TT Zelensky bất ngờ cảnh báo nghiêm trọng về tiền tuyến

PV (Theo Newsweek) Chủ nhật, ngày 19/05/2024 08:08 AM (GMT+7)
Nga sẽ đẩy mạnh cuộc tấn công mà nước này phát động vào tuần trước tại khu vực Kharkov, Tổng thống Volodymr Zelensky cho biết khi đưa ra cảnh báo về việc lực lượng của ông thiếu lực lượng phòng không để bảo vệ Ukraine.
Bình luận 0
TT Zelensky bất ngờ cảnh báo nghiêm trọng về tiền tuyến- Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với AFP tại Văn phòng Tổng thống ở Kiev vào ngày 17/5 /2024. Tổng thống Ukraine cảnh báo về mối đe dọa mà Nga đặt ra ở khu vực phía đông bắc Kharkov. 

Việc Nga phát động cuộc tấn công ở khu vực biên giới vào ngày 10/5 đã mang lại lợi ích lãnh thổ lớn nhất trong 18 tháng. Tổng thống Ukraine nói với AFP rằng quân đội Moscow đã tiến tới 6 dặm dọc biên giới phía đông bắc.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu, ông Zelensky nói rằng đây có thể chỉ là "làn sóng đầu tiên" của một cuộc đẩy mạnh rộng hơn của Nga, mặc dù ông nói thêm rằng lực lượng của ông đã "kiểm soát được tình hình".

"Chúng ta phải tỉnh táo và hiểu rằng họ đang tiến sâu hơn vào lãnh thổ của chúng ta", ông nói với AFP, đồng thời cho biết thêm rằng về phòng không, Ukraine chỉ có "khoảng 25% những gì chúng tôi cần để bảo vệ Ukraine".

Ông nói rằng Ukraine cần 120 đến 130 máy bay chiến đấu F-16 hoặc các máy bay tiên tiến khác để đạt được "ngang bằng" về không quân với Nga.

Năm ngoái, Mỹ đã bật đèn xanh cho các đồng minh của mình cung cấp cho Kiev loại máy bay này, một bước tiến so với máy bay MiG thời Liên Xô mà các phi công Ukraine đang tin cậy, nhưng việc bàn giao đã bị chậm trễ.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuần này cho biết thay vì dự đoán trước đó là vài tuần, thì đã sửa đổi thành "vài tháng" trước khi Kiev nhận được lô máy bay chiến đấu đầu tiên, trong bối cảnh lo ngại liệu chúng có thể đến quá muộn để tạo ra sự khác biệt hay không. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, mục đích của chiến dịch ở Kharkov là tạo ra một vùng đệm xung quanh biên giới, trong khi các chuyên gia đánh giá rằng Nga có ý định lợi dụng việc Mỹ tiếp tục chờ đợi viện trợ quân sự được Quốc hội thông qua.

Nhà phân tích và cựu chiến binh Ukraine Viktor Kovalenko nói với Newsweek rằng : "Việc thiếu viện trợ của Mỹ trong sáu tháng và sự chậm trễ trong việc giao hàng hiện nay là một cơ hội lớn cho người Nga".

"Họ nhận ra rằng Ukraine thiếu tên lửa phòng không và đạn pháo, vì vậy họ đang tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái cũng như bằng cách thực hiện những bước tiến nhỏ nhưng nhất quán trên bộ ở khu vực Donetsk và Kharkov", Kovalenko nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn của mình, Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận có vấn đề về nhân sự và "tinh thần" trong quân đội Ukraine, những nỗ lực tuyển quân có thể được hỗ trợ nhờ luật huy động có hiệu lực vào thứ Bảy.

Được các nhà lập pháp thông qua vào tháng trước, luật này hạ thấp độ tuổi nam giới có thể nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt các hình phạt đối với những người trốn tránh quân dịch. Ông Zelensky nói: "Chúng tôi cần bố trí lực lượng dự bị, một số lượng lớn (lữ đoàn) đang trống".

Theo số liệu của Kiev, nó xảy ra khi phí thiết bị của Nga tiếp tục gia tăng. Trong bản cập nhật ngày 18/5, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, trong ngày hôm trước, Nga đã mất 13 xe tăng, 43 xe chiến đấu bọc thép (ACV) và 36 khẩu pháo. Kiev ước tính tổn thất của Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh là 7.560 xe tăng, 14.595 xe ACV và 12.639 khẩu pháo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem