Uống nhầm thuốc cai nghiện, bé 7 tuổi ngộ độc nặng

Bạch Dương Thứ hai, ngày 21/11/2022 14:10 PM (GMT+7)
Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vừa tiếp nhận một trường hợp ngộ độc nặng do uống nhầm thuốc cai nghiện methadone.
Bình luận 0
Uống nhầm thuốc cai nghiện, bé 7 tuổi ngộ độc nặng - Ảnh 1.

Trẻ đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Ảnh: BVCC

PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nam bệnh nhi 7 tuổi (ở quận Tân Phú) bị ngộ độc nặng do uống nhầm thuốc methadone.

Theo lời gia đình, người cậu của bệnh nhi nhận thuốc về để uống cai nghiện ma túy. Thấy nước thuốc màu hồng, bé trai đã lấy uống vì tưởng là nước ngọt.

Vài phút sau, bệnh nhi than mệt, khó thở, gia đình lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 11. Sau đó, trẻ được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng mệt, khó thở, lơ mơ.

Do thuốc cai nghiện tác dụng kéo dài đến 36 giờ nên trẻ được truyền thuốc giải độc liên tục. Hiện tại, bệnh nhi đã tỉnh, đang tiếp tục thở máy, truyền thuốc giải độc và tập thở.

Methadone có vai trò quan trọng trong phác đồ điều trị cai nghiện heroin hoặc thuốc giảm đau gây nghiện nói chung. methadone làm giảm sự thèm thuốc và ngăn ngừa các triệu chứng của hội chứng cai.

Tuy nhiên, người bình thường uống phải chất này rất dễ ngộ độc kéo dài nhiều ngày, có thể dẫn tới ngừng thở, hôn mê, tử vong. Những trường hợp ngộ độc methadone rất nặng, độc tính giống heroin nhưng thời gian ngộ độc còn kéo dài hơn.

Nhiều trường hợp bị ngộ độc do uống nhầm methadone đã xảy ra. Hầu hết trẻ uống nhầm dung dịch methadone tại gia đình do tưởng là nước dâu hay nước ngọt.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo nếu người nghiện được phép mang chất này về nhà sử dụng, uống tại gia đình nếu không quản lý tốt, trẻ em, người lớn sẽ uống nhầm, bị ngộ độc và có thể tử vong. Chất này phải được cất riêng trong tủ khóa lại, bên trên phải ghi cảnh báo rõ ràng để người khác không uống nhầm.

Trong trường hợp phát hiện người thân uống nhầm methadone, nếu bệnh nhân còn tỉnh táo thì có thể cho uống nước và gây nôn. Trường hợp bệnh nhân có biểu hiện chậm chạp, thở khò khè, cần tiến hành hô hấp nhân tạo tại chỗ theo điều kiện sẵn có và nhanh chóng gọi cấp cứu 115 để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem