Đề nghị "nới" độ tuổi đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thùy Anh Thứ hai, ngày 12/09/2022 14:16 PM (GMT+7)
Hiện nay, đối tượng trong độ tuổi lao động được hỗ trợ để đào tạo nghề theo các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tuy nhiên, nhiều đơn vị đang kiến nghị 'nới' độ tuổi. Lý do vì sao?
Bình luận 0

Lao động nông thôn mong muốn đi học nghề kể cả khi đã 70-80 tuổi

Sáng nay (12/9), Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII chủ đề: Người nông dân chuyên nghiệp được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn do Hội Nông dân Việt Nam, Bộ NNPTNT chủ trì, giao báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức.

Trong khuôn khổ của diễn đàn, nhiều nông dân đã đặt câu hỏi liên quan tới vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Nông dân Phạm Đăng Khuyến, ở xóm 1, (xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) sản xuất cói xuất khẩu, tạo việc làm cho 140 lao động địa phương; doanh thu hàng năm đạt 58 – 97 tỷ đồng. Hiện, đơn vị của ông Khuyến đang sản xuất các sản phẩm từ cói, phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, cái khó của đơn vị là đang thiếu công nhân, lao động có tay nghề cao, phần lớn lao động làm trong cơ sở là những người đã hết tuổi lao động ở các khu công nghiệp.

đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Nông dân Phạm Đăng Khuyến, ở xóm 1, (xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) đặt câu hỏi về vấn đề mở rộng độ tuổi đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ảnh: D.V

"Từ thực tế này, tôi kiến nghị Nhà nước tiếp tục hỗ trợ, quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho nông dân, đặc biệt có chính sách đào tạo nghề cho những đối tượng lao động ở nông thôn đã quá tuổi làm công nhân ở các khu công nghiệp nhưng vẫn có đủ sức khỏe để họ tham gia lao động trong các cơ sở chế biến, lao động giản đơn?", ông Khuyến nói.

Chưa có cơ sở để "nới" tuổi đào tạo nghề cho lao động nông thôn

"Giai đoạn 2021-2025, đào tạo nghề cho hơn 5 triệu lao động nông thôn. Mục tiêu cụ thể mỗi năm đào tạo cho khoảng từ 1-1,2 triệu lao động thuộc nhiều cấp trình độ như: Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác, trong đó, đào tạo phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, đào tạo nghề nông nghiệp chiếm khoảng 30%.

Giai đoạn 2026-2030 tăng quy mô đào tạo, trung bình một năm đào tạo cho khoảng 1,2 - 1,5 triệu lượt lao động nông thôn. Trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 75%, đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 25%".

Về vấn đề này, ông Đỗ năng Khánh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) cho rằng công tác đào tạo nghề nói chung và công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Trong giai đoạn 2010 - 2020 Đảng và Chính Phủ phê duyệt chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn, theo đó mỗi năm đào tạo khoảng 1 triệu lao động nông thôn/năm.

Trước đó giai đoạn 2016-2020, Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (gọi tắt là đề  án 1956) cũng có quy định cụ thể độ tuổi lao động được đào tạo nghề.

Theo đó lao động trong độ tuổi lao động, từ 15 -55 là lao động đủ điều kiện học nghề. Hiện nay, Chính phủ cũng vừa ban hành Quyết định 46 về việc đào tạo nghề trong đó có đối tượng đào tạo nghề sơ cấp 3 tháng cho lao động nông thôn.

đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ông Đỗ năng Khánh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) cho biết rất khó để 'nới' tuổi dạy nghề cho lao động nông thôn. Ảnh: D.V

Giai đoạn 2021- 2025 trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 19 ngày 16/6/2022 Hội nghị trung ương 5 khóa XIII. Theo đó, Thủ tướng chính phủ phê duyệt 3 chương trình phát triển mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia này đều có hoạt động đào tạo nghề, trong đó có lao động nông thôn.

"Bộ LĐTBXH đã phối hợp với Bộ NN&PTNT, Trung ương Hội Nông dân để xây dựng thông tư hướng dẫn và trong ngày nay, hoặc ngày mai chúng tôi sẽ ban hành thông tư hướng dẫn đào tạo nghề lao động khu vực nông thôn", ông Khánh nói.

Hiện, Bộ LĐTBXH đã thực hiện Nghị quyết 50 của Chính phủ xây dựng đề án đổi mới đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đối tượng lao động nông thôn trong độ tuổi đã được quy định trong Quyết định 46, các đối tượng ngoài độ tuổi lao động được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ NNPTNT đưa ra, Bộ LĐTBXH sẽ tiếp thu, lưu ý vấn đề này.

Đối tượng đào tạo ngoài độ tuổi lao động như các đại biểu nêu hiện nay chúng tôi cũng khuyến khích, tùy theo tình hình cụ thể các địa phương có thể áp dụng. Còn chính sách đang hiện hành thì việc đào tạo nghề cho các đối tượng ngoài tuổi lao động chưa có.

"Để 'nới' tuổi đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần có căn cứ khoa học, có đánh giá tác động cụ thể. Không thể thích là 'nới' được vì nó liên quan tới nhiều vấn đề sức khỏe lao động, an toàn lao động...", ông Khánh nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem