Mang Tết sớm về với đồng bào Bru - Vân Kiều

Bảo Yến Thứ ba, ngày 03/01/2023 12:21 PM (GMT+7)
Nhân dịp năm mới 2023, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Viettel Quảng Trị tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” về với người dân nghèo Quảng Trị.
Bình luận 0

Chương trình "Tết Nhân ái - Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" được tổ chức dành tặng đồng bào nhân dân bản Pa Ngày, bản Ngược thuộc xã Tà Long và bản Ra Poong thuộc xã Ba Nang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Chương trình có rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; khởi công xây dựng nhà “Mái ấm Biên cương”; tổ chức gian hàng “Chợ Tết Nhân ái” gồm các gian hàng miễn phí cho người nghèo sắm tết; Trao quà cho Nhân dân, học sinh…

Mang Tết sớm về với đồng bào Bru - Vân Kiều - Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị tặng quà Tết cho người dân. Ảnh: BY

Cụ thể, chương trình đã trao tặng 300 cặp bánh chưng, 380 suất quà tết, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 120 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo ở 2 xã Ba Nang và Tà Long.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã tặng 512 áo bông, 50 chăn bông, 50 thảm cho học sinh mầm non Pa Ngày và Ra Poong; 1.000 quyển vở cho trường bán trú THCS Ba Nang.

Mang Tết sớm về với đồng bào Bru - Vân Kiều - Ảnh 2.

Chương trình tổ chức gói tặng bánh chưng cho người dân nghèo. Ảnh: BY

Đặc biệt, nhân dịp này, đoàn đã trao tặng nhà "Mái ấm biên cương" trị giá 70 triệu cho bà Hồ Thị May ở bản Ngược.

Tổng trị giá chương trình hơn 362 triệu đồng.

Về Chương trình “Tết Nhân ái-Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, Đại tá Ngô Xuân Thường - Phó chính uỷ BĐBP tỉnh Quảng Trị khẳng định: “Chương trình là hoạt động hết sức ý nghĩa góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân, giúp nhân dân nơi biên giới đón tết đầm ấm, đủ đầy. Đồng thời tô thắm phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, để nhân dân khu vực biên giới luôn tin, yêu Bộ đội Biên phòng, sẵn sàng chung sức chung lòng cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Tổ quốc”.

Mang Tết sớm về với đồng bào Bru - Vân Kiều - Ảnh 3.

Chương trình dành tặng"Mái ấm biên cương" trị giá 70 triệu cho bà Hồ Thị May. Ảnh: BY

Khi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của BĐBP xây dựng ngôi nhà kiên cố, bà Hồ Thị May (bản Ngược) bày tỏ sự vui mừng và biết ơn sâu sắc tới những người lính mang quân hàm xanh. Bà May xúc động nói: “Vui mừng phấn khởi lắm, cảm ơn BĐBP, các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương đã quan tâm tặng nhà và cho quà nữa”.

Huyện Đakrông là huyện nghèo diện 30A của cả nước. Bản Pa Ngày, bản Ngược thuộc xã Tà Long và bản Ra Poong thuộc xã Ba Nang là những thôn bản vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn của huyện Đakrông. Nơi đây, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều. Cuộc sống của họ chủ yếu là nhờ nương rẫy. Được biết, tỉ lệ hộ nghèo của bản Ngược, bản Pa Ngày là 97%, còn bản Ra Poong là 64%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem