Bí mật Nga giấu kín bên trong tên lửa triển khai ở Ukraine

Minh Nhật (theo Newsmax) Thứ tư, ngày 16/03/2022 16:19 PM (GMT+7)
Các quan chức tình báo Mỹ đã có một phát hiện kinh ngạc về tên lửa đạn đạo mà Nga đang triển khai ở Ukraine. Theo đó, Nga đã giấu mồi nhử bên trong tên lửa để đánh lừa các radar phòng không và tên lửa tầm nhiệt.
Bình luận 0
Bí mật Nga giấu kín bên trong tên lửa triển khai ở Ukraine bị tình báo Mỹ 'bóc mẽ' - Ảnh 1.

Bức ảnh được chụp từ video do Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga cung cấp vào ngày 25/1/2022 cho thấy các bệ phóng tên lửa Iskander của quân đội Nga vào các vị trí tập trận ở Nga. Nguồn Dịch vụ Báo chí Bộ Quốc phòng Nga/AP)

Một quan chức tình báo Mỹ nói với tờ New York Times rằng mồi nhử dài khoảng 30cm, có hình dạng giống như một chiếc phi tiêu và được sơn màu trắng với phần đuôi màu cam.

Khi tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M của Nga phát hiện bị nhắm mục tiêu bởi các hệ thống phòng không của Ukraine, nó sẽ thả mồi nhử này để đánh lừa các radar phòng không và tên lửa tầm nhiệt của đối phương.

Vị quan chức Mỹ giấu tên - người không được phép nói công khai về các vấn đề tình báo cho biết, mỗi mồi nhử được tải bằng thiết bị điện tử và tạo ra tín hiệu vô tuyến để làm mất phương hướng radar của đối phương vốn đang cố gắng xác định vị trí của Iskander-M.

Các mồi nhử cũng chứa các nguồn nhiệt để thu hút các tên lửa đang lao tới, quan chức Mỹ cho biết.

Richard Stevens, người đã phục vụ 22 năm trong quân đội Anh với tư cách là lính xử lý chất nổ sau đó, làm kỹ thuật viên bom dân dụng 10 năm ở miền nam Iraq, châu Phi và các khu vực khác cho biết, ông đã nhìn thấy rất nhiều loại vũ khí của Trung Quốc và Nga, nhưng chưa bao giờ thấy thứ vũ khí như thế này.

Sau khi đăng những bức ảnh về mồi nhử được Nga giấu trong tên lửa triển khai ở Ukraine lên một trang web được ông tạo vào năm 2011 dành cho các chuyên gia xử lý bom quân sự và dân sự, Stevens nhận thấy rằng dường như mọi người cũng như ông, chưa ai từng gặp chúng trước đây.

Bí mật Nga giấu kín bên trong tên lửa triển khai ở Ukraine bị tình báo Mỹ 'bóc mẽ' - Ảnh 2.

"Mồi nhử" được Nga giấu bên trong tên lửa đạn đạo triển khai ở Ukraine (Ảnh: Twitter).

Trích dẫn các tài liệu của chính phủ Mỹ, tờ Times cho biết Iskander được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu rắn - có thể bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 320 km. Mỗi bệ phóng tên lửa di động có thể bắn hai tên lửa Iskander trước khi cần nạp đạn.

Các vũ khí phòng không của Ukraine đã phải vật lộn để đánh chặn tên lửa Iskander của Nga và việc Nga sử dụng mồi nhử có thể giúp giải thích điều đó.

Các bức ảnh về thiết bị mồi nhử hình phi tiêu bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội 2 tuần trước, tờ Times đưa tin. Chúng đã khiến các chuyên gia và các nhà phân tích bối rối, một số người còn nhầm chúng với bom chùm.

Quan chức tình báo Mỹ cho biết, các thiết bị này tương tự như mồi nhử thời Chiến tranh Lạnh được gọi là "thiết bị hỗ trợ thâm nhập", được thiết kế để cho phép đầu đạn tiếp cận mục tiêu bằng cách lẩn tránh hệ thống chống tên lửa của đối phương.

Jeffrey Lewis, một giáo sư về không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Monterey, California cho biết: "Ngay khi người ta nghĩ ra tên lửa, người ta cũng bắt đầu nghĩ cách bắn hạ chúng. Nhưng khi người ta bắt đầu bắn hạ chúng, người ta lại nghĩ ra các biện pháp hỗ trợ thâm nhập".

"Nhưng chúng ta không bao giờ nhìn thấy chúng vì chúng rất bí mật - nếu bạn biết cách chúng hoạt động, bạn có thể chống lại chúng", ông Lewis nói thêm.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine" ngày 24/2. Sau 20 ngày chiến sự, giao tranh vẫn dữ dội khi Nga tăng áp lực lên các mục tiêu lớn hơn. Liên Hợp Quốc cho biết khoảng ba triệu dân thường Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã di tản ra nước ngoài để tránh chiến sự.

Cho đến nay, tất cả các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đều chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào. Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine và thành viên đoàn đàm phán, cho biết có những "mâu thuẫn cơ bản" trong các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong cuộc họp báo cùng ngày rằng "các cuộc đàm phán đang tiếp tục về việc trao cho Ukraine quy chế quân sự trung lập, trong bối cảnh đảm bảo an ninh cho tất cả các bên tham gia trong quá trình này", cũng như về "phi quân sự hóa Ukraine".

Tên lửa Nga Iskander-M của Nga bay ở tốc độ siêu âm 2,100–2,600 m/s (Mach 6 - 7) ở độ cao 50 km. Tên lửa Iskander-M nặng khoảng 4,615 kg mang theo một đầu đạn 710 – 800 kg, với tầm hoạt động tối đa 480 km. Trong khi bay nó có thể vận động ở những độ cao khác nhau và những đường đạn khác nhau để tránh các tên lửa chống tên lửa đạn đạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem