5 tỷ phú sẵn sàng mua lại M.U, gồm những ai?

Minh Chí Thứ sáu, ngày 10/02/2023 12:10 PM (GMT+7)
Hiện tại, có khá nhiều tỷ phú đánh tiếng muốn mua lại quyền sở hữu M.U từ gia đình Glazer. Dưới đây là những cái tên tiêu biểu nhất.
Bình luận 0

Cuối tháng 11/2022, nhà Glazer đã quyết định bán bớt cổ phần hoặc toàn bộ quyền sở hữu M.U. Theo nguồn tin mới nhất từ tờ The Sun, gia đình tỷ phú Mỹ muốn bán "Quỷ đỏ" với giá 6 tỷ bảng. Năm 2005, họ chỉ phải bỏ ra 790 triệu bảng để mua lại nửa đỏ thành Manchester.

Để đẩy nhanh quá trình bán M.U, nhà Glazer đã uỷ quyền cho Raine Group thực hiện việc giám sát mua bán này. Ngày 17/2 tới, tập đoàn này sẽ chính thức chấm dứt việc bán hồ sơ.

Đến thời điểm này, có nhiều cá nhân, tổ chức đánh tiếng muốn mua lại M.U. Tuy nhiên, lời đề nghị ban đầu mà họ đưa ra cao nhất chỉ 4 tỷ bảng. Nguyên nhân do chi phí tái phát triển sân Old Trafford (có thể là xây mới) và trung tâm huấn luyện Carrington có thể tiêu tốn số tiền lên tới 2 tỷ bảng.

Dưới đây là một số cái tên tiêu biểu đang muốn mua lại M.U:

1. Sir Jim Ratcliffe

Danh sách các tỷ phú có thể mua lại M.U - Ảnh 1.

Sir Jim Ratcliffe. Ảnh: AFP.

Sir Jim Ratcliffe - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn hóa chất INEOS (có trụ sở tại London, Anh) đã quyết định sẽ chính thức đặt vấn đề hỏi mua M.U ngay trong tuần này. Mức giá khởi điểm mà Ratcliffe đưa ra là 4 tỷ bảng.

Từ lâu, Sir Jim Ratcliffe vốn nổi tiếng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của M.U. Mùa Hè 2022, doanh nhân 70 tuổi cũng hỏi mua Chelsea nhưng ông đã thất bại trước Todd Boehly, người đã bỏ ra 4,25 tỷ bảng để sở hữu "The Blues".

Hiện tại, Sir Jim Ratcliffe đang sở hữu 2 CLB bóng đá là Nice (Pháp), Lausanne (Thụy Sĩ) và 1/3 cổ phần đội đua F1 Mercedes-Benz. Sau khi thất bại trước Todd Boehly trong cuộc đua giành quyền sở hữu Chelsea, Ratcliffe lại càng quyết tâm hơn trong việc mua lại M.U. Tổng tài sản của ông hiện nay là 15 tỷ bảng.

2. Các nhà đầu tư Qatar

Cách đây ít ngày, tờ Daily Mail đưa tin về việc tập đoàn Qatar Sports Investments (chủ sở hữu của CLB PSG) do tỷ phú Nasser Al Khelaifi đứng đầu có ý định mua lại M.U. Thế nhưng, theo The Sun, nhóm tỷ phú muốn thâu tóm "Red Devils" hoàn toàn tách biệt với Qatar Sports Investments.

Danh sách các tỷ phú có thể mua lại M.U - Ảnh 2.

Nhà Glazer muốn bán M.U với giá 6 tỷ bảng. Ảnh: AFP.

Nhóm các tỷ phú người Qatar dự định mua M.U với giá 4,1-4,5 tỷ bảng. Bên cạnh đó, họ cũng sẵn sàng chi 2 tỷ bảng để xây mới sân Old Trafford, nâng cấp trung tâm huấn luyện Carrington thành sân tập hiện đại bậc nhất thế giới. Ngoài ra, những tỷ phú Tây Á còn cam kết chi tiền mạnh tay cho HLV Erik ten Hag tăng cường lực lượng.

Được biết, gia đình Glazer đã có cuộc đàm phán với nhóm tỷ phú người Qatar nhưng kết quả của cuộc hội đàm chưa được bật mí.

3. Tập đoàn đến từ Ả rập Xê út

Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, đồng sở hữu M.U - Avram Glazer đã có cuộc đàm phán với một nhóm người Ả rập Xê út ngay tại Doha, Qatar. Tuy Avram miêu tả quả trình nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ nhưng các tỷ phú Vùng Vịnh vẫn chưa chính thức công khai ý định mua đội chủ sân Old Trafford.

Thế nhưng, năm 2021, Quỹ đầu tư công Ả rập Xê út (PIF) đã mua lại Newcastle. Từ đó đến nay, họ đã giúp đội chủ sân St James' Park "thay da đổi thịt mạnh mẽ". Vì vậy, không loại trừ khả năng một tập đoàn khác của của quốc gia này sẽ tiếp bước trong việc mua lại M.U.

Bộ trưởng thể thao Ả Rập Saudi - Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al Faisal tiết lộ rằng, các đại gia ở đất nước của ông rất quan tâm tới các CLB Premier League. Nhiều khả năng, sẽ có các tập đoàn tư nhân chi tiền để thâu tóm nhưng đội bóng xứ sở sương mù.

4. David Beckham và các cộng sự
Danh sách các tỷ phú có thể mua lại M.U - Ảnh 3.

Beckham và các cộng sự cũng có ý định thâu tóm M.U. Ảnh: Splash.

Hiện tổng giá trị tài sản ròng của David Beckham chỉ vào khoảng 370 triệu bảng. Bên cạnh đó, anh đang là đồng sở hữu CLB Inter Miami (Mỹ), cổ đông của CLB Salford (Anh).

Tuy tài sản không thể đủ để mua M.U nhưng với giá trị thương hiệu và tầm ảnh hưởng của mình, Beckham hoàn toàn có thể kêu gọi các đối tác khác chung tay với mình để mua lại đội bóng cũ.

Ngoài những cái tên kể trên, còn có tin đồn về việc tập đoàn Apple, tỷ phú Amancio Ortega (nhà sáng lập kiêm chủ sở hữu 2 thương hiệu thời trang Zara và Bershka) cũng muốn mua lại M.U.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem