"Xây dựng Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm rất khó, rất phức tạp"

Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 02/02/2023 20:08 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh hai lần về việc xây dựng Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm là "cực kỳ khó, cực kỳ phức tạp" tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/2.
Bình luận 0

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/2, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, việc xây dựng nghị định nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong tháng 12/2022 Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tư pháp thống nhất hình thức, quy trình xây dựng nghị định theo thủ tục rút gọn. Bộ Nội vụ đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất này.

"Xây dựng Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm rất khó, rất phức tạp" - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trả lời tại họp báo Chính phủ, chiều 2/2. Ảnh: H.P

Nghị định sẽ làm rõ một số vấn đề như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, cũng như nguyên tắc, quy trình, điều kiện, hình thức thực hiện việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

"Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp các ý kiến của các Bộ, ngành địa phương để xây dựng nghị định làm sao thể chế hóa được chủ trương của Đảng, đảm bảo được tính khả thi, vì đây là nội dung rất mới, rất khó. Nghị định chủ yếu tập trung làm rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nguyên tắc, quy trình, hình thức bảo vệ cán bộ", ông Thăng nói.

Về tiến độ xây dựng nghị định, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng sẽ cố gắng trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất, phấn đấu trong quý II/2023.

"Khi được giao nhiệm vụ xây dựng nghị định này, cá nhân tôi rất mong muốn có tính khả thi, nhưng cũng phải khẳng định đây là nghị định cực kỳ khó, cực kỳ phức tạp", ông Thăng nhấn mạnh.

Tháng 9/2021, Bộ Chính trị ban hành kết luận yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách. Việc này tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định, nhưng không phù hợp với thực tiễn; mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Tại kỳ họp Quốc hội hồi tháng 5/2022, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm để tạo đột phá tăng trưởng cho đất nước. Đề nghị này sau đó được dư luận và nhiều chuyên gia ủng hộ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem