Vùng đất neo xoài chín dịp Tết, nhà nào cũng thu vài trăm triệu

Phạm Ly Thứ ba, ngày 07/01/2020 13:45 PM (GMT+7)
Nhờ bí quyết neo quả xoài trên cây thêm 20 - 25 ngày, chín đúng dịp giáp Tết, nông dân vựa xoài Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) phấn khởi có tiền to ăn Tết. Hiện mỗi nhà vườn đã chuẩn bị cả chục tấn xoài, dự kiến thu về vài trăm triệu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 này.
Bình luận 0

                       img

Một điểm bán lẻ xoài trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Đắk Gằn

Những ngày cuối năm, dọc quốc lộ 14 (đoạn qua huyện Đắk Mil, Đắk Nông), các điểm thu mua, bán lẻ xoài hoạt động rất tấp nập, với nhiều loại xoài được trưng bày như xoài Úc, Đài Loan tím, Đài Loan xanh, xoài lê…

Tất cả đều có kích thước, màu sắc bắt mắt, nhiều quả xoài nặng hơn 1,5kg. Giá bán lẻ dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg tùy loại, nhưng theo tiết lộ của nhiều người bán lẻ, đây mới chỉ là xoài loại 2, loại 3. Còn xoài loại 1 với số cân chuẩn, vỏ bóng, chất lượng đồng đều đã được thương lái thu mua ngay tại gốc.

                       img

Thương lái thu mua, phân loại xoài tại một vườn xoài ở Đắk Gằn

Một trong những chỗ "tại gốc" đó là Hợp tác xã Nông nghiệp, Thương mại và Dịch vụ xoài Đắk Gằn (xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, Đắk Nông). Hợp tác xã hiện có trên 30 ha chuyên canh và xen canh xoài của 15 hộ gia đình. Từ nhiều tháng trước, các hộ xã viên đã chủ động can thiệp kỹ thuật để ức chế sinh trưởng, phân hóa mầm hoa để ép cây cho quả chín đúng vào dịp tết.

Theo các xã viên của HTX, xoài chín đúng vào dịp cận tết có giá cao hơn từ 3.000 - 10.000 đồng/kg so với bình thường. Chẳng hạn xoài Đài Loan bình thường 18.000 đồng/kg thì dịp tết 25.000 - 30.000 đồng, xoài ba mùa bình thường chỉ 8.000 - 10.000 đồng/kg thì gần tết cũng lên 13.000 - 15.000 đồng. 

                       img

Nhờ ép hoa, neo quả nên các vườn xoài ở Đắk Gằn đều thu hoạch vào dịp áp tết 

Tại vườn xoài của anh Hà Quang Đạo - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp, Thương mại và Dịch vụ xoài Đắk Gằn, những cây xoài Đài Loan xanh chỉ cao hơn 2 mét nhưng sai lúc lỉu, quả to và đều nhau. Sản lượng trung bình ở cây 3 năm tuổi đã đạt 30 - 40 kg/vụ và lên đến 60 kg ở các cây trên 5 năm tuổi. Anh Đạo chia sẻ: “Dù thời điểm này giá có thấp một chút, còn khoảng 20.000 đồng nhưng chắc chắn sẽ tăng cao trong dịp Tết”.

                       img

Nhờ thời tiết thuận lợi và kinh nghiệm trồng xoài, nhà vườn Đắk Gằn đang cầm chắc thắng to vụ xoài này 

Còn gia đình ông Thạch Quang Đẩu (thôn Tân Lập) có gần 100 gốc xoài trồng quanh nhà chuẩn bị thu hoạch, mấy ngày nay có rất nhiều thương lái đến đặt mua cho rằm tháng Chạp. Hỏi chuyện thu nhập của người trồng xoài, ông Đẩu cho biết: "Như năm nay nhà nào trồng ít cũng thu được 100 - 200 trăm triệu, còn thu khoảng 400 - 500 triệu là chuyện bình thường". 

                       img

Người bán xoài ở Đắk Gằn cũng phấn khởi vì quả xoài đẹp, nguồn cung dồi dào 

Về nguồn gốc của cây xoài ở Đắk Gằn, được biết khoảng hơn 10 năm trước, một số người dân đem xoài trồng trên các vùng đất cằn, đất dốc, đất pha đá không thể canh tác các loại cây công nghiệp dài ngày. Thấy có hiệu quả cao, nhiều người chuyển đổi diện tích hoa màu, cà phê, hồ tiêu kém hiệu quả sang trồng xoài. Dần dần Đắk Gằn trở thành vựa xoài lớn nhất tỉnh Đắk Nông với diện tích hơn 400ha, năng suất bình quân 20 - 25 tấn ha/vụ, mỗi năm có 2 vụ, gồm một vụ chính và một vụ phụ.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem