Tức ngực, khó thở, không ngờ có khối u lớn nằm sát tim

Diệu Linh Thứ tư, ngày 01/02/2023 06:06 AM (GMT+7)
Đi khám vì tức ngực, khó thở bà Bùi T.L (Quảng Ninh) không ngờ mình có khối u trung thất lớn nằm sát tim rất nguy hiểm.
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa thành công phẫu thuật nội soi lồng ngực loại bỏ khối u trung thất sát tim, ngăn chặn nguy cơ chèn éo tim phổi cho một nữ bệnh nhân.

Bệnh nhân là bà Bùi T L (61 tuổi, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy với tình trạng tức ngực, khó thở. 

Kết quả chụp CT lồng ngực có hình ảnh khối u trung thất trước. Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ đã chẩn đoán u trung thất và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn u và sinh thiết giải phẫu bệnh để có phương án điều trị tiếp theo. 

Với sự hỗ trợ trực tiếp của PGS. TS Phạm Hữu Lư (Bệnh viện Việt Đức), ekip phẫu thuật lồng ngực Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành phẫu thuật nội soi lồng ngực với mục tiêu cắt bỏ hoàn toàn khối u để tránh nguy cơ chèn ép vào tim, phổi, hệ thống mạch máu lớn…đe dọa tính mạng cho người bệnh.

Sau 45 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra khối u trung thất kích thước lớn 7x5cm nằm ở vị trí sát tim rất nguy hiểm. Sau phẫu thuật 5 ngày, kết quả giải phẫu bệnh khối u lành tính, bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt và được xuất viện.

Tức ngực, khó thở, không ngờ có khối u lớn nằm sát tim - Ảnh 1.

Bệnh nhân có khối u trung thất nguy hiểm nhưng sau phẫu thuật 5 ngày đã có thể xuất viện. (Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh BVCC)

Theo bác sĩ Hoàng Minh Tuân (Bệnh viện Bãi Cháy) cho biết, trước đây,  phẫu thuật cắt bỏ khối u trung thất kinh điển thường được thực hiện bằng kỹ thuật mở xương ức hoặc mở ngực. Các bác sĩ sẽ tiến hành cưa đôi xương ức hoặc đi đường ngực bên hoặc trước bên, tiếp cận khoang lồng ngực để cắt bỏ khối u. 

Do đó bệnh nhân phải chịu nhiều đau đớn, nguy cơ biến chứng chảy máu trong mổ, hậu phẫu mất vài tuần đến hàng tháng để bình phục hoàn toàn.

Còn hiện nay, với phẫu thuật nội soi cắt bỏ u trung thất là phẫu thuật hiện đại, chuyên sâu mang đến nhiều ưu điểm vượt trội, đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ cao: giúp loại bỏ được hoàn toàn khối u, không gây chảy máu, vết mổ nhỏ (khoảng 4cm) giảm nhẹ nỗi đau cho người bệnh, hạn chế tối đa các biến chứng sau mổ. 

Hơn nữa, thời gian nằm viện ngắn, bệnh nhân có thể xuất viện sau mổ 5 – 7 ngày. 

Theo bác sĩ Tuân, u trung thất là khối u nằm ở trong lồng ngực, có thể lành tính hoặc ác tính, thường phát triển lặng lẽ và ít khi được phát hiện sớm. 

Nếu không được phát hiện, phẫu thuật loại bỏ kịp thời có thể chèn ép vào tim, phổi, mạch máu lớn…, cản trở quá trình tuần hoàn, hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượn cuộc sống. Bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng như: đau ngực, khó thở, ho ra máu, sụt cân, suy yếu cơ thể… 

Khối u ác tính có thể di căn đến màng tim, phổi đe dọa tính mạng của người bệnh. Vì vậy, các khối u trung thất cần được chẩn đoán, phát hiện và xử trí kịp thời để tránh các biến chứng phức tạp có nguy cơ gây tử vong. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem