Tổng thống Trump: "Số phận" 300 tỷ USD hàng Trung Quốc sẽ được quyết sau G20

07/06/2019 12:11 GMT+7
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6.6 cho hay ông sẽ quyết định liệu có áp thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sau Hội nghị thượng đỉnh G20 với 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuối tháng 6.

Quan hệ Mỹ - Trung đã xấu đi kể từ hồi tháng Năm vừa qua, khi Washington cáo buộc Bắc Kinh đi ngược lại các cam kết thắt chặt luật sở hữu trí tuệ và phương thức kinh doanh với phần còn lại của thế giới. Trung Quốc sau đó bị Mỹ áp mức trừng phạt thuế quan 25% với 200 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu. Mỹ còn đưa Huawei vào danh sách đen kèm lệnh hạn chế thương mại khiến gã khổng lồ viễn thông gặp cú sốc lớn. Căng thẳng leo thang đã khiến bàn đàm phán thương mại đóng băng, Trung Quốc chỉ trích Mỹ về thái độ thiếu tôn trọng và không đáng tin cậy.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump hôm 6.6 tiếp tục thúc đẩy căng thẳng chiến tranh thương mại khi tiết lộ sẵn sàng tiếp tục áp thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Mới đây nhất, ông Trump cho hay sẽ quyết định có hay không áp thuế lên số hàng hóa kể trên sau hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức vào cuối tháng 6 tại Nhật Bản. “Tôi sẽ đưa ra quyết định trong vài tuần tới, ngay sau G20. Tôi sẽ gặp chủ tịch Tập Cận Bình, và tôi chờ đợi những diễn biến sau đó”.

Một khi cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo hai nền kinh tế hàng đầu thế giới không có tiến triển tích cực, nhiều khả năng ông Trump sẽ áp ngay lệnh trừng phạt thuế quan với 300 tỷ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc gần như tất cả hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ bị áp thuế.

Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Nhật Bản hôm 28-29/6 tới đây có thể sẽ thúc đẩy một tiến triển trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung vốn đang rơi vào bế tắc. Rất có thể đây sẽ là cơ hội gặp gỡ cho Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ sau cuộc gặp gỡ cuối cùng ở Buenos Aires (Argentina) cuối năm ngoái.

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 cuối tháng 6

Ở phía đối lập, Bắc Kinh đang tăng cường bày tỏ quan điểm kiên quyết, cứng rắn trước áp lực từ phía Washington. “Nếu Mỹ cố tình kích động chiến tranh thương mại, chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng” - Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc - ông Cao Phong cho hay.

Dự kiến vào cuối tuần này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ có cuộc gặp gỡ Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Yi Gang trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 để chuẩn bị cho cơ hội đàm phán sau đó.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vừa cảnh báo hôm 6.6, chiến tranh thương mại Mỹ Trung cùng xung đột thuế quan đang đe dọa thổi bay 455 tỷ USD GDP toàn cầu trong năm tới. IMF kêu gọi hai nền kinh tế nỗ lực bình ổn quan hệ và dỡ bỏ rào cản thương mại để tránh nguy cơ suy thoái kinh tế.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục