Ảnh: Tổng Giám đốc USAID uống cafe trứng, đi xe máy trên đường phố Hà Nội

V.N Thứ bảy, ngày 11/03/2023 14:12 PM (GMT+7)
4 ngày thăm Việt Nam, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID Samantha Power có đầy ắp các trải nghiệm và hoạt động. Từ các cuộc làm việc chính thức đến việc trải nghiệm cuộc sống đời thường, tiếp xúc với người nông dân Việt Nam...
Bình luận 0
Ảnh: Tổng Giám đốc USAID uống cafe trứng, đi xe máy trên đường phố Hà Nội - Ảnh 2.

Ngày 10/3, Tổng Giám đốc USAID bắt đầu ngày cuối cùng trong chuyến thăm Việt Nam Tổng Giám đốc Power có cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để thảo luận về cam kết của USAID trong việc đẩy mạnh quan hệ đối tác với Việt Nam. Bà cũng nêu bật những lĩnh vực hợp tác đang ngày càng mở rộng. Các lĩnh vực này bao gồm hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt người mất tích trong chiến tranh để các gia đình nguôi đi vết thương lòng; tăng cường hợp tác của USAID với ba đại học lớn nhất của Việt Nam nhằm hiện đại hoá các cơ sở giáo dục đại học; hỗ trợ nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông cửu long và hỗ trợ trong lĩnh vực năng lượng sạch và củng cố các hệ thống y tế.với việc trải nghiệm ngồi xe máy điện trên đường phố Hà Nội. Xe máy điện này có thương hiệu Dat Bike, một công ty khởi khiệp của Việt Nam mà USAID có hỗ trợ và hiện đang góp phần thay thế các loại xe máy chạy bằng nhiên liệu bằng xe điện thân thiện với môi trường hơn. Ảnh: USAID.

Ảnh: Tổng Giám đốc USAID uống cafe trứng, đi xe máy trên đường phố Hà Nội - Ảnh 2.

Bà cũng ghé vào một quán cà phê để thưởng thức hương vị cà phê trứng độc đáo. Ảnh: USAID.

Ảnh: Tổng Giám đốc USAID uống cafe trứng, đi xe máy trên đường phố Hà Nội - Ảnh 3.

Bà Samantha Power có cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để thảo luận về cam kết của USAID trong việc đẩy mạnh quan hệ đối tác với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt người mất tích trong chiến tranh để các gia đình nguôi đi vết thương lòng; tăng cường hợp tác của USAID với ba đại học lớn nhất của Việt Nam nhằm hiện đại hoá các cơ sở giáo dục đại học; hỗ trợ nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông cửu long và hỗ trợ trong lĩnh vực năng lượng sạch và củng cố các hệ thống y tế. Ảnh: VGP.

Ảnh: Tổng Giám đốc USAID uống cafe trứng, đi xe máy trên đường phố Hà Nội - Ảnh 4.

Trước đó, bà Power - người từng giữ vị trí Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ, có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. ảnh: BQT.

Ảnh: Tổng Giám đốc USAID uống cafe trứng, đi xe máy trên đường phố Hà Nội - Ảnh 5.

Tổng Giám đốc Samantha Power tới thăm Trung tâm Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Bạch Mai. Từ giữa những năm 1990, USAID đã có hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Bệnh viện Bạch Mai hiện nay là cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng hàng đầu tại Việt Nam. Ảnh: USAID.

Ảnh: Tổng Giám đốc USAID uống cafe trứng, đi xe máy trên đường phố Hà Nội - Ảnh 6.

Trước khi tới Hà Nội, bà Samantha Power đã có nhiều ngày thăm Đồng bằng sông Cửu Long. Bà nói: “Tôi đến thăm ngôi chùa Phù Ly cổ kính tọa lạc ở trung tâm của Đồng bằng sông Mekong, được xây dựng cách đây hơn 350 năm và được người Khmer tôn kính. Đặc biệt hơn nữa, tôi cũng được nghe các em nhỏ chơi nhạc cụ truyền thống của Khmer, nói chuyện với các nhà sư địa phương và thăm quan ngôi chùa, nơi treo những bức tranh về cuộc đời của Đức Phật.”

Ảnh: Tổng Giám đốc USAID uống cafe trứng, đi xe máy trên đường phố Hà Nội - Ảnh 7.

Ngày 9/3, Tổng Giám đốc USAID Samantha tới thăm Đại học Cần Thơ - trường đại học hàng đầu tại khu vực đồng bằng sông Mekong và là đối tác của USAID. Tại đây, bà đã có buổi gặp gỡ sinh viên chuyên ngành nghiên cứu môi trường để lắng nghe những chia sẻ và nhìn nhận của họ về những thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu mà Việt Nam đang phải đối mặt. Ảnh: USAID.

Ảnh: Tổng Giám đốc USAID uống cafe trứng, đi xe máy trên đường phố Hà Nội - Ảnh 8.

Tại Cần Thơ, ngoài làm việc với lãnh đạo thành phố, Tổng Giám đốc USAID Samantha Power tới thăm chợ nổi Cái Răng tại thành phố Cần Thơ để tận mắt thấy vai trò quan trọng của hệ thống đường thuỷ của đồng bằng sông Mekong đối với ngành nông nghiệp và nghe nông dân địa phương chia sẻ về tác động của biến đổi khí hậu với sinh kế của họ. Ảnh: USAID.Bà

Ảnh: Tổng Giám đốc USAID uống cafe trứng, đi xe máy trên đường phố Hà Nội - Ảnh 9.

Bà Power tới thăm bè cả của gia đình ông Bảy Bon tại Cồn Sơn, Cần Thơ, một trong hơn 10.000 trang trại nuôi trồng thủy sản nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long. Bà giao lưu với các hộ nông dân nuôi cá và lắng nghe những tâm tư của họ về tác động của biến đổi khí hậu. Bà nghe họ chia sẻ về cách họ ứng phó trước tình trạng mực nước thay đổi và độ mặn ngày càng tăng ở sông Hậu và sông Tiền - là hai nhánh chính của sông Mekong ở Việt Nam. Ảnh: USAID.

Ảnh: Tổng Giám đốc USAID uống cafe trứng, đi xe máy trên đường phố Hà Nội - Ảnh 11.

Ngày 9/3, Tổng Giám đốc USAID Samantha Power cùng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và các quan chức chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam khánh thành một khu công viên tại sân bay Biên Hoà. Khu công viên này do USAID và Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng Việt Nam cùng nhau thực hiện. Tại lễ ký bàn giao hoàn trả mặt bằng, USAID chính thức bàn giao khu đất công viên này cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đây là khu vực đầu tiên thuộc sân bay Biên Hoà được xử lý sạch dioxin được bàn giao hoàn trả mặt bằng cho cho Bộ Quốc phòng và người dân Việt Nam. Trước đó, USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hoàn thành xử lý dioxin khu đất đầu tiên nằm phía ngoài sân bay Biên Hoà, gần cổng 2. Ảnh: USAID.

Ảnh: Tổng Giám đốc USAID uống cafe trứng, đi xe máy trên đường phố Hà Nội - Ảnh 12.

Gần ⅓ lượng rác thải rắn và việc thu gom tái chế tại Việt Nam do lao động phi chính thức thực hiện, trong đó có 60% là phụ nữ. Hôm 8/3, khi ở thăm TP. Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc USAID Samantha Power đến tham quan một điểm thu gom ve chai và nghe giới thiệu về ứng dụng VECA đang giúp công việc này trở nên hiệu quả hơn, góp phần đóng góp cho nỗ lực toàn cầu về giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương. Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ, bà nêu bật cam kết của USAID về hỗ trợ phụ nữ để họ kiếm được thu nhập ổn định, góp phần đẩy mạnh các giải pháp do địa phương dẫn dắt. Ảnh: USAID.

Ảnh: Tổng Giám đốc USAID uống cafe trứng, đi xe máy trên đường phố Hà Nội - Ảnh 13.

Bà Samantha Power trải nghiệm ẩm thực đường phố tại TP. Hồ Chí Minh cùng TikToker Nguyễn Hồ Trà My để thưởng thức những món ăn địa phương nổi bật cũng như tìm hiểu về lịch sử văn hoá của Việt Nam. Ảnh: USAID.

Ảnh: Tổng Giám đốc USAID uống cafe trứng, đi xe máy trên đường phố Hà Nội - Ảnh 14.

Tại TP. Hồ Chí Minh, bà Power tham gia một trận giao lưu bóng đá⚽ tuyệt vời cùng với tiền vệ Thuỳ Trang của tuyển bóng đá nữ Việt Nam và sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam. Từ năm 2016, USAID và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã giúp phát huy tiềm năng to lớn của những lãnh đạo tương lai của Việt Nam thông qua hỗ trợ trường đại học này. Đây là trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam với chương trình giáo dục đại học khai phóng. Ảnh: USAID.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem