Tổng thống Biden và ông Trump tích cực vận động trong bối cảnh bầu cử giữa kỳ Mỹ đến gần

Lê Phương (AP) Thứ hai, ngày 07/11/2022 13:03 PM (GMT+7)
Hôm 6/11, hai ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích một số người ủng hộ đảng Cộng hòa (GOP) vì những hành động có liên quan đến bạo lực chính trị, trong khi người tiền nhiệm của ông, Donald Trump, kêu gọi cử tri phản đối "chế độ chuyên chế cánh tả ngày càng gia tăng".
Bình luận 0
Tổng thống Biden và ông Trump tích cực vận động trong bối cảnh bầu cử giữa kỳ Mỹ đến gần - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Politico

Kết thúc chiến dịch tranh cử kéo dài 4 ngày ở 5 bang, với cuộc mít tinh buổi tối tại trường Sarah Lawrence College ở Yonkers, New York, ông Biden đã bảo vệ Thống đốc Đảng Dân chủ Kathy Hochul. Bà Hochul tham gia cuộc đua với Hạ nghị sĩ Lee Zeldin, người đang tìm cách trở thành thống đốc GOP đầu tiên của tiểu bang kể từ khi George Pataki rời nhiệm sở vào năm 2006.

Tổng thống cho biết hàng trăm ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho các chức vụ tiểu bang, liên bang và địa phương là "những người từ chối bầu cử, những người cho rằng tôi đã không thắng cuộc bầu cử, mặc dù hàng trăm nỗ lực thách thức của họ đều thất bại".

Tổng thống Biden nhận xét: "Đối với những người này, chỉ có hai kết quả: Hoặc là họ thắng hoặc là họ bị lừa".

Tổng thống Biden bày tỏ sự tức giận đối với cuộc nổi dậy năm ngoái tại Điện Capitol của Mỹ cũng như vụ tấn công gần đây nhằm vào Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

"Chúng tôi không bao giờ đồng ý với những hành động bạo lực chính trị", tổng thống nói.

Hơn 41 triệu người đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ hôm 8/11, cuộc đua sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội và các thống đốc chủ chốt - cuộc bầu cử quốc gia đầu tiên kể từ khi bạo loạn diễn ra tại Điện Capitol. 

Trước đó vào ngày 6/11, ông Trump đã phát biểu trước những người ủng hộ ở Miami. Ông Trump hy vọng một GOP mạnh mẽ trong ngày bầu cử giữa kỳ sẽ tạo ra động lực cho cuộc chạy đua năm 2024 mà ông dự kiến sẽ khởi động trong tháng này.

"Tôi có thể sẽ phải tranh cử lại, tất cả hãy chú ý theo dõi", ông Trump nói trong một sự kiện mà ông tham gia với ứng cử viên Thượng viện Đảng Cộng hòa ở Ohio, JD Vance, hôm 7/11. "Chúng tôi sẽ tập hợp lại. Hãy theo dõi vào đêm mai".

Cựu tổng thống Trump cũng nói với đám đông rằng "mọi người Mỹ yêu tự do cần hiểu rằng đã đến lúc để đứng lên chống lại chế độ chuyên chế cánh tả đang gia tăng".

Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã tham gia cùng ông Trump tại cuộc mít tinh. Không tham dự sự kiện ở Miami có Thống đốc Đảng Cộng hòa của Florida, Ron DeSantis, người đang tranh cử chống lại Đảng viên Đảng Dân chủ Charlie Crist và được nhiều người coi là đối thủ đáng gờm nhất của ông Trump nếu ông tham gia vào cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ông Trump vẫn là nhân vật phổ biến nhất trong Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ ông tỏ ra háo hức với viễn cảnh ông DeSantis có thể tranh cử, một số coi ông là người kế nhiệm của ông Trump, mà không có những tiêu cực chính trị như cựu tổng thống.

Trong khi đó, đối với các đảng viên Dân chủ toàn quốc, trọng tâm sẽ là việc quyền kiểm soát của họ đối với Hạ viện và Thượng viện, có thể biến mất sau ngày 8/11.

Hạ nghị sĩ New York Sean Patrick Maloney, người đứng đầu chiến dịch Hạ viện của Đảng Dân chủ, đang trong một cuộc cạnh tranh gay gắt cho chiếc ghế của mình. Hôm 6/11, ông nhấn mạnh rằng đảng Dân chủ "sẽ làm tốt hơn những gì mọi người nghĩ", lưu ý thêm rằng đảng của ông "không hoàn hảo" nhưng "chúng tôi là những người lớn có trách nhiệm tin tưởng vào nền dân chủ này".

Cuối tuần qua cũng có các cuộc mít tinh từ đảng Dân chủ của các cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton, đệ nhất phu nhân Jill Biden đã tham dự các buổi lễ nhà thờ trong khi vận động tranh cử ở Houston hôm 6/11. Giống như chồng và những người tiền nhiệm của ông, bà cho rằng bản thân nền dân chủ đã nằm trong lá phiếu.

Bà nói: "Có rất nhiều thứ đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử này. Chúng ta phải lên tiếng về công lý và dân chủ".

Còn tại Chicago, Phó Tổng thống Kamala Harris cũng có một luận điểm tương tự, bà nói rằng: "Những cuộc tấn công vào nền dân chủ của chúng ta sẽ không chỉ tác động trực tiếp đến người dân trên khắp đất nước mà còn có thể là trên toàn thế giới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem