Tổng thống Zelensky: Ukraine cần gia tăng hệ thống phòng không để "có thêm nhiều em bé"

V.A (theo RT) Thứ sáu, ngày 29/03/2024 13:02 PM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Kiev cần nhiều hệ thống phòng không hơn để giúp Ukraine "có thêm nhiều em bé" khi nước này có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới.
Bình luận 0

Theo RT, ngày 28/3, tại buổi gặp gỡ với các sinh viên tại một trường đại học ở Sumy, một thành phố gần biên giới với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu ra những điều kiện để Ukraine thúc đẩy tỷ lệ sinh nở vốn đang ở mức thấp nhất thế giới.

Tổng thống Zelensky: Ukraine cần gia tăng hệ thống phòng không để "có thêm nhiều em bé"- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thăm Đại học Bang Sumy vào ngày 28/3. Ảnh: RT

Ông Zelensky cho rằng chính phủ nên đặt các hầm trú ẩn tại các trường học và nhà trẻ, cũng như nhận được "các công nghệ phòng không tiên tiến nhất" từ các đối tác nước ngoài, sản xuất chúng trong nước và "thông báo cho xã hội về điều này".

"Chúng ta có những chính sách tài chính để giúp đỡ các bậc phụ huynh có con nhỏ. Nhưng tiền bạc không phải yếu tố làm gia tăng tỷ lệ sinh trong thời kỳ này mà đó là an ninh. Chúng ta cần xây thêm hầm trú ẩn ở trường học và nhà trẻ, đồng thời có thêm nhiều vũ khí phòng không hiện đại để đem lại sự an tâm", ông Zelensky cho biết.

Ông Zelensky cho rằng chính phủ nên đặt các hầm trú ẩn tại các trường học và nhà trẻ, cũng như nhận được "các công nghệ phòng không tiên tiến nhất" từ các đối tác nước ngoài, sản xuất chúng trong nước và "thông báo rộng rãi về điều này".

Ông Zelensky cũng tin rằng sẽ có một "sự bùng nổ trẻ sơ sinh" sau khi xung đột kết thúc và hàng triệu người tị nạn Ukraine trở về từ nước ngoài vì "tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp của Ukraine".

Tổng tỷ suất sinh của Ukraine, số trẻ sơ sinh trung bình trên một phụ nữ, hiện là 0,7 - mức thấp nhất thế giới. Theo một báo cáo gần đây của The Times, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là việc hàng triệu người Ukraine phải đi sơ tán, trong khi thương vong ở tiền tuyến cũng ở mức cao.

Ella Libanova, lãnh đạo Viện Nhân khẩu học và Nghiên cứu Xã hội tại Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraine, cho biết: "Tuổi thọ trung bình của nam giới Ukraine đã giảm từ mức 66 - 67 tuổi trước chiến tranh xuống còn 57 - 58 tuổi". Ukraine chỉ xếp sau 4 quốc gia châu Phi, Chad, Nigeria, Lesotho và Cộng hòa Trung Phi, về tuổi thọ nam giới.

Hồi tháng 6/2023, Viện Tương lai Ukraine (UIF) ước tính chỉ còn 29 triệu người ở lại nước này. Con số này không tính đến dân số của các vùng Kherson và Zaporozhye, hay Donetsk và Lugansk, các vùng đã tuyên bố sáp nhập vào Nga. Số người tị nạn Ukraine ở nước ngoài được chính phủ ước tính là hơn 6 triệu người. Trong khi chính phủ Kiev hy vọng rằng người tị nạn sẽ về nước sau khi chiến tranh kết thúc, UIF ước tính rằng phần lớn những người này không muốn trở về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem