TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Trung tá công an bị đâm trọng thương; nổ pháo tự chế, 1 người tử vong

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 15/12/2023 07:07 AM (GMT+7)
Bắt giữ đối tượng đâm trọng thương một trung tá công an; nổ pháo tự chế, 1 người tử vong; đã bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn trại giam của Bộ Công an... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Bắt giữ đối tượng đâm trọng thương một trung tá công an

Ngày 14/12, Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng dùng dao đâm bị thương một chiến sĩ Công an phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Theo thông tin, vào chiều 14/12, Công an phường Kim Liên tiếp nhận tin báo về việc có đối tượng cầm dao đe dọa, gây rối đòi lấy tiền tại quán ốc số 28 phố Đông Tác, phường Kim Liên.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Trung tá công an bị đâm trọng thương; nổ pháo tự chế, 1 người tử vong - Ảnh 1.

Đối tượng Diện tại cơ quan công an. Nguồn: ANTĐ

Công an phường Kim Liên đã phân công tổ công tác gồm 4 đồng chí tới hiện trường xác minh, giải quyết.

Khi trung tá Nguyễn Thành và thượng úy Nguyễn Văn Khang, cán bộ Công an phường có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, phát hiện đối tượng đang cầm dao. Trung tá Thành yêu cầu đối tượng hạ dao, nhưng tên này không chấp hành mà nhào đâm vào phía sườn trái và tay của đồng chí Thành.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Trung tá công an bị đâm trọng thương; nổ pháo tự chế, 1 người tử vong - Ảnh 2.

Hình ảnh từ video ghi lại sự việc. Nguồn: ANTĐ

Trước hành vi manh động của đối tượng, trung tá Nguyễn Thành cùng các cán bộ, chiến sĩ đã kiên quyết khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ gồm 1 dao nhọn dài khoảng 25cm.

Nhận được thông tin, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an phường Kim Liên phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tiến hành điều tra. Đối tượng được xác định là Trần Quang Diện (SN 1991, trú tại thôn Phú Thọ, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai ban đầu của đối tượng, cơ quan công an xác định, vào tháng 11/2023, Trần Quang Diện đặt xăm hình ở cánh tay tại một quán trong ngõ 26 Đông Tác với giá 15 triệu đồng (đã thanh toán trước 5 triệu đồng) và sẽ xăm từ 3 - 4 buổi.

Do thiếu tiền nên Diện đặt mua trên mạng 1 dao gấp kim loại với mục đích cướp tài sản để trả tiền xăm. Đến khoảng 11h ngày 14/12, theo lịch hẹn, Diện tới quán để xăm, mang theo dao gấp trong người.

Sau khi xăm xong, đến khoảng 15h14 cùng ngày, đối tượng ra khỏi quán xăm, lấy dao và sang quán ốc bên cạnh với mục đích đe dọa, lấy tiền để trả tiền xăm. Khi vào quán ốc, Diện gọi nhân viên ra yêu cầu đưa 5 triệu đồng. Thấy đối tượng có biểu hiện không bình thường, anh H nhân viên quán ốc đã gọi điện báo Công an phường Kim Liên...

Về phần đồng chí Thành được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện do bị vết thương sâu vùng mạn sườn bên trái kích thước khoảng 1,5cm, cần phải phẫu thuật; vết thương cẳng tay trái kích thước 2cm. Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã khẩn trương chỉ đạo các y, bác sĩ tích cực điều trị, cứu chữa cho đồng chí Thành.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.

Nổ pháo tự chế, 1 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 14/12, một lãnh đạo UBND phường Tràng Cát, quận Hải An (TP.Hải Phòng), cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ pháo tự chế phát nổ khiến 1 người chết.

Hải Phòng: Pháo tự chế phát nổ khiến 1 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ pháo tự chế phát nổ. Ảnh: GL

Vụ việc xảy ra vào lúc hơn 16 giờ chiều 13/12, tại nhà số 1 Tân Vũ. Khi đó, em Phạm Mạnh C. (18 tuổi) tự chế pháo nổ tại bàn học ở gian bếp thì bất ngờ pháo phát nổ.

Hậu quả, gian bếp bị hư hỏng nặng, bản thân C. bị thương nặng và tử vong sau khi được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hải An điều tra làm rõ.

Đã bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn trại giam của Bộ Công an

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/12, đại diện Trại giam Tống Lê Chân (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, đóng trên địa bàn huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) cho biết đã bắt giữ được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại vào sáng 12/12.

Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Tống Lê Chân bị bắt khi còn cách biên giới khoảng 1km - Ảnh 1.

Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Tống Lê Chân đã bị bắt. Ảnh: CACC

2 phạm nhân bỏ trốn là Vũ Văn Mạnh (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Minh Cảnh (24 tuổi, ngụ Sóc Trăng).

Cả hai đang thụ án tại Trại giam Tống Lê Chân về tội trộm cắp tài sản và vận chuyển hàng cấm từ ngày 13/1/2023.

Sau khi 2 phạm nhân bỏ trốn, Trại giam Tống Lê Chân đã ra quyết định truy nã, đồng thời phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, Cục C10 để truy bắt.

Đến tối 13/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ được cả 2 phạm nhân tại xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cách biên giới Campuchia khoảng 1km.

Trước đó, khoảng 9h ngày 12/12, cả hai đã bỏ trốn khỏi Trại giam Tống Lê Chân khi đang lao động tại khu lao động, dạy nghề.

Sau đó, 2 phạm nhân trộm xe máy của công nhân đang làm đường gần đó rồi tẩu thoát, lẩn trốn nhiều nơi ở tỉnh Bình Phước cho đến khi bị bắt.

Khởi tố, bắt giam ông Lê Đức Thọ

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 14/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ.

Ông Lê Đức Thọ bị điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Khởi tố, bắt giam nguyên bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ - Ảnh 1.

Ông Lê Đức Thọ,bị bắt tạm giam. Ảnh: Đ.X

Ông Lê Đức Thọ bị bắt trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra thụ lý, điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, "đưa hối lộ", "nhận hối lộ" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Thọ đều đã được thực thi, sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Trước đó, Bộ Chính trị kết luận, ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định.

Theo Bộ Chính trị, vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.

Từ đó, Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ. Bộ Chính trị cũng đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Tại Hội nghị T.Ư 8 khóa XIII, diễn ra vào ngày 2/10, T.Ư Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Ra tòa ly hôn, lộ chuyện mang thai khi mới 13 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/12, một lãnh đạo Viện KSND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị TAND cùng cấp chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu của một vụ ly hôn có dấu hiệu của hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi để Cơ quan CSĐT Công an huyện điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Ra tòa ly hôn, lộ chuyện mang thai khi mới 13 tuổi  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Viện KSND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con" theo thông báo thụ lý số 174 ngày 9/10/2023 do TAND huyện Đắk Song thụ lý, giải quyết giữa nguyên đơn là chị T.T.N. (sinh ngày 23/5/2000, trú tại xã Đắk Môl, huyện Đắk Song) và bị đơn là anh T.V.T. (SN 1995, trú cùng xã).

Theo đơn khởi kiện, chị N. yêu cầu TAND huyện Đắk Song giải quyết cho chị ly hôn với anh T. Về con chung, chị N. yêu cầu Tòa án giải quyết cho chị được trực tiếp nuôi dưỡng 2 con chung là cháu T.T.H. (sinh ngày 8/11/2014) và cháu T.T.T. (sinh ngày 3/6/2017).

Đối chiếu với ngày tháng năm sinh của chị N. với ngày tháng năm sinh của cháu T.T.H. thể hiện, thời điểm sinh cháu H. thì chị N. mới 14 tuổi 5 tháng 15 ngày. Như vậy, thời điểm chị N. mang thai khi "từ đủ 13 tuổi".

Quá trình kiểm sát, Kiểm sát viên phát hiện vụ án có dấu hiệu của tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Do đó, Kiểm sát viên đã báo cáo đề xuất Viện trưởng Viện KSND huyện Đắk Song ban hành công văn yêu cầu TAND huyện chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án hôn nhân gia đình có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song để thụ lý, xác minh và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau đó, TAND huyện Đắk Song đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song để giải quyết theo quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem