Ukraine đang tấn công quân Nga trên chiến trường và không muốn đàm phán

Tuấn Anh (Theo 19fortyfive) Thứ hai, ngày 21/11/2022 19:56 PM (GMT+7)
Thực trạng của cuộc chiến ở Ukraine hiện tại là Kiev đang tấn công đẩy lùi quân Nga trên các tiền tuyến và không muốn đàm phán với Moscow, nhà bình luận Jack Buckby viết trên 19fortyfive.
Bình luận 0
Ukraine đang tấn công quân Nga trên chiến trường và không muốn đàm phán - Ảnh 1.

Hệ thống HIMARS do Mỹ tài trợ cho Ukraine.

Ukraine từ chối đàm phán thêm với Nga

 Mykhaylo Podoliak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuối tuần qua thừa nhận rằng Kiev không quan tâm đến việc đàm phán với Nga. Bình luận của cố vấn tổng thống được đưa ra sau khi các báo cáo tiết lộ Nhà Trắng đã gây áp lực như thế nào để Kiev bày tỏ thiện chí đàm phán với Điện Kremlin, ngay cả khi những cuộc đàm phán đó không bắt đầu trong tương lai gần.

"Khi bạn có thế chủ động trên chiến trường, sẽ hơi kỳ lạ khi nhận được những đề xuất như 'dù sao thì bạn cũng không thể làm được mọi thứ bằng biện pháp quân sự, bạn cần đàm phán'", ông Podolyak nói, ám chỉ rằng Kiev hiện tin rằng họ đang ở trong một vị thế có sức mạnh trước các lực lượng Nga.

Ông Podoliak cũng gợi ý rằng các cuộc đàm phán ở giai đoạn này, khi quân đội Nga rút khỏi Kherson và bắt đầu củng cố bán đảo Crimea, sẽ đơn giản cho phép Nga khôi phục các vùng lãnh thổ đã mất.

Phát biểu với AFP, ông Podoliak nói rằng đàm phán lúc này đồng nghĩa với việc đầu hàng "một quốc gia đang thua cuộc".

Kiev đã được Nhà Trắng "bật đèn xanh" để từ chối các cuộc đàm phán trong tuần này khi một quan chức Mỹ này nói rằng chỉ có tổng thống Ukraine mới có thể quyết định mở lại các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Quan chức này đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ không gây áp lực buộc Kiev phải quay trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, điều đó đang được nói, Nhà Trắng có thể chỉ đơn giản là cố gắng rút lui khỏi ánh đèn sân khấu và tránh tỏ ra yếu thế trước Nga.

Ukraine cần gì?

Podoliak không chỉ bác bỏ mọi cuộc đàm phán mới với Nga mà còn kêu gọi rõ ràng viện trợ quân sự nhiều hơn. Cụ thể, cố vấn tổng thống nói rằng các lực lượng Ukraine cần tới 200 xe tăng mới, 300 xe bọc thép bổ sung và hơn 100 hệ thống pháo.

Các hệ thống phòng không bổ sung cũng được yêu cầu, để hỗ trợ phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ các vị trí của Nga, cũng như 70 hệ thống tên lửa đa phóng bổ sung, bao gồm cả HIMARS.

Nga và Ukraine đối đầu

Cả Kiev và Moscow đều khẳng định đàm phán thất bại là do phía bên kia. Vào ngày 17/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình là lỗi của Kiev và các cuộc tấn công tên lửa gần đây vào các thành phố của Ukraine là do Ukraine "không sẵn lòng" đàm phán.

"Việc phía Ukraine không sẵn lòng giải quyết vấn đề, bắt đầu đàm phán, từ chối tìm kiếm tiếng nói chung, đây là hậu quả của họ", ông Peskov nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem