Hội Nông dân Kiên Giang giải ngân 500 triệu đồng cho hội viên tham gia dự án “Trồng lúa chất lượng cao”

Hồng Cẩm Thứ ba, ngày 20/02/2024 12:42 PM (GMT+7)
Sáng 20/2, tại xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi động Chương trình hỗ trợ nông dân trồng lúa chất lượng cao, hưởng ứng thực hiện Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và giảm phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030".
Bình luận 0

Ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, cho biết: Năm 2024 là năm tỉnh chính thức bước vào thực hiện Đề án của Chính phủ "Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030" (đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ngay vụ đông xuân này.

Hội Nông dân Kiên Giang giải ngân 500 triệu đồng cho hội viên tham gia dự án “Trồng lúa chất lượng cao”- Ảnh 1.

Đại diện các sở, ngành, địa phương và Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tham dự lễ khởi động. Ảnh: Hồng Cẩm

"Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao được cho là sẽ thay đổi tư duy, gắn sản xuất lúa gạo với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng ngày một gay gắt. Hưởng ứng thực hiện Đề án này, người nông dân chúng ta sẽ chung tay với Chính phủ thực hiện cam kết với cộng đồng thế giới sẽ giảm phát thải hiệu ứng nhà kính trong sản xuất lúa gạo.

Tuy nhiên, để triển khai có hiệu quả Đề án này, bên cạnh việc ngành nông nghiệp phải chủ công việc ứng dụng tiến bộ KHKT thì việc huy động mọi nguồn lực xã hội để tham gia đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ với bà con nông dân là vấn đề quan trọng nhất.

Hội Nông dân Kiên Giang giải ngân 500 triệu đồng cho hội viên tham gia dự án “Trồng lúa chất lượng cao”- Ảnh 2.

Ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang phát biểu tại lễ khởi động. Ảnh: Hồng Cẩm

Chính từ đó, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi động chương trình hỗ trợ nông dân "Trồng lúa chất lượng cao". Việc giải ngân nguồn vốn này sẽ giúp hội viên nông dân có thêm nguồn lực nâng cao chất lượng sản phẩm, đóng góp vào tăng trưởng xanh, hướng tới tăng thu nhập, thúc đẩy phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Sơn Kiên – huyện Hòn Đất" – ông Đỗ Trần Thịnh, khẳng định.

Hội Nông dân Kiên Giang giải ngân 500 triệu đồng cho hội viên tham gia dự án “Trồng lúa chất lượng cao”- Ảnh 3.

Ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang trao bảng tượng trưng Chương trình khởi động từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 10 hội viên nông dân. Ảnh: Hồng Cẩm

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đề nghị bà con tích cực tham gia Đề án, đồng thời đề nghị Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền để nông dân tích cực thực hiện các tiêu chí của Đề án và quy trình "1 phải 5 giảm"; quan tâm phối hợp tổ chức tập huấn để nông dân thực hiện tốt yêu cầu, tiêu chí của Đề án, đảm bảo giảm phát thải cacbon tập trung vào giá trị tăng thêm cho hạt gạo Việt Nam thông qua việc thực hiện Đề án…

Chương trình khởi động đã hỗ trợ cho 10 hộ hội viên nông dân tại xã Sơn Kiên với tổng diện tích 30ha, tổng số tiền 500 triệu đồng, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, thông qua Agribank chi nhánh huyện Hòn Đất. Thời gian vay chương trình là 24 tháng, mức phí vay 8,4%/năm, với hình thức tín chấp.

Hội Nông dân Kiên Giang giải ngân 500 triệu đồng cho hội viên tham gia dự án “Trồng lúa chất lượng cao”- Ảnh 4.

10 hội viên nông dân xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất được giải ngân 500 triệu đồng dự án “Trồng lúa chất lượng cao” từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ảnh: Hồng Cẩm

Tính đến nay tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đạt trên 50 tỷ đồng, đầu tư 298 dự án, với 2.130 hộ vay. Qua đó đã giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng; cơ cấu lại nông nghiệp và phát triển các hình kinh tế tập thể ở nông thôn; ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến và công nghệ kỹ thuật số, thanh toán không dùng tiền mặt vào sản xuất nông nghiệp và thương mại dịch vụ vì mục tiêu năng suất cao, chất lượng an toàn và hiệu quả cao. Qua đó, tập hợp, đoàn kết hội viên, nông dân vào chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, thực hiện Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, mục tiêu của tỉnh Kiên Giang sẽ hình thành 200.000 hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gần với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững của ngành lúa gạo, năng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kinh, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Chính phủ.

Mục tiêu của tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao đạt 100.000hecta, riêng năm 2024 thực hiện 60.000hecta; mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt quy mô 200.000hecta.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem