UBND huyện Thanh Trì phản hồi vụ việc cán bộ xã Thanh Liệt bị "tố" sửa biên bản làm việc

Đỗ Lực Thứ ba, ngày 14/02/2023 11:08 AM (GMT+7)
Sau loạt bài phản ánh của Báo điện tử Dân Việt về việc ông Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt chỉ đạo nhân viên tẩy sửa biên bản, không thông báo cho người dân, ngày 19/01/2023 ông Nguyễn Huy Toàn- Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì ký công văn số 106/UBND- TN&MT phúc đáp một số thông tin.
Bình luận 0

Theo đó, sau khi nhận được Công văn số 520/CV-NTNN ngày 26/12/2022 của Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt liên quan đến việc ông Nguyễn Đức Lợi (ở số 16 Nghiêm Xuân Yêm, xã Thanh Liệt) "tố" ông Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt chỉ đạo nhân viên tẩy xóa biên bản làm việc, không thông báo cho người dân, UBND huyện Thanh Trì đã yêu cầu UBND xã Thanh Liệt báo cáo, giải trình các nội dung mà Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh.


Vụ cán bộ xã Thanh Liệt tự ý sửa biên bản làm việc: UBND huyện Thanh Trì nói gì? - Ảnh 2.

Công văn số 106/UBND- TN&MT của UBND huyện Thanh Trì phúc đáp một số nội dung thông tin mà Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải.

Về quá trình làm việc của ông Nguyễn Đức Lợi của UBND xã Thanh Liệt, theo UBND huyện Thanh Trì: Ngày 04 và 05/12/2021, UBND xã Thanh Liệt mời ông Nguyễn Đức Lợi đang sử dụng đất tại khu vực ao Thượng về trụ sở UBND xã để làm việc. Tại các buổi làm việc, ông Lợi có ý kiến: "Tại vị trí nhà tạm cấp 4, gia đình đã làm móng, sử dụng từ trước những năm 2000. Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ nhà tạm khung sắt, mái tôn; một số các cây cảnh có giá trị được ươm trồng tại vị trí trên".

Trong đó, ngày 08/7/2022, UBND xã Thanh Liệt tiếp tục mời ông Nguyễn Đức Lợi để trao đổi một số nội dung liên quan. Tại buổi làm việc do sơ suất của đồng chí thư ký viết biên bản nên đã tẩy xóa và sau đó viết lại nội dung trong phần ý kiến của cán bộ địa chính về thời điểm ông Lợi xây dựng công trình hình thành "sau tháng 05/2015 đến cuối tháng 12/2015" trong biên bản và đã đọc thông qua biên bản cho các thành phần tham dự cùng nghe và ký tên.

Cũng theo công văn trên của UBND huyện Thanh Trì: Ông Lợi sau khi nghe thông qua nội dung và đọc lại nội dung biên bản đã ký tên nhưng có ý kiến bổ sung ở phần chữ ký "tôi không đồng ý mốc 2015". Vì vậy, biên bản làm việc ngày 08/7/2022 được sửa trực tiếp tại buổi làm việc và sau đó đọc thông qua cho các thành viên có mặt nghe và ký tên trong biên bản. 

Ngay sau khi lập biên bản làm việc, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính số 20/BB-VPHC ngày 08/07/2022 đối với công trình của ông Nguyễn Đức Lợi. Trong phần hành vi vi phạm hành chính của biên bản cũng xác định thời điểm xây dựng công trình của ông Lợi là sau tháng 5/2015, ông Lợi đã được thông qua nội dung và ký biên bản vi phạm hành chính. Do vậy, theo văn bản của UBND huyện Thanh Trì, việc phản ánh lãnh đạo xã Thanh Liệt chỉ đạo tẩy xóa mốc thời gian xây dựng sau khi ông Lợi ký biên bản là không đúng.

Ngay sau khi có văn bản phản hồi này, PV Dân Việt đã tiếp tục trao đổi với ông Nguyễn Đức Lợi. Ông Lợi cho biết, ý kiến kết luận tại biên bản làm việc ngày 06/04/2022 là ý kiến chủ quan của UBND xã Thanh Liệt. Bởi, tại buổi làm việc này ông Lợi luôn đưa ra ý kiến năm 2011, gia đình tôi xây dựng căn nhà 02 tầng và sử dụng ổn định cho tới nay…

    "Tại biên bản làm việc ngày 06/04/2022 tôi có nêu rõ ý kiến: "Năm 2011, gia đình tôi xây dựng căn nhà 02 tầng và sử dụng ổn định cho tới nay…", ý kiến này được ghi rõ trong biên bản. Trong buổi làm việc, cán bộ xã Thanh Liệt phủ nhận việc tôi xây dựng nhà từ năm 2011, đồng thời khẳng định tôi xây dựng nhà vào thời điểm tháng 5/2015 đến cuối tháng 12/2015, nhưng lại không đưa ra được các bằng chứng chứng minh tôi vi phạm trật tự xây dựng như hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng. 

    Dù không chứng minh được việc tôi xây dựng nhà vào năm nào, nhưng xã Thanh Liệt đã tự đưa ra kết luận ở phần cuối biên bản rằng: "Căn cứ các hồ sơ pháp lý hiện tại UBND xã, công trình nhà ông Lợi đang sử dụng tại ao Thượng (khu vực đất do UBND xã quản lý) sau thời điểm tháng 5/2015 đến cuối tháng 12/2015". Biên bản này tôi ký là bởi ý kiến của tôi đã được ghi rõ từ phần đầu buổi là xây dựng nhà từ năm 2011, kết luận nói trên là ý kiến chủ quan của xã Thanh Liệt chứ tôi không đồng tình", ông Lợi nói.

    Cũng theo ông Lợi, trong biên bản làm việc ngày 5/12/2021 trước đó ông cũng nêu rõ ý kiến ông làm nhà ở 02 tầng từ cuối năm 2011 và sử dụng cho đến nay. Ý kiến này được ghi rõ trong biên bản làm việc.

    Trước nội dung UBND huyện Thanh Trì khẳng định việc tẩy xóa nội dung thời điểm mốc thời gian xây dựng nhà tại biên bản lập ngày 08/7/2022 ông Lợi đã được thông qua và ký tên, ông Lợi không đồng ý với nội dung này. Bởi, biên bản làm việc ngày 08/7/2022 ghi rất rõ ý kiến của ông và ở phần ý kiến của cán bộ địa chính là thời điểm xây dựng công trình nhà ở 02 tầng từ năm 2011 đến năm 2012 ông Lợi mới ký tên vào biên bản.

    Vụ cán bộ xã Thanh Liệt tự ý sửa biên bản làm việc: UBND huyện Thanh Trì phản hồi gì? - Ảnh 2.

    Tại biên bản làm việc ngày 6/4/2022, ông Lợi luôn đưa ra ý kiến năm 2011 gia đình ông xây dựng căn nhà 02 tầng và sử dụng ổn định cho tới nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    Sau khi ký tên vào biên bản làm việc, ông Lợi có đề nghị UBND xã Thanh Liệt cung cấp cho 1 bản để lưu, nhưng không được.

    Ít ngày sau đó, ông Lợi ra UBND xã Thanh Liệt gặp ông Dũng- cán bộ địa chính đề nghị được sao chép lại biên bản làm việc. Tại đây, ông được ông Dũng đưa cho biên bản làm việc ngày 08/07/2022 và biên bản vi phạm hành chính ngày 08/07/2022. Khi phát hiện biên bản bị tẩy xóa mốc thời gian làm nhà đã được sửa thành "sau tháng 5/2015 đến cuối tháng 12/2015" ông Lợi đã ghi thêm nội dung ở cuối biên bản "không đồng ý với mốc năm 2015".

    Vụ cán bộ xã Thanh Liệt tự ý sửa biên bản làm việc: UBND huyện Thanh Trì phản hồi gì? - Ảnh 3.

    Biên bản bị tẩy xóa thay đổi mốc thời gian của UBND xã Thanh Liệt.


    Nói về việc vì sao không cung cấp biên bản làm việc cho người dân sau khi kết thúc buổi làm việc. Ông Hưởng cho biết, về nguyên tắc sau khi làm việc với công dân UBND xã Thanh Liệt sẽ ra thông báo với người dân bằng văn bản ủy ban, chứ không được phép cung cấp biên bản làm việc cho ông Lợi. Bởi biên bản có tẩy xóa, có chữ xấu, chữ đẹp.

    Lý giải cho việc biên bản làm việc không đóng dấu đỏ, ông Hưởng cho hay: "Anh không thể đóng dấu đỏ vào biên bản đó được, không thể hiện sự trang trọng. Bởi tôi viết lộn vào tờ giấy viết tay, sau đó đóng dấu vào biên bản, mất đi sự uy nghiêm của cơ quan hành chính...".

    Trước nội dung UBND huyện Thanh Trì cho rằng: Tại vị trí công trình ông Nguyễn Đức Lợi đang sử dụng, ngày 23/08/2010 UBND xã Thanh Liệt đã tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm của bà Nguyễn Thị Cúc Trang. Ông Lợi cho biết, bản thân ông không biết bà Nguyễn Thị Cúc Trang là ai, làm nhà ở đâu.

    • Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày Xem