Tổng thống Zelensky cảnh báo các cuộc tấn công trả thù của Nga bắt đầu

Lê Phương (Aljazeera) Thứ ba, ngày 31/01/2023 10:32 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng Moscow đang tìm cách đẩy mạnh các cuộc tấn công sau nhiều tháng bế tắc.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky cảnh báo 'cuộc trả thù vĩ đại' của Nga đã bắt đầu - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã bắt đầu "cuộc trả thù vĩ đại" nhằm đáp trả những cuộc phản công của Ukraine.

Ông Zelensky cảnh báo trong nhiều tuần rằng Moscow có ý định tăng cường tấn công Ukraine sau khoảng hai tháng bế tắc dọc theo chiến tuyến trải dài qua phía nam và phía đông.

Mặc dù không có dấu hiệu của một cuộc tấn công mới với quy mô lớn trong hôm 30/1, người quản lý các khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk phía đông Ukraine, ông Denis Pushilin cho biết quân đội Moscow đã giành được lợi thế ở Vuhledar, một thành phố khai thác than.

Cố vấn của Pushilin, ông Yan Gagin cho biết các chiến binh từ lực lượng lính đánh thuê Nga Wagner đã giành quyền kiểm soát một phần con đường tiếp tế dẫn đến Bakhmut, thành phố tâm điểm trong cuộc tấn công của Nga suốt nhiều tháng.

Một ngày trước đó, người đứng đầu Wagner cho biết các chiến binh của ông đã chiếm được Blahodatne, một ngôi làng ở phía bắc Bakhmut. Đáp lại, Kiev cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công vào Blahodatne và Vuhledar. 

Tổng thống Zelensky cho biết các lực lượng Nga ở phía đông đang không ngừng tấn công bất chấp thương vong nặng nề.

"Tôi nghĩ rằng Nga thực sự muốn thực hiện kế hoạch trả thù. Tôi nghĩ họ đã bắt đầu rồi", ông Zelensky nói.

Ông nói với các phóng viên tại thành phố cảng Odessa phía nam Ukraine: "Mỗi ngày, lực lượng Nga lại bổ sung thêm quân đội".

Vuhledar nằm ở phía nam Bakhmut, gần tiền tuyến phía đông bảo vệ các tuyến đường sắt do Nga kiểm soát cung cấp tiếp tế cho các lực lượng của Moscow ở miền nam Ukraine. Mykola Salamakha, một đại tá và nhà phân tích quân sự người Ukraine, nói với Đài phát thanh NV của Ukraine rằng cuộc tấn công của Moscow sẽ phải trả một cái giá rất lớn.

Ông nói: "Thành phố nằm trên vùng cao, tạo thành một trung tâm phòng thủ cực kỳ vững chắc. Cũng giống như ở Bakhmut – hết đợt quân Nga này đến đợt quân khác bị lực lượng vũ trang Ukraine đè bẹp".

Ông Zelensky cũng kêu gọi phương Tây đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí như đã hứa để Ukraine có thể tiến hành cuộc tấn công nhằm giành lại các lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cũng đồng nghĩa với "các nước NATO ngày càng tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột".

Hôm 30/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định nước sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, bất chấp mong muốn của Kiev.

“Không”, Hill dẫn lời ông Joe Biden trả lời khi được phóng viên hỏi liệu Mỹ có cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine hay không.

Theo CBS, trước đó, các quan chức Mỹ để mở khả năng này. Tuần trước, Phó cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jon Finer nói Mỹ sẽ thảo luận về ý tưởng cung cấp máy bay chiến đấu một cách cẩn trọng với Ukraine và các đồng minh.

Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho hay “không có gì ngạc nhiên” khi Ukraine yêu cầu máy bay chiến đấu và Washington đang “liên tục thảo luận” với Kiev về nhu cầu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem