Liệu Việt Nam có tham gia Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng?

V.N Thứ năm, ngày 26/05/2022 16:28 PM (GMT+7)
Việt Nam cho rằng Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) cần dựa trên nguyên tắc tắc mở, bao trùm, minh bạch, phù hợp luật pháp quốc tế, vai trò trung tâm của ASEAN, và ủng hộ các liên kết kinh sẵn có.
Bình luận 0

Ngày 23/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ công bố khởi động thảo luận Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF). 

Trong họp báo thường kỳ chiều nay 26/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Đây mới là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận. "Việc tham gia của mỗi nước, trong đó có Việt Nam, sẽ phụ thuộc vào kết quả của quá trình thảo luận" - Người Phát ngôn nói.

Liệu Việt Nam có tham gia Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng? - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi động tiến trình thảo luận IPEF.

Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Việt Nam cho rằng IPEF cần dựa trên nguyên tắc tắc mở, bao trùm, minh bạch, phù hợp luật pháp quốc tế, vai trò trung tâm của ASEAN, và ủng hộ các liên kết kinh sẵn có.

Với chủ trương xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng thực chất, hiệu quả, Việt Nam đã  tham gia một số sáng kiến, liên kết kinh tế quốc tế, qua đó phát huy tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ cho xây dựng và phát triển đất nước".

Người Phát ngôn cho biết, trong tiến trình thảo luận, Việt Nam sẽ cùng với các nước ASEAN và các đối tác liên quan trao đổi, làm rõ các nội hàm của IPEF, tập trung vào bốn trụ cột: (i) thương mại; (ii) chuỗi cung ứng; (iii) năng lượng sạch, phi các-bon hóa và cơ sở hạ tầng; (iv) thuế và chống tham nhũng, nhằm đem lại một chương trình nghị sự kinh tế tích cực, hiệu quả khả thi trong khu vực và cho mỗi nước, hướng đến một khuôn khổ hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho người dân vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới.

Lễ công bố khởỉ động thảo luận diễn ra cả trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Thủ tướng Niu Di-lân Jacinda Ardern, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Bộ trưởng kinh tế các nước Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và lãnh đạo Bộ Ngoại giao Australia...

Các nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn về một khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương mở, bao trùm, công bằng, dựa trên luật lệ, kết nối, tự cường, an ninh và thịnh vượng, với tiềm năng tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm, là động lực cho kinh tế toàn cầu, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem