Vụ cô gái 22 tuổi tử vong sau khi nâng mũi: Tạm đình chỉ công tác 1 bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 19/03/2022 07:57 AM (GMT+7)
Sau khi nhận được thông tin bác sĩ Lê Ngọc A., Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức có liên quan đến trường hợp ca tử vong do nâng mũi, lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, đã tạm đình chỉ công tác bác sĩ này.
Bình luận 0

Trao đổi riêng với PV Dân Việt sáng ngày 19/3, bà Nguyễn Thị Mai Lan, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, sau khi sau khi nhận được thông tin bác sĩ Lê Ngọc A., Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức của bệnh viện có liên quan đến trường hợp ca tử vong do nâng mũi tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ này viết bản tường trình và quyết định tạm đình chỉ công tác bác sĩ Ngọc A. từ ngày 18/3/2022. 

Vụ cô gái 22 tuổi tử vong sau khi nâng mũi: Tạm đình chỉ công tác bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội - Ảnh 1.

Hình ảnh nạn nhân trước khi nâng mũi tử vong. Ảnh: GDCC

"Bác sĩ Ngọc A. đã công tác tại bệnh viện đến nay 5-6 năm. Bước đầu bác sĩ này có thừa nhận tham gia vào việc nâng mũi cho nạn nhân. Hiện bác sĩ này đang viết tường trình sự việc. Có thông tin chính thức chúng tôi sẽ cung cấp", bà Mai Lan thông tin.

Trước sự việc xảy ra cách đây hơn 2 tháng nhưng đến thời điểm hiện tại mới quyết định tạm đình chỉ công tác bác sĩ Ngọc A., lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho hay, trước đó đơn vị còn chờ thông tin cụ thể từ cơ quan chức năng.

Chiều 18/3, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội khẳng định, cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh P. ở ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai hành nghề không phép. Đây là nơi nạn nhân Phạm Thị Diễm H. (22 tuổi, quê Long An, tạm trú tại Hà Nội) tử vong sau khi đi nâng mũi cách đây 2 tháng.

Vụ cô gái 22 tuổi tử vong sau khi nâng mũi: Tạm đình chỉ công tác bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi chị H. tiến hành nâng mũi. Ảnh: Gia Khiêm

"Hiện vụ việc này cơ quan công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, nạn nhân nâng mũi được làm trong nhà không phải cơ sở thẩm mỹ, chắc chắn hành nghề không phép", vị này khẳng định.

Theo lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ do Sở Y tế Hà Nội cấp phép, quản lý Nhà nước trên địa bàn do quận huyện, xã, phường hay thị trấn có trách nhiệm giám sát, tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời xử lý.

Liên quan đến vụ việc, hiện gia đình đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân tại quê nhà Long An. Trước sự ra đi của chị H., người thân bạn bè ai nấy đều xót xa. Nhưng càng đau lòng hơn khi biết đến hoàn cảnh của chị. Trước khi tử vong, chị H. đang là mẹ đơn thân. Theo gia đình, bé gái 2 tuổi (con chị H.) còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau đớn khi mất đi người thân yêu nhất của mình.

Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chị H. và chồng chia tay để lại đứa con nhỏ chưa tròn 2 tuổi cho bà ngoại để từ Long An ra Hà Nội kiếm việc làm.

Ngày 14/1, chị H. có phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại nhà riêng của anh Hoàng Minh P. (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đến 12h cùng ngày chị D. - bạn cùng phòng chị H. nhận được tin nhắn của chị H. đến cơ sở thẩm mỹ viện đón mình. Tuy nhiên, khi đến nơi chị D. gọi điện không thấy bạn mình bắt máy, nhắn tin không trả lời.

Do sốt ruột và lo lắng bạn mình gặp chuyện, chị D. cùng bạn bè liên tục gọi điện nhắn tin cho H. nhưng cũng không nhận được hồi âm. Đến khoảng 18h, bạn bè chị H. nhận được điện thoại của nhân viên nơi chị H. làm thẩm mỹ nói đến ngay bệnh viện Bạch Mai vì sức khỏe của H. rất yếu, không thể phẫu thuật.

Sáng ngày 21/1, chị H. vẫn hôn mê và tình trạng nguy kịch dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Sau đó, đến ngày 25/2, chị H. được gia đình đưa về Long An để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến tối 16/3, chị H. tử vong. 

PV Dân Việt tiếp tục thông tin vụ việc này!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem