Quảng Bình: Lũ cuốn tử vong một sản phụ nghèo, để lại 2 con nhỏ

Trung Thuần Chủ nhật, ngày 26/09/2021 10:50 AM (GMT+7)
Một sản phụ ở xã Tây Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đi qua ngầm tràn để tới chợ bán cà chua không may bị nước lũ cuốn tử vong.
Bình luận 0

Sáng 26/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Dương Thanh Luyện – Chủ tịch UBND xã Tây Trạch xác nhận: "Mưa lớn nhiều ngày qua xảy ra trên địa bàn khiến các tuyến đường chính và ngầm tràn trên địa bàn bị ngập, trong đó, có một sản phụ đi chợ không may nước lũ cuốn trôi tử vong".

Quảng Bình: Một sản phụ đi qua ngầm tràn bị nước lũ cuốn tử vong - Ảnh 1.

Mưa lớn hai ngày qua khiến nhiều ngầm tràn ở Quảng Bình bị ngập. (Ảnh: CTV)

Theo ông Dương Thanh Luyện, nạn nhân là chị Dương Hồng M. (SN 1990, ở thôn Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Chị M. tàn tật từ nhỏ và đang mang thai đứa con thứ 3.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng 25/9, chị Dương Hồng M. mang cà chua đi chợ Hoàn Lão (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để bán, khi đến ngầm tràn sông Chứa (ở xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) có biển cảnh báo không qua lại, nhưng chị M. vẫn lội qua ngầm tràn và không may bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền UBND xã Tây Trạch lên phương án tổ chức tìm kiếm. Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể của chị M. được tìm thấy cách đó không xa.

Quảng Bình: Một sản phụ đi qua ngầm tràn bị nước lũ cuốn tử vong - Ảnh 2.

Nhiều địa phương ở Quảng Bình bị cô lập do nước lũ từ thượng nguồn đổ về. (Ảnh: CTV)

"Hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, vất vả. Chồng nạn nhân đi làm ăn ở miền Nam, nạn nhân đang mang thai và nuôi 2 con nhỏ. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình để tổ chức mang táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương", ông Dương Văn Luyện – Chủ tịch UBND xã Tây Trạch nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem