Vụ làm khu du lịch Glamping trái phép ở Thanh Hoá: Yêu cầu phá dỡ trước 20/5

Hữu Dụng Thứ năm, ngày 18/05/2023 14:20 PM (GMT+7)
UBND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) đã yêu cầu xã Hoằng Trường căn cứ các quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện phá dỡ công trình xây dựng trái phép, hoàn thành xong trước ngày 20/5/2023.
Bình luận 0

Ngày 17/5, liên quan đến việc Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Nghi vấn chặt rừng phòng hộ, làm khu du lịch Glamping trái phép ở thôn Đại Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá được báo Dân Việt phản ảnh, UBND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) đã có công văn số 1184/UBND-VP, yêu cầu UBND xã Hoằng Trường về việc phá dỡ công trình xây dựng trái phép.

Vụ chặt rừng phòng hộ làm khu du lịch Glamping trái phép ở Thanh Hoá: Sẽ phá dỡ công trình - Ảnh 2.

Các đối tượng đã xây dựng du lịch Glamping trái phép.

Theo đó, UBND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) yêu cầu xã Hoằng Trường căn cứ các quy định của pháp luật, tổ chức  thực hiện phá dỡ công trình xây dựng trái phép, hoàn thành xong trước ngày 20/5/2023. Ngoài ra, UBND huyện Hoằng Hoá cũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường nghiêm túc thực hiện.

Như báo điện tử Dân Việt đã phản ánh, tại khu dự án được quy hoạch làm khu nghỉ dưỡng ở thôn Đại Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, một số đối tượng đã bất chấp các quy định xây dựng Glamping không phép.

Sự việc được phát hiện vào ngày 21/4/2023, khi UBND xã Hoằng Trường tiến hành kiểm tra thực địa theo phản ánh của người dân.

Vụ chặt rừng phòng hộ làm khu du lịch Glamping trái phép ở Thanh Hoá: Sẽ phá dỡ công trình - Ảnh 3.

UBND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) đã yêu cầu xã Hoằng Trường phá dỡ khu du lịch Glamping ở thôn Đại Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) xong trước ngày 20/5/2023.

Tại hiện trường, các công trình bao gồm: Một quầy trung tâm nền láng bê tông, khung bằng sắt và lợp mái kè với diện tích là 30m2; một khu bếp láng nền, khung sắt lợp tôn có diện tích 42m2; một sân khấu láng nền bằng bê tông có diện tích 300m2; một đường đi rải đá và bây với chiều dài 20m, chiều rộng 5m; một bãi đậu xe; và nhiều lán trại bằng vải dù và lá cọ. Tất cả các công trình đều chưa được cấp phép và đang trong quá trình thi công xây dựng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Đại Dương Xanh - chủ đầu tư của khu dự án trên thực tế cho biết không biết gì về việc chặt rừng phòng hộ và xây dựng Glamping trái phép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem