Tòa tuyên án tử hình người đàn ông chém cả nhà hàng xóm lúc rạng sáng ở Ninh Thuận

Đức Cường Thứ sáu, ngày 19/04/2024 16:10 PM (GMT+7)
Ngày 19/4, TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Phụng (SN 1968 ở Ninh Thuận) về tội giết người. Tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại tổng số tiền gần 440 triệu đồng, cấp dưỡng cho vợ bị hại đến cuối đời.
Bình luận 0

Ngày 19/4, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa sở thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Phụng (SN 1968) ngụ khu phố 4 thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) về hành vi giết người.

Tòa tuyên án tử hình người đàn ông chém cả nhà hàng xóm lúc rạng sáng ở Ninh Thuận- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Phụng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Đ.K

Đây là vụ án mạng nghiêm trọng từng gây xôn xao dư luận tại huyện miền núi Ninh Sơn gần 1 năm trước.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Phụng và gia đình nạn nhân Cao Hồng Lân (SN 1965) là hàng xóm cùng trú tại khu phố 4, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận.

Do nhiều lần nghi ngờ ông Lân bắn bò nhà mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn từ 6 năm trước. Bị cáo Phụng cũng nhiều lần có ý định đánh ông Lân nhưng được vợ ngăn cản.

Đến 4 giờ 30 phút ngày 15/5/2023, Nguyễn Văn Phụng uống 2 ly rượu rồi ra trước nhà thì nhìn thấy ông Lân.

Nhớ lại mâu thuẫn trước đó nên bị cáo Nguyễn Văn Phụng đã vào nhà lấy rựa chạy đến chém vào vùng cổ ông Lân. Thấy nạn nhân ôm vết thương đi vào nhà thì lại bị Phụng tiếp tục chém vào người đến khi ông Lân không còn cử động.

Tòa tuyên án tử hình người đàn ông chém cả nhà hàng xóm lúc rạng sáng ở Ninh Thuận- Ảnh 2.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phụng. Ảnh: Đ. K

Sau khi chém ông Lân, bị cáo Nguyễn Văn Phụng tiếp tục cầm rựa xông vào nhà chém bà N. T. M. L. (SN 1966) và anh C. H. S. (SN 2004) là vợ và con trai của ông Lân.

Theo kết quả điều tra, Phụng chém ông L. tổng cộng 14 nhát làm nạn nhân tử vong tại chỗ, chém bà L. 14 nhát gây thương tích 88% và chém anh S. 6 nhát gây thương tích 46%.

Sau khi thực hiện hành vi của mình, Nguyễn Văn Phụng cầm theo hung khí đi bộ đến Công an thị trấn Tân Sơn để đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Phụng đã ăn hối cải, thành khẩn khai báo, đã tự thú sau khi gây án. Bị cáo cũng vận động gia đình bồi thường cho phía bị hại 550 triệu đồng và đang bị bệnh ung thư giai đoạn 4.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Phụng là vô cùng man rợ, giết nhiều người và có tính chất côn đồ, đồng thời tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Phụng về tội giết người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem