Bội thu lúa vụ xuân nhờ “trợ lực” từ phân bón Lâm Thao

Thiên Hương Thứ tư, ngày 03/06/2020 18:10 PM (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HNDT của Ban Chấp hành Hội Nông dân Hà Tĩnh về “Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân”, thời gian qua Trung tâm Hỗ trợ nông dân đã phối hợp với Tập đoàn Hoành Sơn, các chi hội cơ sở đẩy mạnh cung ứng các loại phân bón dưới hình thức trả chậm cho nông dân.
Bình luận 0

Cung ứng phân bón kịp thời vụ

Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác hội năm 2020, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội ND phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh đã trực tiếp tham mưu cho UBND phường trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất các loại giống lúa mới, liền vùng, liền thửa từ 5ha trở lên để được hỗ trợ kinh phí đất trồng lúa theo Nghị định 62/2019 của Chính phủ. 

Vụ xuân năm 2020, phường Đức Thuận đã xây dựng 3 mô hình tổ chức sản xuất các loại giống lúa mới với tổng diện tích 20,27ha. Mô hình được UBND phường hỗ trợ 70% kinh phí mua giống, phân bón với hai loại giống ADI 168 và BT09 tại 3 TDP Thuận Hòa, Thuận An và Đồng Thuận. 

Trung tâm Hỗ trợ ND tỉnh cung ứng cho 3 mô hình tổng cộng hơn 20,5 tấn phân bón Lâm Thao các loại và cung ứng cho các hộ ngoài mô hình thêm 8 tấn.

(Báo giấy) Bội thu lúa vụ xuân nhờ  “trợ lực” từ phân bón Lâm Thao - Ảnh 1.

Mô hình bón phân Lâm Thao trên lúa tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ An (Hà Tĩnh)do Trung tâm Hỗ trợ ND triển khai. Ảnh: T.A

Ngoài cung ứng trực tiếp phân bón chất lượng tới tận tay nông dân thực hiện mô hình, Trung tâm Hỗ trợ ND còn phối hợp với Hội ND, cán bộ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức mở 3 lớp tập huấn về kỹ thuật sử dụng phân bón NPK Lâm Thao cho cây lúa, thâm canh cây trồng cho các hộ sản xuất với gần 200 lượt người tham dự.

Đến nay, các mô hình đã bước vào thu hoạch. Nhờ chăm sóc, bón phân đúng kỹ thuật, đảm bảo chất dinh dưỡng cho cây lúa sinh trưởng, phát triển nên các mô hình đều cho năng suất cao. Đối với 2 mô hình sản xuất giống BT09, năng suất đạt 59 tạ/1 ha; giống lúa ADI 168 cho năng suất vượt trội 62- 63tạ/ha. Lúa được mùa, được giá nên bà con nông dân rất phấn khởi.

Hay như tại phường Thạch Linh (TP.Hà Tĩnh), trong 5 tháng đầu năm 2020, Hội ND phường cũng đã chủ động phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ ND tỉnh cung ứng 55 tấn phân bón Lâm Thao các loại, trong đó vụ xuân là 32 tấn, vụ hè thu 23 tấn; phối hợp với Ban Khuyến nông phường hỗ trợ, cung ứng gần 1 tấn lúa giống, 21kg giống rau các loại, 500 cây ăn quả và cây gỗ phục vụ chỉnh trang vườn hộ…

Giao tận nhà, đảm bảo chất lượng phân bón chậm trả

Theo báo cáo của Trung tâm Hỗ trợ ND Hà Tĩnh, vụ đông xuân 2019 - 2020, Trung tâm đã thực hiện cung ứng hơn 2.200 tấn phân lân và NPK các loại của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh. 

Theo kế hoạch vụ hè thu năm nay và căn cứ theo số lượng các đơn vị đã đăng ký, Trung tâm sẽ tiếp tục cung ứng phân bón Lâm Thao theo hình thức trả chậm khoảng 700 tấn, và đến nay đã cung ứng được 200 tấn.

Ông Nguyễn Tiến Anh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ ND Hà Tĩnh cho biết: Những năm qua có rất nhiều doanh nghiệp phân bón muốn phối hợp với trung tâm để cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm cho bà con, nhưng trung tâm chỉ chọn Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, vì đây là doanh nghiệp phân bón có bề dày lịch sử nhiều năm hoạt động, là doanh nghiệp phân bón lớn, uy tín, chất lượng sản phẩm đã được khẳng định.

"Cùng với phân bón, một số đơn vị còn chủ động kết nối với doanh nghiệp cung ứng các giống lúa đảm bảo chất lượng cho hội viên nông dân sản xuất. Việc tổ chức cung ứng giống, phân bón dưới hình thức trả chậm cũng góp phần giảm bớt gánh nặng lo đầu vào cho sản xuất".

Ông Nguyễn Tiến Anh

Quan trọng nhất là Supe Lâm Thao có nhiều dòng phân bón khác nhau phù hợp với mỗi loại cây trồng, giá bán ổn định và cạnh tranh so với các thương hiệu phân bón khác.

"Nhiều hội viên, nông dân Hà Tĩnh khi biết về chương trình cung ứng phân bón trả chậm đều thích đăng ký tham gia vì công ty cho trả chậm 6 tháng đối với cây lúa và hoa màu; 12 tháng đối với cây ăn quả. Nghĩa là bà con được cấp phân bón từ đầu vụ sản xuất, tới khi thu hoạch nông sản mới phải trả tiền mà không hề bị tính lãi suất"- ông Nguyễn Tiến Anh cho biết.

"Mua phân bón theo hình thức này, nông dân bớt hẳn nỗi lo phân bón đầu vụ, giảm bớt áp lực về vốn, không lo mua phải phân bón giả, kém chất lượng" - ông Tiến Anh nói thêm.

Chị Trần Thị Hương (nông dân ở xã Phương Điền, huyện Hương Khê) cho hay: "Cứ vào đầu vụ, gia đình lại lo lắng khoản tiền mua phân bón nhưng đợt này, Hội ND xã đã ký cam kết mua trả chậm cho bà con trong xã hơn 60 tấn phân Lâm Thao. Gia đình tôi và hàng trăm hội viên trong xã được ưu tiên mua phân trả chậm, nhờ đó không phải vay tiền mua phân bón như trước mà chất lượng phân bón lại được đảm bảo".

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Anh, tham gia mua phân bón trả chậm, nông dân còn được thêm một cái lợi, đó là được cán bộ của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao quan tâm hỗ trợ thường xuyên về kỹ thuật bón phân, chăm sóc hoa màu sao cho hiệu quả, tiết kiệm lượng phân bón mà cây trồng vẫn lớn nhanh, cho năng suất cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem