Vượt lên số phận, chàng trai khiếm thị đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ

Thảo Quyên Thứ tư, ngày 12/04/2023 14:16 PM (GMT+7)
Dù mắc căn bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh, rung giật nhãn cầu và một số bệnh lý nền khác nhưng những khiếm khuyết ấy không thể ngăn cản Lã Minh Trường vượt qua nghịch cảnh, từng bước chinh phục ước mơ.
Bình luận 0

Vượt qua hoàn cảnh khó khăn của bản thân

Lã Minh Trường sinh năm 2001 (quê ở Hưng Yên), hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, được biết đến là tấm gương sáng trong phong trào học tập cũng như các công tác xã hội. Thế nhưng ít ai ngờ đằng sau chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ ấy lại là cậu sinh viên với căn bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh.

Mắc chứng suy giảm thị lực, tuổi thơ cắp sách tới trường của Trường gắn liền với thứ ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ bảng đen. Ấy vậy mà cậu học trò Lã Minh Trường vẫn kiên trì ngày ngày đến lớp. Không nhìn thấy chữ trên bảng, trường chọn cách chăm chú nghe giảng hoặc nhờ bạn bè xung quanh đọc lại để viết bài.

"Tuy mất đi thị lực nhưng ông trời lại bù đắp cho mình một trí nhớ tốt. Chỗ nào chưa hiểu thì mình nhờ thầy cô hoặc bạn bè giảng giải lại. Được gia đình và những người xung quanh động viên, giúp đỡ, mình càng phải cố gắng phấn đấu, nỗ lực học thật tốt", chàng trai trẻ tâm sự.

Vượt lên số phận, chàng trai khiếm thị đạt hàng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Tuy mắc căn bệnh bệnh đục thuỷ tinh thể, rung giật nhãn cầu nhưng Lã Minh Trường không chịu đầu hàng trước số phận. Ảnh: NVCC.

Xác định việc học là con đường ngắn nhất để đi đến thành công, lên cấp 2, Trường rời xa gia đình lên Hà nội và theo học tại ngôi trường hòa nhập PTCS Nguyễn Đình Chiểu, tiếp đó là trường THPT Trần Nhân Tông. Tuy ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng nhờ việc tự lập từ sớm nên Trường trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn.

"Dù có khiếm khuyết nhưng mình chưa bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống. Mình luôn mong muốn thay đổi và phát triển bản thân từng ngày. Với mình, học không chắc chắn sẽ thành công nhưng đó là con đường ngắn nhất để mình có thể đạt được ước mơ", Trường cho hay.

Khiếm khuyết về cơ thể được Trường nỗ lực bù đắp bằng sự miệt mài, chăm chỉ. Nhờ vào đam mê học tập không ngừng mà Trường gặt hái được nhiều thành tích: 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng quốc tế tại cuộc thi Thách thức công nghệ thông tin toàn cầu cho thanh thiếu niên khuyết tật (GITC) năm 2018, 2019.

Trường còn đạt giải Nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp khoa và giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Giấy khen Sinh viên giỏi năm học 2020 – 2021 và đạt điểm tuyệt đối tại 2 kỳ gần nhất cùng nhiều giấy khen, giấy chứng nhận khác.

Khát khao làm việc có ích cho xã hội

Năm 2019, khi tham dự cuộc thi GITC tại Hàn Quốc, Trường có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh nhưng họ vẫn luôn lạc quan, yêu đời và tin vào khả năng của bản thân. So với họ, Trường luôn cảm thấy mình có phần may mắn hơn khi được học tập trong môi trường tốt và được trao cho những cơ hội quý giá để phát huy thế mạnh.

Vượt lên số phận, chàng trai khiếm thị đạt hàng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Trường nhận được nhiều bằng khen, giấy chứng nhận nhờ những đóng góp của mình trong công tác xã hội. Ảnh: NVCC.

Chính vì thế, Trường càng có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu trên con đường học tập, chinh phục ước mơ. Không chỉ vậy, chàng trai trẻ còn mong muốn lan tỏa sự may mắn của mình đến tất cả những người yếu thế trong xã hội, từ đó có thể giúp xã hội trở nên công bằng, bình đẳng, bác ái hơn.

Để thực hiện hóa mong muốn đó, Trường đã từ bỏ ngành học yêu thích tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Sư phạm Toán để theo học Khoa Công tác xã hội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tại đây, Trường giữ chức Phó Bí thư Liên chi đoàn của khoa. 

Với cương vị này, Trường cùng các bạn của mình thực hiện nhiều công việc có ích, mang lại giá trị to lớn cho xã hội như: Kêu gọi từ thiện, làm tình nguyện viên, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền lợi của người khuyết tật nói riêng, người yếu thế trong xã hội nói chung.

"Công tác xã hội là một sứ mệnh đối với mình. Ở đó, những giá trị yêu thương, giá trị của lòng nhân ái như là một nguồn năng lượng chữa lành cho bản thân mình lẫn những hoàn cảnh khó khăn khác", Trường bộc bạch.

Vượt lên số phận, chàng trai khiếm thị đạt hàng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Lã Minh Trường (đứng thứ 3 bên phải) là một trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022. Ảnh: NVCC.

Mặc dù bản thân tồn tại khiếm khuyết nhưng Trường vẫn luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, đặc biệt là thực hiện mục tiêu đảm bảo quyền lợi và cơ hội phát triển cho người khuyết tật, những người có cùng cảnh ngộ như Trường.

Trường tâm niệm, cho đi là sẽ nhận lại. Khi tham gia các hoạt động chính sách, vận động cộng đồng, Trường luôn nhận được được những năng lượng lạc quan, tích cực từ mọi người. Trường tin rằng những điều tốt đẹp sẽ thu hút nhau.

Chưa dừng lại ở đó, nói về những dự định trong tương lai, chàng trai trẻ tiếp tục khẳng định khát khao được đóng góp và cống hiến: "Sau khi tốt nghiệp, mình muốn trở thành một diễn giả truyền cảm hứng hoặc một nhà vận động về quyền và chính sách cho những đối tượng yếu thế trong xã hội", Trường hào hứng cho biết biết thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem