Cận tết lại lo "dưa hấu tặc", sau 1 đêm cả ruộng dưa nát bét

Thứ sáu, ngày 04/01/2019 06:15 AM (GMT+7)
Để có được trái dưa hấu bán tết, người nông dân phải mất hơn 2 tháng chăm sóc. Tưởng chừng gần hưởng thành quả thì chỉ sau 1 đêm, rẫy dưa hấu của ông Lê Văn Ni, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) bị kẻ xấu đập phá tan tành.
Bình luận 0

img

Nhiều trái dưa hấu bị đập nát bét tại rẫy của ông Lê Văn Ni.

Vụ mùa dưa hấu năm nay, ông Lê Văn Ni trồng 300 dây, dưa phát triển tốt, cho trái to. Chỉ khoảng 20 ngày nữa ông Ni sẽ thu hoạch vụ dưa hấu bán dịp Tết. Tưởng chừng năm nay ông Ni sẽ đón Tết được sung túc nhờ rẫy dưa hấu này. Nhưng giờ ông chỉ biết ngậm ngùi trước thành quả của mình bị kẻ xấu phá hoại. 

Cũng may, kẻ xấu chỉ phá 40 dây của ông với gần 50 trái, ước thiệt hại khoảng 6 triệu đồng. Vấn đề lo lắng của ông Ni là không biết chúng có còn phá hoại nữa hay không, chứ việc canh giữ thì không thể. Bởi mỗi ngày ông phải dọn cỏ, trồng rau rất mệt nhọc, ban đêm cần được nghỉ ngơi. 

Ông Huỳnh Văn Lập, Trưởng ấp Xẻo Mắm bức xúc: “Tôi đã nhiều lần lần kiến nghị lên UBND xã, ngành chức năng về tình trạng phá hoại hoa màu, cây ăn trái của người nông dân. Xong đâu vẫn vào đấy!”.

img

Chỉ sau 1 đêm, thành quả hơn 2 tháng chăm bón đã tan tành.

Hiện tình trạng phá hoại hoa màu, cây ăn trái trên địa bàn ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân diễn ra khá phổ biến, gây bức xúc trong Nhân dân. Nhất là đối với những hộ quanh năm chỉ biết bám từng cọng rau, vụ màu để cải thiện kinh tế gia đình. 

Ông Đặng Văn Sỹ, Trưởng Công an ấp Xẻo Mắm cho biết, trong năm qua, chỉ tính riêng ấp Xẻo Mắm đã có trên 10 vụ phá hoại hoa màu, dưa hấu của nông dân. Địa phương thường xuyên tăng cường tuần tra, tuyên truyền cho hộ trồng hoa màu cảnh giác, hạn chế kẻ xấu phá hoại, nhưng vẫn không tránh khỏi. Việc tìm ra thủ phạm rất khó, chúng thường lợi dụng sơ hở để phá hoại. 

Hành vi phá hoại dưa hấu, hoa màu của nông dân phải được lên án, nông dân cần được bảo vệ thành quả. Bởi họ đã dãi nắng dầm mưa, bỏ bao công sức để trồng được liếp rau, vườn dưa tươi tốt. Hiện nông dân không chỉ đối mặt với thời tiết bất lợi, sâu rầy, chuột bọ phá hại… mà còn phải đối mặt với “hoa màu tặc”.

Chí Hiểu - Huỳnh Tứ (Báo Cà Mau)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem