Bí thư TP.HCM yêu cầu chỉ rõ cán bộ né tránh để xử lý

Bạch Dương Thứ tư, ngày 27/03/2024 18:42 PM (GMT+7)
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu chỉ ra và xử lý luôn một cách nghiêm minh bộ phận cán bộ nào không dám làm, né tránh tại Hội nghị lần thứ 28 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM ngày 27/3.
Bình luận 0
Bí thư TP.HCM yêu cầu chỉ rõ cán bộ né tránh để xử lý- Ảnh 1.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: V.Dũng

Tại hội nghị, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, trong Quý I/2024, nhiều dự án hạ tầng được tập trung triển khai khá nhanh, các khó khăn, vướng mắc của dự án bất động sản, nhà ở xã hội dần tạo được sự chuyển biến. Trong đó, TP đã triển khai, thực hiện dự án Vành đai 3, Nghị quyết 98 rất tốt.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II và thời gian tới, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu phát huy tối đa nguồn lực đất đai, nhất là đất công, kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai, chú trọng chuyển đổi số. Trong đó, cần tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, đầu tư, tiêu dùng xuất khẩu. Thu hút có chọn lọc các tập đoàn đầu tư vào các lĩnh vực, chiến lược, các dự án thân thiện với môi trường. Kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai hay không thực hiện đúng theo kế hoạch.

Bí thư TP cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác lãnh đạo thu chi ngân sách, kiểm soát lạm phát, triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2024; tập trung thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm có vốn lớn, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, nhất là người đứng đầu không làm đúng làm tốt nhiệm vụ được giao...

Đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, Bí thư Thành uỷ TP.HCM nói rõ: "Có những việc xảy ra mà ở ngoài biết nhưng cơ quan, địa phương đó không biết hoặc là không hành động. Đây là một điều cần rút kinh nghiệm. Rất khó để lý giải vì sao việc xảy ra từ lâu mà người lãnh đạo không biết, tập thể không biết, chi bộ không biết, cơ quan đơn vị không biết".

Từ đó, ông Nên nhấn mạnh không thể cứ bàn mãi việc ai dám làm, không dám làm, né tránh. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu đơn vị có cán bộ thuộc trường hợp trên. Không nói chung chung bộ phận này, bộ phận kia né tránh mà phải chỉ ra và xử lý luôn một cách nghiêm minh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết trong Quý I, TP.HCM tăng trưởng 6,54%, đạt mục tiêu đề ra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung vào các động lực chính của kinh tế TP hiện tại là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu. Còn việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế số là vấn đề của trung hạn và dài hạn.

Chủ tịch TP nhấn mạnh, tổng vốn đầu tư xã hội trong ba tháng đầu năm là 68.000 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách chiếm 20%. Từ nay đến cuối năm, TP phải giải ngân đầu tư công 73.000 tỷ đồng, tức mỗi quý trên 20.000 tỷ đồng. 

"Đây là công việc không dễ dàng nên các quận huyện, sở ngành phải xem đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm nay, đốc thúc các đơn vị tập trung công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ thủ tục để đẩy nhanh tiến độ", ông Mãi cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem