Lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức Lễ hội sầu riêng

Ngọc Giàu Thứ ba, ngày 19/07/2022 15:54 PM (GMT+7)
Lễ hội sầu riêng với chủ đề "Nâng tầm sầu riêng Krông Pắk" sẽ diễn ra từ ngày 1/9 – 4/9/2022.
Bình luận 0

Ngày 19/7, UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã tổ chức họp báo chương trình Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắk lần thứ nhất, năm 2022. 

 Theo đó, Lễ hội sầu riêng với chủ đề "Nâng tầm sầu riêng Krông Pắk" sẽ diễn ra từ ngày 1/9 – 4/9/2022 với nhiều chuỗi hoạt động như: Lễ hội đường phố, Liên hoan hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc huyện Krông Pắk, bình chọn “Vườn sầu riêng đẹp – thân thiện môi trường” và thưởng thức sầu riêng…

Đắk Lắk: Thủ phủ sầu riêng chuẩn bị "vào Hội" - Ảnh 1.

UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) sẽ tổ chức Lễ hội sầu riêng 2022 vào ngày 1-4/9/2022

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho biết, sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường lớn như Trung Quốc, chính quyền địa phương rất mừng. 


Địa phương đã chuẩn bị rất kĩ càng, đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ mà thị trường Trung Quốc đề ra.

"Những năm gần đây, trình độ canh tác của người nông dân cũng đã thay đổi rất nhiều. Bà con ý thức được muốn bán nông sản thuận lợi, giá cao thì phải làm theo quy trình, đáp ứng các tiêu chuẩn. Huyện cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm yêu cầu nhập khẩu của đối tác", bà Trinh cho biết.


Lễ hội là dịp để kết nối, trưng bày các sản phẩm trái cây, các sản phẩm đặc trưng của huyện và một số địa phương lân cận tại Đắk Lắk. Qua đó quảng bá về tiềm năng thế mạnh, cơ hội đầu tư vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ trái sầu riêng.


Đây là lần đầu tiên huyện Krông Pắk tổ chức lễ hội sầu riêng nhằm nâng tầm hình ảnh đặc sản trái sầu riêng đến với công chúng, đồng thời đưa ra phương hướng mới để phát triển sầu riêng, nhất là khi đã được xuất khẩu chính ngạch qua Trung Quốc...


Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 12.000ha sầu riêng, trong đó huyện Krông Pắk là vùng sản xuất sầu riêng trọng điểm của tỉnh, với tổng diện tích hơn 3.300ha; sản lượng bình quân 40.000-45.000 tấn/năm. Những năm qua, người dân trong huyện từng bước sản xuất sầu riêng bền vững, nâng cao chất lượng sầu riêng từ vườn đến trái thành phẩm. Trong số đó, có gần 600ha sầu riêng đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP; 730ha sầu riêng được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem