TP.HCM: Hơn 90% học sinh đi học trở lại, đông gấp đôi so với kết quả khảo sát

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 13/12/2021 08:39 AM (GMT+7)
Mặc dù đeo khẩu trang kín mít nhưng các em học sinh đều vui khi được đến trường học trở lại sau hơn nửa năm học trực tuyến ở nhà.
Bình luận 0

Sau một khoảng thời gian dài chuẩn bị phương án ứng phó dịch Covid-19, chuẩn bị cơ sở vật chất, tiêm vaccine cho học sinh, UBND TP.HCM quyết định cho khối 9 và khối 12 trở lại trường học trực tiếp kể từ hôm nay (ngày 13/12). Đây là hai khối lớp cuối cấp, rất cần bổ sung kiến thức kịp thời để các em chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới.

TP.HCM: Học sinh vui vẻ đi học trở lại sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà - Ảnh 1.

Học sinh trường THPT Thạnh Lộc được yêu cầu rửa tay, sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay các trường THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM đều mở cửa rất sớm để đón học sinh. Trường nào cũng đã xây dựng những phương án phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho học sinh. Phương án này cũng đã được tập dợt trước đó nên trong sáng nay hoạt động đón học sinh trơn tru, nhuần nhuyễn.

Tại trường THPT Thạnh Lộc (phường Thạnh Lộc, quận 12), từ 6h30, học sinh bắt đầu đến lớp. Ngay từ cổng vào, nhà trường phân công nhân sự đứng hướng dẫn đi theo luồng hai cánh trái, phải để lên lớp.

Tại các luồng này tiếp tục được chia thành hai nhánh, học sinh từng lớp đi theo hướng dẫn vào đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đi lên lớp. Ở các điểm này đều có thầy cô đứng hướng dẫn, nhắc nhở học sinh giữ khoảng cách.

TP.HCM: Học sinh vui vẻ đi học trở lại sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà - Ảnh 2.

Nhà trường bố trí 2 cổng vào với 4 luồng cho 13 lớp khối 12. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Dù không tay bắt mặt mừng, choàng vai bá cổ như những ngày tựu trường trước nhưng các em học sinh đều tỏ ra vui vẻ, phấn khởi khi đến trường học. Những cái vẫy tay, những tiếng gọi, cái cái cúi đầu chào thầy cô... đã làm bầu không khí trường học sống dậy.

Lê Hoàng Khánh, học sinh lớp 12A7 trường THPT Thạnh Lộc cho biết, được đến trường đi học em rất vui, nhưng cũng khá "bối rối", xen lẫn lo lắng vì dịch Covid-19 còn phức tạp.

"Được gặp lại bạn bè, em cảm thấy vui lắm. Suốt nhiều tháng qua chúng em phải học trực tuyến ở nhà, thời gian học hơi ngắn nên phải tự học nhiều hơn, có bài hiểu, bài không hiểu. Do vậy, em rất muốn được đi học trực tiếp. 

Lo lắng lớn nhất của chúng em là sợ bị nhiễm bệnh, tuy nhiên cứ tuân thủ 5K, chấp hành hướng dẫn của thầy cô thì em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn" - Khánh vui vẻ nói.

TP.HCM: Học sinh vui vẻ đi học trở lại sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà - Ảnh 4.

Học sinh giữ khoảng cách và bước vào đo thân nhiệt trước khi lên lớp. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo lãnh đạo trường THPT Thạnh Lộc, nhà trường có 13 lớp khối 12 với 618 học sinh. Trong hôm nay, hầu hết các em học sinh đều đến trường học tập trở lại, chỉ có một số ít học sinh liên quan đến dịch tễ tạm thời học online tại nhà.

Về công tác phòng chống dịch, nhà trường đã xây dựng các phương án tốt nhất có thể để ứng phó với dịch bệnh đồng thời đảm bảo an toàn nhất cho học sinh. Tuy nhiên, khó khăn nhất của nhà trường là việc ý thức chấp hành quy tắc phòng chống dịch của học sinh còn hạn chế, các em vẫn chủ quan, lơ là.

Do đó, nhà trường phải bố trí nhân viên đứng ở tất cả các điểm từ cổng trường, sảnh phân luồng, nơi đo thân nhiệt, cửa lớp học... để nhắc nhở học sinh giữ khoảng cách an toàn.

TP.HCM: Học sinh vui vẻ đi học trở lại sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà - Ảnh 5.

Học sinh trường THCS Nguyễn Du vui vẻ chào đón nhau trong buổi học trở lại đầu tiên sau nhiều tháng học online. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tương tự, tại quận 1, trường THCS Nguyễn Du khuyến cáo phụ huynh, học sinh khai báo y tế tại nhà, học sinh đến trường được giáo viên hướng dẫn vào trong đo thân nhiệt, khử khuẩn và lên lớp. Nhà trường chủ động mở hai cổng, bố trí giáo viên đón hơn 200 học sinh khối 9.

Trường THPT Trưng Vương cũng phân luồng từ cổng chính để đón hơn 600 học sinh khối 12 trong ngày đầu đi học. Các em học sinh đều háo hức, vui vẻ nhưng nhanh nhẹn di chuyển vào bên trong, không tụ tập chờ đợi bạn bè như trước. Phụ huynh sau khi đưa học sinh đến lớp cũng ra về luôn nên cổng trường không có tình trạng đông người.

TP.HCM: Học sinh vui vẻ đi học trở lại sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà - Ảnh 6.

Hình ảnh một lớp học được thầy cô và phụ huynh trang bị bảng tên cố định để các em giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Bà Trương Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương cho biết, toàn trường có 644 học sinh khối 12. Theo kết quả khảo sát, chỉ khoảng 50% phụ huynh đồng ý cho con học trực tiếp. Tuy nhiên, trong buổi tập trung để hướng dẫn phương án phòng chống dịch thì học sinh đến trường đạt 95%, có lớp đạt gần 100%.

Để tổ chức dạy học trở lại, nhà trường không chia đôi lớp mà tận dụng các phòng chức năng với diện tích lớn để bố trí chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách. Trong hai tuần thí điểm, nhà trường sẽ kết hợp dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến.

TP.HCM: Học sinh vui vẻ đi học trở lại sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà - Ảnh 7.

Học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1) trong tiết học đầu tiên sáng 13/12. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trong sáng cùng ngày, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức 5 đoàn đến các trường tại một số quận trên địa bàn thành phố để kiểm tra công tác tổ chức dạy học trực tiếp. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT đã đến trường THPT Lê Hồng Phong và THCS Lý Phong (quận 5),

Ngoài ra, Sở có 15 đoàn do các phòng ban của Sở đến các quận, huyện nắm bắt tình hình.

Trước đó, lãnh đạo Phòng Giáo dục trung học Sở GD-ĐT TP cho biết, để chuẩn bị tốt cho học sinh đến trường, Sở GD-ĐT đã đề nghị các cấp, các ngành và phụ huynh quan sát tất cả các đối tượng tham gia vào quá trình giáo dục, từ các khâu ở nhà, đến trường và từ trường về nhà để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các trường trung học phải đưa ra các khuyến cáo, hướng dẫn, quy định, xây dựng phương án đi học trực tiếp an toàn, đảm bảo quyền lợi cho học sinh đi học trực tiếp.

Hiện toàn thành phố có 285 trường THCS, hơn 88.000 học sinh lớp 9; 202 trường THPT, trên 68.000 học sinh lớp 12. Qua khảo sát, gần 80% phụ huynh các khối lớp đồng thuận cho con đi học trực tiếp.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu, thời khóa biểu dạy trực tiếp của các trường trung học ở địa bàn cấp độ 1 không quá 30 tiết mỗi tuần. Thời lượng còn lại, nhà trường có thể dạy học trực tuyến hoặc giao bài học qua hệ thống quản lý học tập (LMS). Với trường ở địa phương cấp độ 2, số tiết tối đa mỗi tuần là 18; ở cấp độ 3, số tiết tối đa là 12.

Các trường trung học tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I từ 10/1 đến 22/1. Trong thời gian này, với các trường ở địa bàn cấp độ 1, 2, 3, học sinh đã đi học trực tiếp, trường tổ chức thi trực tiếp. Học sinh diện F0, cách ly, giãn cách xã hội... được cho kiểm tra bổ sung, hoàn thành trước 28/2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem