Bác sĩ Nguyễn Quốc Đông, Phó trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông) cho biết, trong thời gian qua bệnh viện đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu cho 5 trường hợp bệnh nhân bị vỡ vật hang (gãy dương vật) do quan hệ tình dục sai tư thế. 

Các bệnh nhân có độ tuổi từ 28 - 45 tuổi, đều nhập viện trong tình trạng sưng to, tím toàn bộ dương vật, tụ máu lớn vùng bìu tầng sinh môn. Bệnh nhân bị đau nhói, sờ nắn đau hoặc có các triệu chứng tiểu khó, tiểu buốt... 

Các tình huống có thể gây vỡ vật hang thường là quan hệ tình dục vội vàng, lăn lộn nhiều vòng trong lúc quan hệ; tự bẻ dương vật; do bị đập vào vật cứng hoặc ngoại lực mạnh tác động vào lúc đang cương cứng.

"Không nhất thiết phải quan hệ tình dục thô bạo mới dẫn dến va chạm mạnh và gãy dương vật. Đôi khi chỉ cần sai tư thế là "sảy một li, đi một dặm". Khi dương vật đang cương cứng, chỉ cần va chạm mạnh hoặc tư thế quan hệ sai làm gập dương vật cũng có thể gây ra tình trạng vỡ vật hang, gây sưng tím, chảy máu... 

Tuy nhiên, một số thanh niên thấy đau đớn sau khi quan hệ nhưng lại ngượng ngùng không đi viện sớm, khiến cho tình trạng tổn thương nặng nề hơn. 

"Nhiều trường hợp đến viện muộn khiến dương vật biến dạng vẹo lệch, để lại những biến chứng như cong vẹo dương vật, đái khó, đau khi cương, rối loạn cương dương, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống tình dục...", bác sĩ Đông chia sẻ. 

Theo bác sĩ Đông, khi bị đau đớn sau quan hệ, nghi ngờ dương vật bị tổn thương, bệnh nhân cần đi khám chuyên khoa nam ngay để được chẩn đoán và xử lý nếu có tổn thương. 

Với các bệnh nhân vỡ thể hang, việc phẫu thuật rất an toàn và hiệu quả. Chỉ cần sau phẫu thuật 6 tháng là bệnh nhân có thể quan hệ tình dục bình thường.