Chiến sự Ukraine-Trưởng đoàn đàm phán Nga: Moscow muốn đạt được hòa bình càng sớm càng tốt

Minh Nhật (theo Tass) Thứ năm, ngày 17/03/2022 06:08 AM (GMT+7)
Mặc dù các cuộc đàm phán hiện tại với Kiev đang diễn ra khó khăn và chậm chạp, nhưng Nga chân thành mong muốn đạt được hòa bình càng sớm càng tốt, trưởng đoàn đại biểu Nga tham gia các cuộc đàm phán với Ukraine, ông Vladimir Medinsky tuyên bố.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine-Trưởng đoàn đàm phán Nga: Moscow muốn đạt được hòa bình càng sớm càng tốt - Ảnh 1.

Trợ lý tổng thống Nga - trưởng đoàn đàm phán Vladimir Medinsky. Ảnh Tass

"Các cuộc đàm phán diễn ra khó khăn và chậm chạp. Tất nhiên, chúng tôi muốn chúng tiến hành nhanh hơn nhiều. Đó là mong muốn chân thành của Nga. Chúng tôi muốn đạt được hòa bình càng sớm càng tốt", ông Medinsky nói.

"Nhiệm vụ chính của các nhà đàm phán là thảo luận vô số vấn đề phức tạp để chọn ra những vấn đề có thể đạt được thỏa thuận, dựa vào đó, đưa những điểm thỏa thuận này vào chương trình nghị sự và từng bước một hướng tới mục tiêu cuối cùng. kết quả đó sẽ phù hợp với người dân của chúng ta - giải pháp hòa bình", ông Medinsky nhấn mạnh.

Medinsky cho biết thêm rằng rằng ông không muốn tập trung vào những vấn đề nảy sinh trong quá trình đàm phán.

"Thực sự, sự phấn đấu của nhà nước chúng tôi và nhiệm vụ mà Tổng thống đặt ra là đạt được hòa bình trên đất Ukraine, một quốc gia hòa bình, trung lập và thân thiện, sẽ không phải là thành trì của NATO hay thành trì của các lực lượng muốn gây hại cho đất nước của chúng tôi", ông Medinsky tuyên bố.

Trước đó, ông Medinsky tiết lộ, Kiev đã nêu ý tưởng trở thành quốc gia trung lập giống Áo và Thụy Điển nhưng vẫn sở hữu quân đội.

"Ukraine đang đề xuất mô hình quốc gia phi quân sự trung lập, tương tự Áo hoặc Thụy Điển, nhưng vẫn sở hữu lục quân và hải quân. Quy mô quân đội Ukraine cũng nằm trong những vấn đề được thảo luận", hãng thông tấn nhà nước Nga Ria Novosti dẫn lời ông Medinsky cho biết.

Tuy nhiên sau đó, đáp trả bình luận của ông Medinsky, Ukraine đã bác bỏ họ muốn theo mô hình giống Áo và Thụy Điển, nói rằng các cuộc đàm phán với Moscow để chấm dứt giao tranh nên tập trung vào "đảm bảo an ninh".

Nga và Ukraine đã nối lại vòng đàm phán thứ 4 hôm 16/4, sau khi các vòng đàm phán trước kết thúc mà không đạt được tiến bộ nào đáng kể.

Trước đó, Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán tại Belarus. Lần thứ nhất kéo 5 tiếng vào ngày 28/2 tại Gomel. Lần thứ 2 diễn ra ngày 3/3 tại Belovezhskaya Pushcha và lần thứ 3 vào ngày 7/3 tại Brest. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng gặp trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10/3, bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya.

Ukraine đã nhiều lần khẳng định họ sẵn sàng đàm phán, nhưng không có ý định tuyên bố đầu hàng hay chấp thuận bất kỳ tối hậu thư nào do phía Nga đưa ra.

Trong khi đó, Nga cũng tỏ ra kiên quyết với các yêu cầu của mình bao gồm Ukraine sửa hiến pháp, cam kết không bao giờ gia nhập NATO, công nhận độc lập cho vùng ly khai ở Donbass và thừa nhận chủ quyền của Nga tại bán đảo Crimea.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem