Trận địa phục kích của Ukraine hé lộ sự khó hiểu về chiến lược của quân đội Nga

Phương Đăng (theo Washington Post) Thứ tư, ngày 16/03/2022 08:16 AM (GMT+7)
Trong nỗ lực tiến vào thủ đô Kiev từ phía đông bắc, một đoàn xe tăng của Nga băng băng chạy trên đường cao tốc chính về phía thị trấn Brovary. Khi họ đi qua một khu dân cư, các lực lượng Ukraine biết thời cơ đã đến.
Bình luận 0

Video quân đội Ukraine phục kích đoàn xe tăng Nga ở thị trấn Brovary. ngoại ô Kiev hôm 9/3. Nguồn Guardian.

Các lực lượng Ukraine đã tổ chức một trận phục kích đoàn xe tăng Nga tại thị trấn Brovary. ngoại ô Kiev ngày 9/3.

Họ tấn công đoàn xe Nga bằng đạn pháo và tên lửa chống tăng, phá hủy hoặc vô hiệu hóa nhiều xe tăng và thiết giáp chở quân. Có những chiếc xe tăng bị bắn cháy, chìm trong biển khói lửa.

Theo Washington Post, các binh sĩ Nga đã bỏ lại tất cả xe tăng lẫn thiết giáp và chạy vào rừng sau khi rơi vào trận địa phục kích của quân đội Ukraine.

Video về trận phục kích sau đó đã được quân đội Ukraine đăng tải trên mạng xã hội. Mặc dù Washington Post không thể xác thực độc lập về video này, nhưng nó được cho là phù hợp với mô tả về trận phục kích do các chiến binh Ukraine và các bác sĩ điều trị cho những người bị thương kể lại.

Các nhà phân tích quân sự bình luận, cuộc phục kích đã tiết lộ quân đội Nga có chiến thuật kém và đôi khi không thể giải thích được.

Theo họ, thực tế xe tăng và các phương tiện quân sự khác chạy trên đường cao tốc lớn, khiến chúng trở thành mục tiêu tấn công dễ dàng.

Khi chúng chạy quá gần nhau, hoặc túm tụm lại với nhau, thì chỉ cần một quả đạn pháo là có thể hạ gục được nhiều phương tiện cùng một lúc.

Đặc biệt hơn, các lực lượng Nga cũng không triển khai bộ binh di chuyển song song trong rừng hoặc dọc theo đoàn xe tăng nhằm phát hiện các cuộc phục kích tiềm năng.

Trận địa phục kích của Ukraine hé lộ lỗ hổng chiến lược của quân đội Nga - Ảnh 2.

Các lực lượng Nga rơi vào trận địa phục kích của Ukraine. Ảnh Guardian

Các nhà phân tích cho biết, điều đáng ngạc nhiên là một số xe tăng đã cũ và không được trang bị tốt, bao gồm cả T-72, một loại tăng chiến đấu chủ lực thời Liên Xô được đưa vào sản xuất lần đầu tiên cách đây hơn 50 năm.

“Thật là kỳ lạ khi chứng kiến điều này. Kiev là nhiệm vụ quyết định, là mục tiêu quyết định, nhưng họ đang triển khai những đơn vị được trang bị rất lạc hậu để chinh phục thành phố", Rob Lee, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại và là một chuyên gia về chính sách quốc phòng của Nga bình luận.

Tương tự, Tor Bukkvol, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy cũng "chê" chiến thuật của các lực lượng Nga.

"Tác chiến ở đô thị không bao giờ là dễ dàng, với Nga cũng không phải ngoại lệ. Tôi không chắc là họ có nhiều chiến lược vào thời điểm này", ông Bukkvol nói.

Illia Berezenko, một quân nhân Ukraine chứng kiến vụ phục kích đoàn xe quân sự Nga từ khoảng cách xa, cho biết lực lượng Ukraine nhắm vào chiếc xe đầu tiên và cuối cùng trong đoàn xe với hy vọng khiến những chiếc ở giữa mắc kẹt. Và họ đã thành công nhờ sự "sắp xếp và bố trí" đoàn xe một cách khó hiểu của quân Nga.

"Pháo binh đi trước rồi mới đến xe tăng. Sự sắp xếp đó thật khó hiểu. Có thể họ có tính toán khác. Phải chăng họ muốn làm chúng tôi bối rối?", Berezenko bình luận.

Cho đến nay, các lực lượng phòng thủ Ukraine đã thành công trong việc ngăn chặn nỗ lực chính của Nga: Đó là bao vây và chiếm giữ thủ đô Kiev. Các lực lượng Ukraine đã bắn hạ một số máy bay trực thăng của Nga và cho đến nay vẫn ngăn chặn được lực lượng thiết giáp chủ lực của Nga tiến vào thủ đô. Trong khi đó, một hệ thống phòng không kiên cố cũng được Ukraine huy động để chống lại các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, các lực lượng Ukraine cho biết, họ đang tận dụng những khiếm khuyết của người Nga, bao gồm việc sử dụng các chiến lược dễ đoán, thiếu hiểu biết về địa hình địa phương và thậm chí là sự thiếu chuẩn bị cho một cuộc xung đột phức tạp để đẩy lùi quân Nga.

Các lực lượng Nga cũng được cho là đang gặp vấn đề lớn về hậu cần, chẳng hạn, hết thức ăn, nước uống và nhiên liệu, khiến tinh thần chiến đấu của các binh sĩ suy giảm.

Một số đoàn xe quân sự của Nga đã giảm tốc độ hoặc tạm dừng lại do hỏng hóc máy móc. Tất cả những điều đó đã khiến quân Nga không thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột như họ mong muốn.

Hiện hầu hết các nhà phân tích quân sự và các quan chức phương Tây vẫn dự đoán rằng các lực lượng Nga cuối cùng sẽ bao vây Kiev và tiến sâu vào thủ đô, có thể được hỗ trợ bởi các cuộc không kích. Tuy vậy, vẫn chưa rõ liệu quân Nga có thắng thế hay không nếu họ tiến sâu vào Kiev.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã nhiều lần tuyên bố Ukraine sẽ "chiến đấu đến cùng" để ngăn chặn các lực lượng Nga tiến vào thủ đô. Hôm 14/3, trả lời phỏng vấn hãng tin Al Jazeera, ông Vitali Klitschko cho biết các lực lượng Nga sẽ "không bao giờ" có thể tiến vào thành phố, người Ukraine sẽ chiến đấu và "không bao giờ bỏ cuộc".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem