Làm vườn hoa trong phố đẹp như phim, bà nông dân Đà Nẵng mua, bán thứ gì mà lãi hàng trăm triệu?

Trần Hậu - Tuyết Nhung Thứ tư, ngày 18/10/2023 05:38 AM (GMT+7)
Bà Võ Thị Thanh Hồng (53 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được mọi người biết đến với nhiều năm thâm niên trong nghề trồng hoa. Chính "tình yêu" mãnh liệt với hoa và cây cảnh đã giúp bà vươn lên làm giàu, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
Bình luận 0

"Tình yêu" mãnh liệt với hoa và cây cảnh

Trò chuyện với bà Hồng, chúng tôi nhìn thấy được niềm đam mê với nghề trồng hoa hiện lên qua ánh mắt "biết cười" của bà. Dù khó khăn vất vả, nhưng bà không bỏ cuộc mà từng bước khắc phục để gây dựng nên cơ ngơi như hiện tại.

Nằm trên tuyến đường Hà Tông Quyền, vườn hoa rực rỡ sắc màu của vợ chồng bà Hồng luôn thu hút ánh nhìn của mọi người cùng những lời trầm trồ khen ngợi.

20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, một nông dân Đà Nẵng thu hơn 200 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Thanh Hồng đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa. Ảnh: T.N.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, bà Hồng tâm sự: "Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, ngay từ nhỏ, tôi đã gắn bó với việc làm nông nghiệp. Trải qua nhiều công việc, trồng nhiều loại cây nhưng đều chưa đem lại hiệu quả kinh tế. Đến năm 2001, tôi bắt đầu nảy sinh ý tưởng trồng hoa cúc vàng trên diện tích 500m2 vườn nhà".

Nhờ có chồng làm kỹ sư nông nghiệp, nên công việc trồng hoa của gia đình không gặp nhiều trở ngại. Nhưng, với niềm đam mê và tình yêu dành cho hoa lá, bà Hồng chủ động tìm đến các nhà vườn nổi tiếng để giao lưu, tham quan, học hỏi kinh nghiệm trồng hoa, chăm sóc cây cảnh.

Đồng thời, bà tìm hiểu về các loại sâu bệnh thường gặp, cách lựa chọn giống và chế độ chăm sóc hợp lý để hoa nở đúng dịp lễ, Tết.

20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, một nông dân Đà Nẵng thu hơn 200 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 2.

Được địa phương và Hội Nông dân quận Cẩm Lệ tạo điều kiện, bà Hồng mạnh dạn đầu tư canh tác trên diện tích vườn rộng 1.500m2. Ảnh: T.N.

Thời gian đầu, bà chủ yếu trồng hoa cúc vàng và hầu như chỉ lấy công làm lãi. Tuy vườn hoa phát triển khá thuận lợi, nhưng do diện tích còn hạn hẹp nên lợi nhuận không nhiều.

Đến năm 2017, gia đình bà chuyển đến nơi ở mới và được chính quyền địa phương cùng với Hội Nông dân quận Cẩm Lệ tạo điều kiện cho mượn đất đang chờ giải tỏa để làm nơi canh tác.

20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, một nông dân Đà Nẵng thu hơn 200 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 3.

Nghề trồng hoa không chỉ giúp bà Hồng thêm yêu đời, mà còn đem lại cho gia đình thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: T.N.

Bà Hồng chia sẻ: "Với diện tích vườn rộng 1.500m2, tôi mạnh dạn đưa vào canh tác nhiều giống cây, loài hoa mới để tăng hiệu quả kinh tế. 

Từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch sẽ là mùa vụ chính trong năm, tôi chủ yếu trồng hoa cúc vàng trong chậu và hoa treo các loại để phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán. Thời gian còn lại, tôi áp dụng phương thức canh tác lấy ngắn nuôi dài, xây dựng "Vườn hoa trong phố" và trồng các loại rau củ quả hữu cơ…".

20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, một nông dân Đà Nẵng thu hơn 200 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 4.

Mô hình “Vườn hoa trong phố” của bà Hồng trồng các loại hoa mới như: thạch thảo, cúc họa mi, hướng dương....

Năm 2020, mô hình "Vườn hoa trong phố" do Hội Nông dân quận Cẩm Lệ khởi động và hỗ trợ bà trồng thử nghiệm các giống hoa mới, trên cơ sở đó xây dựng thành điểm chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống mới và tuyên truyền đến hội viên nông dân những hình thức phát triển kinh tế nông nghiệp mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm

Thời gian đầu, bà Hồng triển khai trồng thử nghiệm giống hoa thạch thảo tím, loài hoa vốn dĩ chỉ thích hợp trồng ở nhiệt độ từ 18-20 độ C. 

Để vườn hoa phát triển tươi tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu miền Trung, bà đã chăm sóc và theo dõi kỹ lưỡng, làm giàn che, thắp đèn để hoa nở như ý.

20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, một nông dân Đà Nẵng thu hơn 200 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 5.

Vườn hoa của bà Hồng là điểm đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm của nhiều nông dân trong và ngoài địa phương. Ảnh: T.N.

20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, một nông dân Đà Nẵng thu hơn 200 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 6.

Theo bà Hồng, thời gian sinh trưởng của hoa thạch thảo là khoảng 120 ngày, cây hoa cao khoảng 1m, hoa nở trong khoảng 20 ngày nếu được chăm sóc tốt. Khách đến tham quan, check-in tại vườn hoa chỉ trả phí 20.000 đồng/người (trẻ em miễn phí) để bà có kinh phí chăm sóc, duy trì vườn hoa. Những vụ sau thì không thu phí vào vườn mà chỉ bán hoa với giá rất phải chăng.

Tiếp tục nắm bắt nhu cầu, xu hướng của thị trường, năm 2020, bà Hồng vay mượn từ nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân số tiền 50 triệu đồng để đầu tư trồng các giống hoa mới, xây dựng tiểu cảnh, tạo cảnh quan sinh động, hài hòa.

20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, một nông dân Đà Nẵng thu hơn 200 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 7.

Bên cạnh việc trồng hoa, bà Hồng còn trồng luân phiên các loại rau củ quả theo hướng hữu cơ. Ảnh: T.N.

Từ thành công ban đầu của mô hình trồng hoa thạch thảo tím, bà tiếp tục trồng luân phiên các giống hoa mới như thạch thảo trắng, cúc họa mi, hướng dương, thược dược, cúc pha lê….

Nhờ đó, "Vườn hoa trong phố" của bà Hồng luôn thu hút đông du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh. Những lúc cao điểm, vườn hoa đón gần 1.000 lượt khách mỗi ngày, nhờ đó đem lại cho gia đình bà nguồn thu nhập khá.

Bà Hồng tâm sự: "Để thành công với nghề trồng hoa thì trước tiên mình phải yêu hoa và yêu nghề. Bởi nghề làm vườn rất vất vả, đặc biệt yếu tố tác động do thời tiết bất lợi là rất khó tránh khỏi khiến ta dễ nản lòng. Tiếp đến là phải chủ động học hỏi kiến thức mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Trải qua quá trình chăm sóc kỳ công, vừa được ngắm hoa khoe sắc rực rỡ vừa "hái" ra tiền thì còn gì vui sướng hơn...".

20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, một nông dân Đà Nẵng thu hơn 200 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 8.

Từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch, bà Hồng sẽ bắt đầu trồng hoa cúc vàng và hoa treo các loại để phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: T.N.

Cần cù, chịu khó để tìm tòi phát triển kinh tế, hiện tại mô hình trồng hoa của bà Hồng cho thu nhập trung bình mỗi năm hơn 200 triệu đồng. Cùng với đó, bà tạo việc làm ổn định cho 10 lao động là chị em phụ nữ tại địa phương. Ngoài niềm đam mê với nghề trồng hoa, bà Hồng còn yêu thích ẩm thực, nhận dịch vụ nấu ăn cho các đám tiệc trong và ngoài thành phố.

Bà Hứa Thị Thùy Phương, Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết: "Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương, bà Hồng còn là một hội viên nông dân gương mẫu, nhiệt tình.

Bà sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trồng hoa, cây cảnh cho các hội viên, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem