Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Ấn Độ đã có hàng nghìn giống lúa thích ứng với hạn hán, biến đổi khí hậu

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 28/06/2023 14:29 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cho biết, Ấn Độ đã có hàng nghìn giống lúa thích ứng với hạn hán, biến đổi khí hậu. Hạt gạo Ấn Độ đã có những thay đổi, không chỉ để ăn nữa mà còn làm mỹ phẩm, dược phẩm,...
Bình luận 0

Ấn Độ đã có hàng nghìn giống lúa thích ứng với hạn, biến đổi khí hậu

Hôm nay 28/6, tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Hội nghị hợp tác thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan "Ấn Độ đã có hàng nghìn giống lúa thích ứng với hạn, biến đổi khí hậu" - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị hợp tác thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Ảnh: L.V

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cho biết, đất nước Ấn Độ có khí hậu nóng, hạn. Do đó đã nghiên cứu ra hàng nghìn giống thích ứng với hạn, biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Bộ trưởng Lê Minh Hoan còn cho biết, hạt gạo Ấn Độ đã có những thay đổi, không chỉ để ăn nữa mà còn làm mỹ phẩm, dược phẩm,...

"Nói về ngành lúa gạo trên thế giới không thể không nói đến Ấn Độ và không thể không nói đến Việt Nam vì có những điểm tương đồng. Các doanh nghiệp Ấn Độ có thể cùng với doanh nghiệp của chúng tôi cùng hợp tác, hợp lực, nâng lên tầm cao hơn nữa so với tiềm năng, thế mạnh, truyền thống hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ" - ông Lê Minh Hoan nói.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, ông đã tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp Ấn Độ nên hiểu được những thành tựu, dấu ấn về nông nghiệp Ấn Độ. Và ở Việt Nam, cũng đang những chuyển mình về nông nghiệp, nhất là lúa gạo.

Hiện nay, theo ông Lê Minh Hoan, một tuần có 50 chuyến bay từ Việt Nam đi Ấn Độ và chỉ cần 4 giờ đồng hồ sẽ tới nơi và ngược lại. Như vậy, khoảng cách địa lý của 2 quốc gia đã thu ngắn lại, còn không gian văn hóa đã gần nhau từ ngàn năm trước.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói thêm: "Tôi đã đi Ấn Độ và đang làm báo cáo trình Chính phủ để chuẩn bị cho Thủ tướng Chính phủ đi Ấn Độ từ nay đến cuối năm, nhằm nâng tầm hợp tác giữa 2 quốc gia. Một quốc gia đông dân nhất thế giới và một quốc gia dân số đứng 15 trên thế giới, chúng ta không có lý do gì không cùng nhau hợp tác đi lên".

Đồng Tháp tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư, hợp tác

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, đây là lần đầu tiên Đồng Tháp tổ chức xúc tiến đầu tư chuyên biệt với một quốc gia, thể hiện sự kỳ vọng lớn lao về cơ hội mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp đến từ đất nước rộng lớn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan "Ấn Độ đã có hàng nghìn giống lúa thích ứng với hạn, biến đổi khí hậu" - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa giao lưu với doanh nghiệp Ấn Độ. Ảnh: Đ.T

Ông Nghĩa cho rằng, Đồng Tháp là tỉnh trọng điểm về sản xuất nông nghiệp, ngoài gạo và thủy sản có sản lượng xếp trong nhóm đầu cả nước, địa phương còn có nhiều loại cây ăn trái nổi tiếng, có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang Ấn Độ như: xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, nhãn Châu Thành.

Đồng Tháp còn có làng hoa Sa Đéc - một trong những vùng trồng hoa lớn nhất nước, cung cấp trên 12 triệu sản phẩm hoa kiểng mỗi năm. Đặc biệt, tỉnh đang tập trung phát triển công nghiệp chế biến. Đây thật sự là cơ hội cho doanh nghiệp Ấn Độ muốn đầu tư vào sản xuất các sản phẩm nông sản mang giá trị gia tăng tại Việt Nam để xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu rất cao về thực phẩm chế biến tại quê nhà.

Ngoài ra, với nguồn lao động trẻ dồi dào, trong đó có hơn 40% đã qua đào tạo cùng với trên 10.000 lao động đã và đang đi làm việc ở nước ngoài được rèn luyện tác phong công nghiệp, Đồng Tháp và Ấn Độ còn có tiềm năng mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như dệt may, công nghệ thông tin, dược phẩm...

Đến nay, Đồng Tháp đã chuẩn bị những điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nhanh chóng triển khai dự án. Hiện tại, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Tân Kiều, Tân Lập, Trường Xuân, Quảng Khánh, khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước và Dinh Bà đã được xây dựng hoàn chỉnh, sẵn sàng cho việc triển khai thi công dự án.

Cùng với đó là những chính sách ưu đãi, thủ tục hành chính nhanh chóng, chính quyền thân thiện,… đang mở rộng cửa chào đón nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư Ấn Độ tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại vùng đất sen hồng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem