Cây trồng mới tại một nơi ở Bắc Giang toàn ra trái ngon, to bự, cả xã hái bán thu hơn 15 tỷ đồng

Thứ ba, ngày 16/04/2024 05:54 AM (GMT+7)
Vài năm gần đây, cây táo mang lại thu nhập ổn định cho người dân xã Phú Nhuận (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Từ vài sào ban đầu, đến nay, trên địa bàn xã đã mở rộng diện tích trồng táo lên hơn 60 ha.
Bình luận 0
Nhiều hộ nông dân xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã thoát nghèo, kinh tế khá giả nhờ cây trồng mới này.

Phú Nhuận đang bước vào vụ thu hoạch táo. Thương nhân nhiều nơi về đặt điểm thu mua táo.

Vừa thu hái táo, ông Đường Văn Thắng, thôn Thích phấn khởi nói: “Vụ táo năm nay được mùa, sản lượng cao hơn những năm trước. 

Từ tháng 10, táo bắt đầu chín, thương nhân đã gọi điện đặt hàng. Giá bán đang dao động từ 15-30 nghìn đồng/kg (tùy loại). Với mức giá này, người trồng táo yên tâm sản xuất”.

Cũng theo ông Thắng, sau nhiều năm gắn bó với cây vải và cam nhưng không mấy thành công, năm 2013, ông đã chuyển toàn bộ diện tích đất canh tác sang trồng 600 cây táo. 

Năm 2022, vườn táo cho sản lượng gần 30 tấn quả, trừ chi phí ông thu lãi khoảng 400 triệu đồng. Vụ này, sản lượng ước đạt hơn 30 tấn, hiện gia đình đã bán hơn 1 tấn với giá 30 nghìn đồng/kg.

Cùng với gia đình ông Thắng, hiện nay, người dân các thôn: Thích, Thác Dèo, Vách Gạo, Thuận A, Thuận B và thôn Cầu Vồng cũng đang thu hoạch táo. 

Chị Trương Thị Gái ở xã Hồng Giang (Lục Ngạn) cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa táo, tôi lại đến thu mua ở xã Phú Nhuận mang đi tiêu thụ tại một số tỉnh, thành phố. Hiện mỗi ngày tôi cân từ 2-3 tấn quả”.

Cây trồng mới tại một nơi ở Bắc Giang toàn ra trái ngon, to bự, cả xã hái bán thu hơn 15 tỷ đồng- Ảnh 2.

Một điểm thu mua táo tại xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Ông Dương Văn Sìu, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) thông tin, cây táo được người dân trên địa bàn trồng từ năm 2012. 

Thấy hiệu quả, từ năm 2015, bà con chuyển đổi một số diện tích hoa màu và cây ăn quả năng suất kém sang trồng táo. 

Đến nay, toàn xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang có hơn 60 ha đất trồng táo; thời gian thu hoạch táo từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 2 năm sau.

Theo kinh nghiệm của nông dân, quá trình chăm sóc táo cần giữ đủ độ ẩm cho cây, bón phân đầy đủ, phun thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình để phòng tránh bệnh sương mai, thán thư, nấm mốc. 

Thời gian từ khi trồng đến lúc thu hoạch là 1 năm; bình quân 1 sào táo, nông dân thu khoảng 20 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với cây trồng khác.

Năm nay, sản lượng táo tại xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) ước đạt từ 700- 800 tấn, doanh thu gần 15 tỷ đồng. 

Để nâng cao chất lượng sản phẩm táo, địa phương chú trọng xây dựng và quy hoạch vùng sản xuất tập trung...

Xã tăng cường phối hợp tập huấn kỹ thuật trồng táo, vận động các hộ áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ; phấn đấu đưa táo Phú Nhuận trở thành sản phẩm OCOP trong thời gian tới.

Vũ Đoàn (Báo Bắc Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem