Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định 2 năm chưa trả lương, 40 tháng chưa đóng BHXH

Hồng Nhân Thứ bảy, ngày 11/03/2023 12:38 PM (GMT+7)
Gần 2 năm đi dạy chưa được trả lương, 40 tháng chưa được đóng BHXH, nhiều giáo viên tại trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định kêu cứu vì cuộc sống gặp nhiều khó khăn.
Bình luận 0

Giáo viên 2 năm không lương, chật vật bươn chải đủ nghề để kiếm sống

2 năm nay, khoảng 100 cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định đi làm nhưng bị nợ lương và chưa được đóng bảo hiểm xã hội. Nhiều lần giáo viên có ý kiến lên Ban Giám hiệu, Tập đoàn Dệt May Việt Nam thế nhưng sự việc chưa được giải quyết.

Cụ thể, Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định nợ lương từ tháng 5/2021 đến nay. Theo thông tin giáo viên được thông báo, trường không đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội hơn 40 tháng qua.

"Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị rất nhiều lần, yêu cầu phía nhà trường phải có trách nhiệm trả lương, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhưng chỉ nhận được lời kêu khó từ phía Ban lãnh đạo, cũng như chưa có phương án xử lý dứt điểm.

Ngoài bị chậm lương, nợ lương, chúng tôi còn bị nhà trường nợ các khoản tiền vượt giờ, phụ cấp, chế độ…", chị Nguyệt Anh - giáo viên khoa May, bức xúc.

Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định 2 năm chưa trả lương, 40 tháng chưa đóng BHXH, hàng trăm giáo viên kêu cứu - Ảnh 2.

Gần 2 năm đi dạy không được hưởng lương, 40 tháng chưa được đóng BHXH, nhiều giáo viên tại Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định kêu cứu vì cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hồng Nhân.

Theo chị Nguyễn Tuệ Minh (51 tuổi, giáo viên khoa May), hiện nay đời sống giáo viên trong trường cực kỳ khó khăn, nhiều người phải bươn chải tìm công việc mới để trang trải cuộc sống hàng ngày, lo cho gia đình. Có những lao động lớn tuổi gặp khó khăn khi tìm công việc mới.

"Nợ 1 - 2 tháng lương thôi cũng đã chật vật lắm rồi, thế nhưng lần này nợ tới gần 2 năm, chúng tôi biết phải làm sao.

Nhà trường nợ lương chúng tôi nhưng chúng tôi không thể nợ tiền điện, tiền nước, tiền học của con và đặc biệt không thể nhịn ăn. Chúng tôi phải vay mượn bạn bè, người thân và có nhiều người đã phải vay ngân hàng để trang trải cuộc sống”, chị Minh nói.

Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định 2 năm chưa trả lương, 40 tháng chưa đóng BHXH, hàng trăm giáo viên kêu cứu - Ảnh 3.

Nhiều giáo viên tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt - May Nam định mong muốn nhà trường sớm có phương án yên tâm công tác. Ảnh: Hồng Nhân.

Nhiều giáo viên tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt - May Nam định mong muốn nhà trường sớm có phương án để yên tâm công tác.

"Chúng tôi cũng mong cơ quan chức năng, đơn vị liên quan quan tâm, xác nhận đơn vị chủ quản thật sự bởi hiện tại Tập đoàn Dệt May chỉ tạm thời quản lý", cô giáo Đinh Thị Thu Huyền ý kiến.

Trước đó, trong năm 2019 Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định nợ 11/12 tháng lương. Ngay sau đó, từ tháng 5 đến tháng 12/2020 (8 tháng liền), trường tiếp tục nợ lương.

Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định được tiếp nối từ Trường Công nhân kỹ thuật Nam Định, được hình thành vào 25/7/1968 theo Quyết định số 934/BCNN.

Sau một thời kỳ dài phát triển, năm 2003, trường được nâng cấp lên thành trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật dệt may. Sau 4 năm, trường được chuyển mình với một nhiệm vụ mới gắn với tên gọi Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Dệt May Nam Định.

Ngày 9/4/2009, trường có tên gọi mới là Trường Cao đẳng nghề Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex. Trường bắt đầu lấy tên là Cao đẳng Công nghiệp Dệt – May Nam Định từ ngày 7/2/2017.

Hiện, trường có 106 người từ cán bộ lãnh đạo đến giáo viên, công nhân viên và 2217 học sinh, sinh viên. Trong đó học tập tại trường là 140 sinh viên, tại các đơn vị đặt địa điểm liên kết đào tạo là 2077 sinh viên.

Khó khăn xuất phát từ đâu?

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông nguyễn Khắc Tuất - Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định cho biết, những gì giáo viên phản ánh là hoàn toàn chính xác.

"Bản thân tôi cũng gõ cửa từng cơ quan chức năng để xin cơ chế cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường nhưng chưa được" - ông Tuất nói.

Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định 2 năm chưa trả lương, 40 tháng chưa đóng BHXH, hàng trăm giáo viên kêu cứu - Ảnh 5.

Toàn cảnh Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt - May Nam Định. Ảnh: Hồng Nhân.

Theo Hiệu trưởng Nhà trường, công tác đào và tuyển sinh từ năm 2016 đến nay gặp nhiều khó khăn do cơ chế chính sách theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2021 - 2022 cấp bù học phí cho học sinh trung cấp.

Nhà trường không thu được học phí do loại hình trường thuộc doanh nghiệp. Tuyển sinh hệ cao đẳng gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh giữa trường thuộc doanh nghiệp với các trường Bộ, tỉnh.

"Về nguồn kinh phí, thu không đủ chi trả lương và các khoản khác. Mỗi năm trường chúng tôi phải chi tổng kinh phí 12 tỷ đồng/năm, trong khi nguồn khu chỉ có khoảng 6 tỷ đồng", ông Tuất cho biết.

Hiệu trưởng Nhà trường xác nhận, hiện trường đang nợ khoảng 20 tỷ đồng gồm 7 tỷ đồng tiền lương và 12 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội.

Phân rõ công hay tư?

"Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Nam Định vốn là trường công, trực thuộc doanh nghiệp nhà nước, cụ thể là trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Hoạt động của trường trước đây được đảm bảo bằng ngân sách, thông qua doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, kể từ khi Tập đoàn dệt may Việt Nam được cổ phần hóa, vốn của Tập đoàn không hoàn toàn của nhà nước mà của cả các nhà đầu tư, thành ra trường công dưới sự quản lý của doanh nghiệp nên gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong chính sách", ông Tuất phân tích.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem