Check-in ngôi chùa trong MV siêu hot 'Bao giờ lấy chồng' ở Ninh Bình

Thứ năm, ngày 19/01/2017 11:45 AM (GMT+7)
Chỉ sau 3 ngày xuất hiện, MV Bao giờ lấy chồng của ca sĩ Bích Phương Idol bất ngờ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người xem với gần 3 triệu lượt xem, gây nên cơn bão trên mạng xã hội. "Ăn theo" ca khúc này, ngôi chùa xuất hiện chớp nhoáng trong video cũng được các phượt thủ nhanh chóng tìm ra.
Bình luận 0

img

Nàng ca sĩ 'chưa chịu lấy chồng' tung tăng đi chơi một mình ở chùa Bái Đính (Ninh Bình) trong khi các bạn đồng môn dắt theo con cái.

img

Người ham du lịch miền Bắc sẽ nhận ra ngay bóng dáng ngôi chùa Bái Đính, một trong những di sản nằm trong quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Chùa Bái Đính được chọn là địa điểm họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường trong MV, thay vì bạn bè dẫn con cái theo cùng thì Bích Phương vẫn tung tăng đi “một mình”.

img

Khu hành lang dài, ngôi chùa chính điện, bãi cỏ bên cạnh tòa tháp đều được ekip chọn để quay MV đang gây sốt này.

img

Quần thể chùa Bái Đính rất rộng lớn, được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam. Chùa tọa lạc giữa một vùng sơn thủy hữu tình, xa xa là núi, trước mặt là sông, xây dựng bằng đá với nhiều công trình nhỏ nằm trong hệ thống chùa chiền được sắp xếp quy củ và hoành tráng.

img

Cách thành phố Ninh Bình khoảng 15 km về phía Tây Bắc, chùa Bái Đính có tổng diện tích hơn 700 ha, được biết đến với nhiều kỷ lục như tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất Đông Nam Á, chuông đồng lớn nhất Đông Nam Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á...

img

Khung cảnh ở chùa Bái Đính lúc trầm mặc như kinh thành Huế, có góc lại hướng ra một vùng đất bao la, thoáng rộng, có những đoạn lại cổ kính y như những thước phim cổ trang. Nơi đây từng được lựa chọn làm địa điểm quay nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có Thiên mệnh anh hùng và Tấm Cám.

img

Chùa có các điểm tham quan chính như: cổng Tam Quan, tháp chuông, các điện Quan Âm, Pháp Chủ, Tam Thế. Để đến một điểm tham quan, bạn phải đi qua một đoạn đường khá dài, đa số là các bậc thang.

img

Cách Hà Nội 93 km về phía Nam, du khách có thể về Ninh Bình rồi đến chùa Bái Đính thông qua nhiều phương tiện khác nhau như tàu hỏa, xe bus, ôtô riêng hoặc xe máy.

img

Nếu đi xe khách, tuyến Hà Nội - Ninh Bình mỗi ngày có rất nhiều chuyến xe hoạt động, bắt đầu từ 5h đến 23h. Thời gian di chuyển khoảng 2 giờ, giá thấp nhất khoảng 70.000 đồng/người. Nếu tự đi xe máy, từ Hà Nội, bạn theo đường Giải Phóng, qua bến xe Giáp Bát, rẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, từ đó đi hướng Phủ Lý là tới Ninh Bình, mất 90 phút.

img

Khuôn viên chùa Bái Đính rất rộng, ngoài đi bộ, bạn có thể thuê xe điện đưa bạn lên chùa, 30.000 đồng/người. Dĩ nhiên là đi bộ leo núi và ngắm cảnh sẽ thú vị hơn nhiều, nhất là trong những ngày se lạnh đầu xuân. 

Xem thêm: Ở Ninh Bình cũng có “Tuyệt Tình Cốc” kỳ bí như phim kiếm hiệp

P.V (Ngoisao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem