Chuyên gia nói về kế hoạch đầy tham vọng của Nga ở Ukraine vào đầu năm 2023

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ bảy, ngày 03/12/2022 10:08 AM (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tấn công thành công ở Donbass. Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phải rời khỏi các khu định cư của Mayorsk và Pavlivka. Tập đoàn quân Bakhmut đã được giải phóng gần như hoàn toàn và quân đội Nga hiện có thể tiến lên.
Bình luận 0
Chuyên gia nói về kế hoạch đầy tham vọng của Nga ở Ukraine vào đầu năm 2023  - Ảnh 1.

Cơ sở hạ tầng của Ukraine bị tên lửa Nga phá hủy gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Theo kế hoạch của quân đội Nga, các khu định cư sau đây sẽ là mục tiêu tiếp theo: Soledar, Uhledar, Bahmut, Maryinka, Avdiivka.

Quân đội Nga hiện đang đóng quân tại khu vực Kleshcheevka, Yakovlevka, Andriivka—họ đã giành lại quyền kiểm soát gần như hoàn toàn khu vực này.

Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, quân đội Ukraine đã cố gắng thực hiện các cuộc phản công nhưng không hiệu quả.

Các chuyên gia lưu ý rằng sau khi bổ nhiệm Tướng Sergei Surovikin làm Tư lệnh nhóm chung của Lực lượng Vũ trang Nga tại Ukraine, sự tương tác giữa các nhánh và loại quân khác nhau, cũng như giữa các nhóm khác nhau, đã trở nên tốt hơn nhiều. Cùng với các hoạt động tấn công, Tướng Surovikin cũng bận rộn tăng cường khả năng phòng thủ của Nga.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Chuẩn tướng Aleksey Gromov, tin rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đã rơi vào tình thế nguy cấp. Có tới 500 cuộc đụng độ quân sự đã xảy ra trong một tuần với quân đội Nga tiến công và quân đội Ukraine phòng ngự.

Người Nga không che giấu kế hoạch 

Mục tiêu cuối cùng của cuộc tấn công là mở rộng khu vực giải phóng, bảo vệ Donetsk khỏi bị pháo kích bằng cách di chuyển biên giới ra xa hơn, tăng cường phòng thủ dọc theo Dnepr và tiến xa hơn.

Bộ chỉ huy lên kế hoạch cho các hoạt động quy mô lớn có thể bắt đầu vào cả mùa đông và mùa xuân.

Phần lớn sẽ được quyết định bởi điều kiện thời tiết. Trên thực tế, chỉ có hai lựa chọn:

Thứ nhất, Tướng Surovikin sẽ dành cả mùa đông để củng cố sự gắn kết của các đơn vị nhằm bắt đầu các hoạt động cơ giới hóa tấn công quy mô lớn vào mùa xuân.

Thứ hai, vào mùa đông, các cuộc đụng độ mạnh mẽ nhất sẽ bắt đầu với sự hỗ trợ của các cuộc tấn công bằng tên lửa, xe bọc thép, lực lượng đổ bộ đường không và hạm đội.

Nga hay Ukraine thích nghi tốt hơn với điều kiện mùa đông?

Lực lượng Vũ trang Ukraine đã quen với thời tiết mùa đông. Hầu như tất cả những người già đều quen thuộc với điều kiện mùa đông trên chiến trường khi cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine vẫn tiếp diễn kể từ năm 2014. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã vô hiệu hóa mọi nỗ lực tổ chức hậu cần. Việc phá hủy các trung tâm hậu cần, đường sắt và cầu bắc qua Dnepr sẽ trở thành một thảm họa.

Hầu hết người Nga cũng không dễ bị lạnh mùa đông. Quân đội Nga có nguồn cung cấp ổn định, bao gồm đồng phục mùa đông và thiết bị sưởi ấm cá nhân.

Mùa đông leo thang là không thể tránh khỏi

"Tôi nghĩ rằng một sự leo thang chiến sự vào mùa đông là không tránh khỏi. Chúng ta chắc chắn sẽ thấy điều đó vào tháng 12 hoặc đầu năm sau. Không có lý do gì để tạm dừng. Nga sẽ xây dựng lực lượng ở mặt trận — chỉ một phần nhỏ trong số những người được huy động có đã được triển khai tới khu vực hoạt động đặc biệt," Vasily Kashin, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện về Châu Âu và Quốc tế tại Trường Kinh tế Cao cấp cho biết được trích dẫn bởi 3MB.

"Chi phí của Mỹ để tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine sẽ tăng mạnh và sẽ không có lợi ích tích cực nào cho Mỹ. Ukraine sẽ dần dần bị phá sản. Những thiệt hại đã gây ra cho Ukraine không thể sửa chữa được bằng bất cứ giá nào", ông kết luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem