Bình Dương: Yêu cầu tháo dỡ, cưỡng chế nhiều căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp mà báo Dân Việt phản ánh

Văn Dũng Thứ năm, ngày 26/05/2022 11:10 AM (GMT+7)
Sau khi báo Dân Việt có loạt bài phản ánh, UBND TX. Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã vào cuộc và yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ hàng chục căn nhà được xây trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Tân Phước Khánh.
Bình luận 0

Ngày 26/5, ông Phạm Tuấn Khanh – Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh (TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết, liên quan đến phản ánh của báo điện tử Dân Việt về công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông Tống Thanh Việc (SN 1975, ngụ phường Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), UBND thị xã Tân Uyên đã có thông báo yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ các công trình sai phạm.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn nhưng ông Tống Thanh Việc vẫn chưa tháo dỡ các công trình vi phạm nói trên, mà tiếp tục có đơn xin gia hạn việc tự tháo dỡ thêm 3 tháng nữa.

"UBND phường đã mời ông Tống Thanh Việc lên làm việc 2 lần nhưng chưa đạt được kết quả, tuần sau chúng tôi sẽ mời lần 3 và yêu cầu ông Việc phải thực hiện ngay việc tháo dỡ công trình xây trái phép. 

Nếu ông Việc không đến theo thư mời, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định", Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh khẳng định.

Yêu cầu tháo dỡ, cưỡng chế nhiều căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp mà báo Dân Việt phản ánh - Ảnh 1.

UBND TX. Tân Uyên đã yêu cầu ông Tống Thanh Việc tự tháo dỡ những căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: V.D

Trước đó, Dân Việt đã có loạt bài phản ánh về việc ông Tống Thanh Việc (tức Tèo Thọ, SN 1975, ngụ phường Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã ngang nhiên xây dựng hàng chục căn nhà trái phép trên đất nông nghiệp suốt nhiều năm qua.

Điều đáng nói, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản, ông Việc cùng người thân liên tục có hành vi chống đối, lăng mạ và đe doạ.

Thậm chí, đích thân ông Phạm Tuấn Khanh – Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh xuống công trình kiểm tra cũng bị ông Việc lăng mạ, chống đối với những lời lẽ hết sức khiếm nhã.

Tương tự, ông Lê Duy Hậu – Trưởng phòng Quản lý Đô thị TX. Tân Uyên cũng bị một số đối tượng lạ gọi điện hăm doạ sau khi ông cùng đoàn đi kiểm tra và lập biên bản công trình trái phép của ông Tống Thanh Việc.

Yêu cầu tháo dỡ, cưỡng chế nhiều căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp mà báo Dân Việt phản ánh - Ảnh 2.

Ông Tống Thanh Việc (áo trắng chấm bi bên phải) liên tục có hành vi chống đối, lăng mạ và hăm doạ khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản về hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: V.D

Sau khi nắm bắt thông tin mà báo Dân Việt phản ánh, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi này. Đồng thời, chỉ đạo UBND TX. Tân Uyên xử lý nghiêm, dứt điểm vấn đề mà Dân Việt đã phản ánh.

Theo báo cáo của UBND TX. Tân Uyên, qua công tác kiểm tra, UBND TX. Tân Uyên ghi nhận, tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 15 thuộc phường Tân Phước Khánh có diện tích 9.568m2 do UBND huyện Tân Uyên (nay là thị xã) cấp giấy chứng nhận số CH00539 cho ông Tống Thanh Việc với mục đích sử dụng đất là đất rừng sản xuất (RSX).

Tại thời điểm kiểm tra vào cuối năm 2021, trên thửa đất này đã có 18 căn nhà mới xây dựng (chưa hoàn thiện) từ tháng 7/2021 và có 50 căn nhà đã được xây dựng hoàn thiện từ trước. Thửa đất số CH00539 nằm trong danh sách các khu – điểm nhà ở tự phát hình thành trước ngày 10/1/2014.

Mặc dù UBND TX. Tân Uyên đã chỉ đạo xử lý các khu nhà ở tự phát từ suốt năm 2012 đến nay, thế nhưng ông Tống Thanh Việc đã lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp để tiếp tục ngang nhiên xây dựng trái phép thêm 18 căn nhà trên đất nông nghiệp tại vị trí này.

Yêu cầu tháo dỡ, cưỡng chế nhiều căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp mà báo Dân Việt phản ánh - Ảnh 3.

Ngoài 18 căn nhà vừa bị yêu cầu tháo dỡ, vào tháng 4/2021, ông Tống Thanh Việc cũng đã tiến hành xây dựng hàng chục căn nhà khác trên đất nông nghiệp và bán cho nhiều người với hình thức giấy tay, vi bằng. Ảnh (chụp vào thời điểm tháng 4/2021). V.D

Ngày 16/11/2021, UBND phường Tân Phước Khánh đã huy động lực lượng phối hợp cùng Đội trật tự đô thị TX.Tân Uyên đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản yêu cầu ngừng thi công, nhưng ông Tống Thanh Việc không chấp hành. Thậm chí, người này còn kích động, lôi kéo nhiều thanh niên tham gia chống đối đoàn kiểm tra và ngang nhiên cho tiếp tục xây dựng bất chấp yêu cầu của lực lượng chức năng.

Đến ngày 24/11/2021, Phòng Quản lý đô thị TX.Tân Uyên phối hợp với UBND phường Tân Phước Khánh tiến hành đo đạc diện tích công trình đang xây dựng tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 15. Tuy nhiên, ông Tống Thanh Việc không phối hợp làm việc, không cung cấp hồ sơ và tiếp tục có hành vi chống đối.

Ngày 29/11/2021, UBND phường Tân Phước Khánh phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình đang xây dựng trái phép tại thửa đất nói trên. Đồng thời, phối hợp cùng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX. Tân Uyên đo đạc thửa đất để xác định diện tích vi phạm làm cơ sở xử lý về lĩnh vực đất đai.

Ngày 30/11/2021, UBND phường Tân Phước Khánh đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với tổng diện tích 692,9m2. Đến ngày 7/12/2021, UBND TX. Tân Uyên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xây dựng trái phép đối với ông Tống Thanh Việc, mức xử phạt là 25 triệu đồng.

Đồng thời, UBND phường Tân Phước Khánh đã lắp đặt biển báo ngừng thi công tại khu đất vi phạm của ông Tống Thanh Việc. Tuy nhiên, ông Tống Thanh Việc lại tiếp tục không chấp hành, vẫn cố tình cho thi công xây dựng. 

UBND phường Tân Phước Khánh đã tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính lần 3 để buộc ông Việc chấp hành ngừng thi công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem