Vụ vợ cắt "của quý" của chồng: Người chồng có thể bị xử lý hình sự?

Quang Trung Thứ ba, ngày 22/03/2022 11:23 AM (GMT+7)
Theo chuyên gia pháp lý, trong vụ vợ cắt "của quý" của chồng ở Sơn La, hành vi của người vợ sẽ bị xử lý nhưng người chồng cũng có thể bị xử hình sự.
Bình luận 0

Vợ cắt "của quý" của chồng vì nghi xâm hại con riêng 

Như Dân Việt đã thông tin đã đưa, vào khoảng 0h00' ngày 19/3 tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu (Sơn La) đã xảy ra vụ việc vợ dùng dao cắt đứt "của quý" của chồng.

Nạn nhân được xác định là anh N.V.H. (SN 1993, trú tại bản Huổi Sét).

Vụ vợ cắt "của quý" của chồng: Người chồng có thể bị xử lý hình sự? - Ảnh 1.

Hiện, bệnh nhân H. đã tỉnh táo trở lại. Ảnh: BVĐK tỉnh Sơn La.

Theo UBND xã Chiềng Hặc, do mâu thuẫn gia đình nên người vợ là chị H.T.N. (SN 1986, vợ anh H.) đã dùng dao cắt mất bộ phận sinh dục của chồng. Sau đó, người vợ đã tự lên cơ quan Công an huyện Yên Châu để đầu thú.

Ông Lò Đức Tiến, Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Hặc cho biết: "Theo thông tin ban đầu tôi nắm được từ lực lượng công an, bà H.T.N. có 1 người con gái (con riêng) đang học lớp 9.

Quá trình chung sống, H. đã nhiều lần có hành vi thiếu đứng đắn với cháu bé và việc này đã được cháu nhiều lần kể với mẹ. Tuy nhiên, do không có chứng cứ nên ông H. không thừa nhận hành vi của mình".

Theo ông Tiến, bà N. đã nhiều lần nói chuyện với ông H. nhưng ông này không nghe. Vì vậy, bà N. đã mua camera đặt tại đầu giường của con gái.

Sau khi kiểm tra camera, bà N. phát hiện chồng mình có hành vi không chuẩn mực với con gái. Đến đêm khuya ngày 19.3, bà N. dùng con dao mua trước đó cắt cụt "của quý" của ông H.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, thông tin ban đầu theo lãnh đạo Công an huyện Yên Châu thì đơn vị đang điều tra, làm rõ nhưng vấn đề liên quan vụ án, trong đó có cả thông tin cho rằng anh H. có hành vi đồi bại với con gái riêng của vợ.

Về chiếc camera giấu kín của chị N. đặt, quay lại hình ảnh chồng giở trò với con gái, cũng đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vì sao người chồng cũng có thể bị xử lý hình sự?

Theo ông Cường, trong quá trình điều tra, nếu có căn cứ cho thấy người chồng cũng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả mà nạn nhân cũng sẽ bị xử lý bằng các chế tài hành chính hoặc hình sự theo nguyên tắc ai sai đến đâu phải xử lý đến đó.

Vụ vợ cắt "của quý" của chồng: Người chồng có thể bị xử lý hình sự? - Ảnh 3.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiến hành phẫu thuật cho nạn nhân. Ảnh: BVĐK tỉnh Sơn La.

Nếu cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy nạn nhân đã thực hiện hành vi dâm ô hoặc các hành vi khác xâm hại tình dục đối với con riêng của vợ, cơ quan điều tra cũng có thể xử lý hình sự người này về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" hoặc các tội danh khác về tình dục theo quy định của Bộ luật hình sự nếu hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Theo đó, người đàn ông này có thể phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm tù theo quy định tại khoản 2, Điều 146 Bộ luật hình sự với tình tiết định khung hình phạt có thể áp dụng là phạm tội từ hai lần trở lên và tình tiết phạm tội với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục.

Trường hợp có căn cứ cho chứng minh đã có hành vi quan hệ tình dục nhưng không phải là hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn, người đàn ông này sẽ phải đối mặt với hình phạt là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 145 Bộ luật hình sự về tội "Giao cấu với người dưới 16 tuổi".

Trường hợp hành vi được xác định là quan hệ tình dục trái ý muốn với người dưới 16 tuổi, người chồng sẽ bị xử lý hình sự về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" với hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, theo quy định tại khoản 2 Điều 142 Bộ luật hình sự.

Ông Cường cho rằng, trong trường hợp có căn cứ cho thấy người đàn ông này đã có hành vi xâm hại tình dục đối với con riêng của vợ dẫn đến hậu quả người vợ thực hiện hành vi cắt dương vật của người chồng, đây sẽ được xác định là tình tiết phạm tội do tinh thần bị kích động mạnh và người vợ sẽ được áp dụng tình tiết là người phạm tội có lỗi một phần nên sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Về hành vi của người vợ, Tiến sĩ Cường cho biết, với những thông tin ban đầu về vụ việc, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm, làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi, công cụ phương tiện gây án, mục đích thực hiện hành vi và xác định hậu quả thiệt hại đến sức khỏe của nạn nhân để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo đó, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật hình sự và củng cố hồ sơ tài liệu để tiến hành khởi tố bị can đối với người vợ của nạn nhân để điều tra theo quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem