Ý thức người dân là "chốt chặn" chống dịch

Thu Hà Thứ bảy, ngày 20/11/2021 11:33 AM (GMT+7)
Quảng Ninh là một trong số các tỉnh miền Bắc đang làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh. Để có được kết quả này nhiều đoàn thể ban ngành đã phải nỗ lực truyền thông nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng dịch của trung ương và địa phương. Một trong số những đơn vị đi đầu làm tốt công tác này là Hội Nông dân tỉnh.
Bình luận 0

Tăng cường tuyên truyền, thay đổi nhận thức

Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động nông dân chấp hành và thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hội đã chủ động, linh động trong việc tuyên truyền, cung cấp nhiều thông tin, tài liệu liên quan quy định phòng chống dịch; Yêu cầu hội viên nông dân, người dân nghiêm khắc chấp hành quy định thực hiện 5K tại nơi công cộng, thực hiện đăng ký tiêm vắc xin...

Ý thức người dân là "chốt chặn" chống dịch - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hạ Long trao tặng giấy khen bà Nguyễn Thị Đam vì đã ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19

Ngoài ra, các cấp hội cũng liên tục cập nhật thông tin liên quan tới phòng chống dịch; hình thức, mức độ xử phạt với các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Qua đó, truyền thông, cảnh báo tới người dân.

"Thời gian tới, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp vì thế Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh xác định sẽ phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19. Từ đó tạo tiền đề để ổn định đời sống giúp hội viên xây dựng, phát triển kinh tế hoàn thành mục tiêu kép", ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh

Trọng tâm của công tác tuyên truyền hướng tới nâng cao nhận thức của người dân, góp phần đưa hội viên nông dân và người dân trên địa bàn tỉnh thay đổi nhận thức, không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Các hoạt động truyền thông cũng được xây dựng đa dạng, từ truyền thông trực tiếp tới gián tiếp, qua loa đài, zalo, qua facebook... để tiếp cận được nhiều người hơn.

Hội cũng có công văn gửi các cấp hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt chú trọng tới khu vực vùng núi, vùng sâu vùng xa. Tại nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa hoạt động truyền thông phòng chống Covid-19 được làm rất tốt. Nhiều người có uy tín trong làng, bản trở thành tấm gương giúp người dân nghe, hiểu rồi chấp hành luật pháp quy định phòng chống Covid-19.

"Xác định ý thức người dân là "chốt chặn" chống dịch quan trọng, thời gian qua cùng với việc thực hiện hiệu quả các mô hình cộng đồng tự quản phòng, chống Covid-19, chúng tôi cũng kêu gọi xây dựng các mô hình người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên trong các cấp hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Điều này đã phát huy tốt vai trò nêu gương, tích cực tuyên truyền vận động người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; là nhân tố tích cực góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh", ông Dũng nói.

Thay đổi nhận thức, thích ứng với điều kiện mới

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà hội viên, hội nông dân ở địa phương dần thay đổi nhận thức. Hội viên nông dân toàn tỉnh đã thích ứng an toàn, linh hoạt vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh, thực hiện mục tiêu kép, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bà Nguyễn Văn Tâm (Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết nhờ được cán bộ Hội ở cơ sở tuyên truyền kiến thức về dịch Covid -19 và biện pháp phòng chống dịch mà bà và gia đình hiểu hơn về cách thức lây nhiễm của vi rút SARS-CoV-2 từ đó thực hiện các biện pháp phòng tránh hiệu quả hơn.

"Trước đây ông nhà tôi hay la cà tụ tập chơi cờ tướng cùng với hàng xóm, từ ngày có dịch nghe cán bộ Hội nông dân tuyên truyền ông ấy ý thức hơn về độ nguy hiểm của dịch bệnh nên không còn đi lung tung. Mỗi lần có việc quan trọng thì mới ra ngoài, khi ra ngoài luôn đeo khẩu trang giữ khoảng cách an toàn", bà Tâm nói.

Cũng như bà Tâm, nhiều hội viên, nông dân ở Quảng Ninh ý thức được việc có phòng chống dịch tốt thì mới ổn định đời sống, phát triển kinh tế.

Từ những kết quả tích cực đạt được trong công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống Covid-19 cũng như thành công trong công tác hội năm 2021, Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh xác định chủ đề công tác năm 2022 là "Nông dân thích ứng an toàn, linh hoạt phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản; phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid 19; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới".

Trong đó, tiếp tục xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trong phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc "5K" là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, xuyên suốt trong năm 2022 tới.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ".


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem