Tranh cãi "huỷ kết quả trúng tuyển nếu không đăng ký nguyện vọng 1", thí sinh cần làm gì?

Tào Nga Thứ năm, ngày 21/07/2022 15:56 PM (GMT+7)
Một số trường đang gây tranh cãi khi đưa ra thông báo nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng 1 hoặc không xác nhận nhập học sẽ bị hủy.
Bình luận 0

Hủy kết quả nếu không đăng ký nguyện vọng?

Hiện nay, một số trường đại học yêu cầu thí sinh đã được công nhận đạt điều kiện trúng tuyển sớm phải đăng ký nguyện vọng 1 lên hệ thống lọc ảo. Nếu không thực hiện các bước này, thí sinh sẽ không còn trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh, học sinh chưa kịp mừng vì đã trúng tuyển sớm đã hoang mang, lo lắng.

Việc công bố kết quả xét tuyển phương thức 1, 2, và 5 cùng thư điện tử yêu cầu thí sinh trúng tuyển phải làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến của trường ĐH Ngoại thương đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thông tin chính thức từ trường ĐH Ngoại thương cho biết, trường đã công bố kết quả xét tuyển phương thức 1, 2, và 5 trong mùa tuyển sinh năm nay. Các thí sinh đủ điều kiện đánh giá hồ sơ và nộp đầy đủ hồ sơ đã nhận được email về việc đáp ứng đủ điều kiện xem xét cho trúng tuyển các phương thức nêu trên.

Phương thức 1, 2 và 5 của ĐH Ngoại thương dành cho học sinh thuộc một trong ba nhóm: Tham gia kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật quốc gia; đạt giải ba trở lên kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; là học sinh trường chuyên (phương thứ 1); xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ hoặc SAT, ACT, A-Level (phương thức 2); dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia Hà Nội, TP.HCM (phương thức 5).

Tranh cãi huỷ kết quả trúng tuyển nếu không đăng ký nguyện vọng 1, thí sinh cần làm gì? - Ảnh 1.

Sinh viên trường ĐH Ngoại thương. Ảnh: FBNT

Theo nhà trường, thí sinh trúng tuyển phương thức 1, 2 và 5 phải làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến và nộp "Bản xác nhận theo học chương trình" qua đường bưu điện về trường trước 17h ngày 19/7; thí sinh cần thực hiện 6 bước để được xác định trúng tuyển và công nhận là tân sinh viên của trường. Vấn đề đặt ra là hiện tại chưa đến thời hạn đăng ký xét tuyển tại Cổng thông tin xét tuyển của Bộ GDĐT.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trong thông báo gửi đến thí sinh cũng nêu chi tiết quy định lưu ý thí sinh phải đăng ký ngành trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT theo thứ tự nguyện vọng 1. Kết quả trúng tuyển có điều kiện này sẽ bị hủy nếu thí sinh không đăng ký như hướng dẫn ở bước 1.

Tranh cãi huỷ kết quả trúng tuyển nếu không đăng ký nguyện vọng 1, thí sinh cần làm gì? - Ảnh 2.

Yêu cầu xác nhận nhập học sớm là đúng hay sai?

Trước những tranh cãi trên, PGS.TS Vũ Thị Hiền, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, trường ĐH Ngoại thương cho biết các bước 1-2-3 trong email kết quả xét tuyển sớm không yêu cầu thí sinh nhập học hay xác nhận nhập học, mà chỉ hỏi nguyện vọng của thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển xem em có dùng tiếp kết quả này hay không; trường không ràng buộc giấy tờ hoặc yêu cầu thí sinh nộp bất kỳ khoản phí nào khác. Vì vậy yêu cầu của của trường không trái quy định của Bộ.

"Việc "hỏi nguyện vọng" như cách trường đã làm là căn cứ để trường nắm được số lượng thí sinh không theo học, từ đó đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp trong công tác tuyển sinh. Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi và nguyện vọng vào các trường khác của thí sinh", PGS.TS Vũ Thị Hiền nhấn mạnh.

Phía Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng cho biết, một số người đang hiểu sai quy định của nhà trường. Nhà trường cho biết, nếu thí sinh có nguyện vọng vào trường thì nên đăng ký nguyện vọng 1 sẽ chắc chắn trúng tuyển. Còn nếu không, thí sinh sẽ không thể trúng tuyển nếu đã đỗ nguyện vọng ưu tiên trước đó. 

Lưu ý khi đăng ký nguyện vọng đại học 2022

Trước điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm nay, TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT khẳng định việc các trường đưa ra quy định huỷ kết quả của thí sinh nếu không đặt NV1 là không đúng.

TS Phạm Như Nghệ cũng đưa ra lưu ý, nếu trong danh sách đăng ký nguyện vọng của thí sinh có đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển có điều kiện, mặc dù không phải là nguyện vọng 1 thì thí sinh vẫn có thể trúng tuyển, nếu các nguyện vọng trước đó không trúng tuyển.

Trường hợp thí sinh không đăng ký nguyện vọng nào trong số các nguyện vọng trúng tuyển có điều kiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành, thí sinh sẽ không trúng tuyển các nguyện vọng đã được xét tuyển sớm dù được cơ sở đào tạo thông báo đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo kế hoạch, thí sinh sẽ đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 22/7 đến 20/8, TS Phạm Như Nghệ cho biết, các em được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển và được điều chỉnh nguyện vọng trong mốc thời gian nêu trên. Việc sắp xếp thứ tự các nguyện vọng do thí sinh tự lựa chọn và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Để tránh sai sót khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh cần thực hiện đúng, đủ, hết quy trình theo hướng dẫn và nộp lệ phí theo quy định; tránh nhầm lẫn giữa các phương thức xét tuyển, giữa các mã ngành/nhóm ngành tuyển sinh; giữa các cơ sở đào tạo (đặc biệt là các cơ sở đào tạo có các phân hiệu, hay cơ sở đào tạo ngoài trụ sở chính). Lưu ý, phải kiểm tra các nguyện vọng xét tuyển và trúng tuyển có điều kiện đã được đăng ký chưa.

Sau khi đăng ký xét tuyển xong, thí sinh cần thoát khỏi hệ thống, đăng nhập lại, in danh sách các nguyện vọng đã đăng ký để kiểm tra, rà soát - đảm bảo các nguyện vọng đăng ký xét tuyển đã được cập nhật hợp lệ trên hệ thống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem