Vật Lại (Ba Vì): Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới

THU HƯỜNG Thứ hai, ngày 12/07/2021 14:50 PM (GMT+7)
Vật Lại là xã thuần nông nằm phía Tây huyện Ba Vì, cách trung tâm huyện 1,5km. Giao thông thuận lợi khiến địa phương có điều kiện phát triển kinh tế cũng như xây dựng Nông thôn mới.
Bình luận 0
Vật Lại (Ba Vì): Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới - Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Vật Lại (huyện ba Vì - TP Hà Nội). Ảnh: Thu Hường

Theo tìm hiểu của phóng viên, những năm qua Đảng ủy, chính quyền, nhân dân xã Vật Lại chú trọng công tác xây dựng Nông thôn mới. Chủ tịch UBND xã Vật Lại – ông Phùng Quốc Phi chia sẻ: "Cán bộ, nhân dân xã Vật Lại luôn tập trung phát triển kinh tế đi đôi xây dựng Nông thôn mới. Dưới sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo huyện Ba Vì, xã Vật Lại tăng cường công tác xã hội hóa: Nhà nước và nhân dân cùng làm. Chúng tôi xem địa phương bạn để học hỏi, rút kinh nghiệm trong triển khai xây dựng Nông thôn mới. Qua đó, địa phương huy động vật chất, sức dân, máy móc trong xây dựng. Đồng thời nâng cao ý thức người dân bảo vệ các công trình công cộng".  

Theo rà soát tại địa phương, Vật Lại hiện đạt 12/19 tiêu chí quốc gia đạt chuẩn Nông thôn mới. Theo đó, xã tự đánh giá chấm điểm đạt 84/100 điểm. Vật Lại nhanh chóng đẩy mạnh chương trình OCOP, địa phương đang rà soát đăng ký 3 sản phẩm gồm: Tương quê, cá thính, gà đồi.

Ông Phi cho biết, xã Vật Lại nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện Ba Vì. Theo đó, năm 2021 xã Vật Lại làm chủ đầu tư 10 dự án với tổng mức đầu tư 18.380 tỷ đồng. Trong đó ngân sách thành phố 8,865 tỷ đồng, ngân sách huyện 4,048 tỷ đồng, ngân sách xã và nguồn khác 5,467 tỷ đồng. Trong đó 3 công trình đã thi công xong.

Vật Lại (Ba Vì): Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND xã Vật Lại - ông Phùng Quốc Phi trao đổi cùng phóng viên. Ảnh: Thu Hường

Ngoài ra, xã Vật Lại tiếp nhận 4 công trình do huyện Ba Vì làm chủ đầu tư. Gồm: Dự án nhà văn hóa thôn Vật Lại 1; Dự án nhà văn hóa thôn Vật Yên; Dự án đường giao thông nông thôn thôn Vật Lại, Vật Lại 2; Dự án đường giao thông nông thôn thôn Vật Phụ đường QL 32 đi Cống Trôi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các công trình xây dựng luôn được chính quyền xã Vật Lại tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án từ năm 2020. Đồng thời, hoàn thiện kỹ thuật thực hiện các dự án năm 2021. Ông Phi cho biết, địa phương mong muốn sớm nghiệm thu chất lượng công trình đưa vào sử dụng. Từ đó, sử dụng hiệu quả các nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, dân trí nhân dân.

Ông Phi chia sẻ, do Vật Lại là xã thuần nông nên chính quyền xã luôn chú trọng thực hiện tu sửa làm mới hệ thống giao thông thủy lợi. Theo đó, HTX Nông nghiệp thường xuyên nạo vét kênh mương. Đầu năm 2021, toàn xã đã thực hiện nạo vét 4.020m3 bùn đất tại các kênh mương, đạt 100% KH. Trong đó, UBND huyện hỗ trợ nạo vét với khối lượng 3.500m3.

Theo đó, kinh tế tại Vật Lại chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng diện tích thực tế gieo trồng và thu hoạch lúa vụ xuân 403,5ha, năng suất bình quân đạt 68 tạ/ha. Tăng 2,5 tạ/ha so với cùng kỳ. Sản lượng đạt 2743,8 tấn. Diện tích cây ngô 15,5ha, năng suất 53 tạ/ha tăng 2,1 tạ/ha so với cùng kỳ. Sản lượng đạt 82,97 tấn. Diện tích cây sắn 35ha. Diện tích trồng các loại rau là 40ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản 87ha.

Chính quyền và nhân dân xã Vật Lại sáng tạo trong đổi mới cây trồng. Chính quyền xã chủ động đăng ký giống lúa mùa 12.0kg. Trong đó, UBND huyện Ba Vì hỗ trợ 50%, nhân dân đối ứng 50%. Xã phối phối hợp phòng kinh tế huyện đăng ký 3 chương trình sản xuất nông nghiệp năm 2021. Phối hợp với trạm khuyến nông tổ chức 2 lớp tập huấn chuyển giao KHKT trong trồng trọt và chăn nuôi với 180 đại biểu tham dự. Qua đó hướng dẫn cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, cây trồng vụ xuân nhằm đem lại hiệu quả năng suất kinh tế cao.

Tác nghiệp tại xã Vật Lại, phóng viên nhận thấy không còn những đống rác thải gây ô nhiễm mỗi trường. Việc thu gom rác tại địa phương thường xuyên, kịp thời, đảm bảo vệ sinh. Điều này đạt được do chính quyền xã thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không đốt rơm rạ. Trong 6 tháng đầu năm xã đã tổ chức 3 đợt tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm.

Với phương châm phòng hơn chữa, công tác thú y tại Vật Lại được chính quyền xã quan tâm sát sao. Trong 6 tháng đầu năm, xã đã tổ chức tiêm vắc xin lở mồm long móng cho đàn trâu bò 1.125 liều; Đàn lợn 2.250 liều; Tiêm dịch tả lợn Nhật 2.000 liều; Tiêm dịch tai xanh ở lợn 2.200 liều; Tiêm phòng dại cho đàn chó  1.100 liều; Tiêm phòng đàn gia cầm, thủy cầm 37.800 liều. Cán bộ thú y thực hiện tiêm tiêu độc khử trùng 8 đợt với 798 lít hóa chất, 3 tấn vôi bột.

Nhờ đó hiệu quả trong chăn nuôi tại Vật Lại đạt nhiều thành quả đáng chú ý. Tổng đàn trâu bò ước đạt 1.420 con. Tổng đàn lợn ước đạt 11.800 con, tăng 230 con so với cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm thủy cầm ước đạt 268.680 con, tăng 3.180 con so cùng kỳ.

Theo quan sát của phóng viên, Vật Lại có tiềm năng đạt các tiêu chí Nông thôn mới trong thời gian sắp tới. Ông Chủ tịch UBND xã Vật Lại cho viết: "Dưới sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND huyện Ba Vì, trong những năm vừa qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vật Lại đã tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế nông nghiệp đạt năng suất cao, đảm bảo đầu ra nông sản. Xã đặc biệt chú trọng đôn đốc công cuộc xây dựng Nông thôn mới. Vừa xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng vừa nâng cao đời sống vật chất, thu nhập, dân trí trong dân. Địa phương phấn đấu năm 2022 đạt các tiêu chí quốc gia Nông thôn mới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem