Tóm được khí tài đắt giá của quân đội Ukraine nhưng không thể mang theo, Nga đành nhấn chìm nó trong bùn lầy

Minh Nhật (theo RIA Novosti) Thứ sáu, ngày 14/04/2023 20:02 PM (GMT+7)
Một sĩ quan Nga đã tiết lộ với RIA Novosti rằng, các xe tăng Leopard do Đức sản xuất và viện trợ cho Ukraine đã tham chiến tại Kherson. Quân đội Nga đã bắt giữ được một chiếc Leopard của Ukraine ở đây nhưng vì bùn lầy nên không thể kéo xe tăng vào hậu phương.
Bình luận 0
Tóm được khí tài đắt giá của quân đội Ukraine nhưng không thể mang theo, Nga đành nhấn chìm nó trong bùn lầy - Ảnh 1.

Chỉ huy Nga cho biết đã tóm được một chiếc xe tăng Leopard do Đức sản xuất và viện trợ cho Ukraine nhưng binh sĩ của ông không thể kéo về hậu phương vì bùn lầy. Ảnh minh họa 19forty five.com

RIA Novosti dẫn lời một chỉ huy quân đội Nga thường hoạt động ở tiền tuyến hoặc ở hậu phương của địch cho biết, "các phát bắn từ xe tăng Leopard đã được ghi lại nhiều lần" trên chiến trường vùng Kherson.

Vị chỉ huy giấu tên thừa nhận rằng, đơn vị của ông đã "tóm được một xe tăng Leopard" của Ukraine.

Tuy nhiên, theo vị chỉ huy Nga, thời tiết xấu và bùn lầy đã không cho phép những người lính của ông kéo theo chiếc xe tăng tối tân này vào hậu phương Nga. Do đó, đơn vị của ông cuối cùng buộc phải "nhấn chìm chiếc xe tăng trong bùn", biến nó thành một đống sắt vụn không thể sử dụng được nữa.

Chỉ huy Nga cũng nói thêm rằng, các hệ thống tên lửa phòng không của Đức cũng đang hoạt động trong khu vực và được sử dụng bởi các lực lượng vũ trang Ukraine để chống lại quân Nga. Theo ông, các hệ thống này đã được một cặp máy bay chiến đấu tuần tra trên không của Nga phát hiện.

Thông tin từ RIA Novosti không thể được xác nhận bởi các nguồn độc lập. Tuy nhiên, Bulgarian Military cho biết, đã có nhiều video bằng chứng cho thấy, các thiết bị quân sự của Ukraine bị mắc kẹt trong bùn lầy. Các video đang lan truyền trực tuyến cho thấy, nhiều khí tài của quân đội Ukraine đã bị sa lầy và trúng tên lửa hoặc đạn pháo.

Nga rõ ràng đang sử dụng thời tiết, vùng đất ngập nước và các đặc điểm địa lý để chống lại các lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực. Những cánh cửa mở ra từ các khí tài bị Ukraine bỏ rơi cho thấy những người lính chỉ đơn giản mở cửa bước ra khỏi phương tiện và bỏ rơi chúng.

Mùa bùn lầy ở Ukraine nổi tiếng với cái tên “rasputitsa”, thường diễn ra vào cuối mùa thu và đầu mùa xuân. Tình trạng đường xá biến thành "sông bùn" đã khiến nhiều phương tiện quân sự của cả Nga lẫn Ukraine không thể di chuyển được và bị mắc kẹt.

Nhưng đó chưa phải là vấn đề. Những gì diễn ra sau đó mới thật sự đáng ngại. Bùn khô nhanh chóng sau đó và cứng như đá theo đúng nghĩa đen. Nếu không rửa kịp thời sẽ làm bánh xe hoặc kết cấu xe hoặc thiết bị quân sự (có bánh) mất cân đối, không thể di chuyển và cuối cùng, buộc phải bị bỏ lại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem