Ukraine tuyên bố tiêu diệt chỉ huy đại đội lính dù, phá hủy xe bọc thép chở đầy lính Nga

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ hai, ngày 30/05/2022 07:05 AM (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã tiêu diệt Aleksandr Vyguliar - một đại đội trưởng của Sư đoàn Dù cận vệ 106 của Nga và phá hủy thành công một xe bọc thép Kamaz Typhoon chở đầy lính Nga, theo Pravda.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố tiêu diệt chỉ huy đại đội lính dù, phá hủy xe bọc thép chở đầy lính Nga - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên Ukraine tham gia huấn luyện quân sự ở trong một khu rừng ngoài Kiev. Ảnh Daily Mail/Getty

Bộ chỉ huy chiến lược của các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 29/5 ra tuyên bố cho biết, Đại úy Aleksandr Vyguliar, chỉ huy đại đội nhảy dù của Sư đoàn Dù cận vệ 106 đã bị tiêu diệt trong một cuộc giao tranh ác liệt mới đây. Tuyên bố không nói rõ, Đại úy Vyguliar tử trận ở đâu, khi nào, chỉ cho biết, Đại úy Nga từng cùng đại đội tiến hành chiến dịch đổ bộ đường không gần Vyazma nhưng phải rút khi họ chạm trán quân đội Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, tại khu vực Kherson, Lực lượng Hoạt động Đặc biệt Ukraine đã sử dụng mìn để làm nổ tung một chiếc Kamaz Typhoon bọc thép đang vận chuyển binh lính Nga.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine cho biết: "Kamaz Typhoon và toàn bộ lính Nga trên xe đã bị thiêu rụi trong chốc lát".

Theo Bộ, các thành viên của Lực lượng Hoạt động Đặc biệt Ukraine đã cài mìn trên một con đường ở Kherson và chờ xe bọc thép chở quân Nga đi qua rồi kích nổ mìn từ xa.

Ukraine tuyên bố đang mở đợt phản công vào tỉnh Kherson, vốn đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ những ngày đầu xung đột. Theo Ukraine, đợt phản công đã gây tổn thất và "buộc Nga phải tổ chức phòng ngự tại các vị trí bất lợi".

"Những đợt tiến công của lực lượng phòng vệ Ukraine khiến đối phương bị tổn thất và bắt đầu phải phòng ngự ở các vị trí bất lợi gần Andreevka, Lozovoe và Belogorka, tỉnh Kherson. Giao tranh vẫn tiếp diễn", Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo.

Ông Kirill Stremousov, một lãnh đạo chính quyền Kherson do Nga bổ nhiệm trước đó cho biết quân đội Ukraine đã dùng pháo phản lực BM-27 Uragan tấn công khu vực ngoại ô thành phố.

"Một quả đạn bay vào làng Chernobaevka, bắn trúng một ngôi nhà và khiến một người đàn ông 36 tuổi ở đó thiệt mạng. Bố mẹ của người đàn ông này đã bị thương và được đưa tới bệnh viện", ông Stremousov nói và cáo buộc các lực lượng Ukraine pháo kích làng Chernobaevka "mỗi ngày", khiến nhiều người bị thương.

Ông Stremousov ngày 11/5 từng tuyên bố sẽ gửi yêu cầu tới Điện Kremlin để đưa Kherson "thành địa phương hoàn toàn thuộc Liên bang Nga".

Tuy nhiên, ngày 28/5, ông Stremousov cho biết tỉnh Kherson sẽ không tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga cho tới khi giao tranh tại đây và các tỉnh lân cận gồm Odessa và Mykolaiv kết thúc. Theo đó, tỉnh Kherson có thể tổ chức trưng cầu dân ý vào năm sau, theo vị quan chức này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem