chở F0 đi cách ly.

Anh Khanh nhớ lại: "Thời gian đó, khu vực phường Hoàng Liệt có nhiều ca nhiễm mình đã chủ động tự mượn xe cứu thương, điện thoại lúc nào cũng ở chế độ chuông lớn nhất 24/24, sẵn sàng lên đường bất kể ngày hay đêm. Được nhìn những nụ cười, nhận được lời cảm ơn từ những người bệnh, những gia đình được cấp cứu kịp thời mình thấy niềm hạnh phúc nhân lên nhiều lần và cũng là động lực để mình tiếp tục công việc".

Điều bất ngờ về "thủ lĩnh" phường Hoàng Liệt từng 2 lần được vinh danh "người tốt việc tốt" - Ảnh 5.

Anh Khanh đại diện Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Liệt trao 30 thẻ BHYT cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 3 trường tiểu học trên địa bàn phường. Ảnh: NVCC.

Tiếp tục phát huy vai trò "thủ lĩnh" thanh niên, anh Khanh đã trực tiếp hiến máu nhân đạo và vận động trên 400 người tham gia hành động "Trao giọt máu hồng - Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".

Theo lời chị Hương, anh Khanh luôn có mặt tại điểm tiêm, tham gia lấy mẫu xét nghiệm, chăm chỉ đến từng gia đình gửi quyết định cách ly cho các trường hợp F0, F1, F2, hỗ trợ hướng dẫn, cấp phát thuốc cho các trường hợp F0 cách ly tại nhà…

Đồng hành cũng anh Khanh từ năm 2019, khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, chị Hương bày tỏ ngưỡng mộ: "Khanh là người nhiệt tình, nhạy bén và luôn đi đầu trong tất cả các phong trào, hoạt động Đoàn, Hội. Tuy nhiều tuổi hơn Khanh nhưng mình phải học hỏi bạn ấy rất nhiều".

Thật đúng khi chị Hương khẳng định, anh Khanh là thủ lĩnh thanh niên của phường Hoàng Liệt. Với tinh thần thiện nguyện của mình anh Khanh là tấm gương sáng trong công tác hoạt động đoàn, hội.

Năm 2020 và 2021, anh Bùi Duy Khanh liên tiếp được UBND quận Hoàng Mai trao tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Năm 2020 và 2022, Bùi Duy Khanh tự hào khi được UBND TP.Hà Nội trao tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt".






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem