Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Xuôi theo dòng Lô Giang, xã Sơn Đông là địa phương cuối cùng ở phía Nam huyện Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây có 1 ngôi làng cổ nổi tiếng gần xa với tên gọi "làng tiến sĩ", "làng Quan Tử" hay còn gọi "làng Gốm".
Hàng thế kỷ trước, làng cổ văn hiến này là trung tâm giáo dục, là cái nôi sinh ra hàng chục người đỗ đạt cao dưới thời phong kiến, nổi danh có nhà giáo Đỗ Khắc Chung.
Nhà giáo Đỗ Khắc Chung sinh ngày 24 tháng 11 năm Đinh Mùi (1247) tại làng Cam Lộ, huyện Giáp Sơn (còn gọi là Hiệp Sơn), tỉnh Hưng Yên. Tuy không sinh ra ở Vĩnh Phúc, song ông từng có thời kỳ dạy học ở làng Gốm (thời Trần là ấp Đông Sơn, lộ Tam Giang) và gắn bó sâu sắc với vùng đất này.
Khi nghe tin Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, tiến sĩ Triệu Thái lấy cớ xin về nước thăm nom cha mẹ để theo phò giúp Lê Lợi. Khi nước nhà độc lập, Lê Thái Tổ mở kỳ thi đại khoa chọn hiền sĩ. Triệu Thái lại ra ứng thí, ông đỗ đầu và trở thành người khai khoa của vương triều Lê Sơ